Nông nghiệp nửa đầu năm 2025: Nhiều điểm sáng tăng trưởng
Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Sản lượng lúa đông xuân tăng so với năm trước; cây ăn quả chủ lực và cây công nghiệp lâu năm tăng cả diện tích và sản lượng so với cùng kỳ. Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN
Theo báo cáo kinh tế - xã hội công bố ngày 5/7 của Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 153.500 ha, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 48,6 triệu cây, tăng 2,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 11,1 triệu m3, tăng 9% do nhu cầu xuất khẩu tăng, giá gỗ keo ở mức cao cùng với thời tiết thuận lợi, người dân tại nhiều địa phương đã đẩy mạnh hoạt động khai thác.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có 847,8 ha rừng bị thiệt hại, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 564,6 ha (tăng 17,3%), diện tích rừng bị cháy là 283,2 ha (giảm 58,6%).
Về thủy sản, 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt 4,55 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 2,57 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản khai thác ước đạt 1,97 triệu tấn, tăng 1%.
Trong kỳ, sản lượng cá tra tăng nhờ thời tiết thuận lợi, áp dụng kỹ thuật tiên tiến với nguồn giống chất lượng và giá bán cá tra tháng 6 vẫn đảm bảo lợi nhuận cho người nuôi. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng cá tra ước đạt 871.900 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng tôm tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ thời tiết thuận lợi, áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả, thu hoạch đúng vụ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 366.900 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 125.100 tấn, tăng 3,6%.
Trong kỳ, diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm 2025 đạt 2,97 triệu ha, tăng 16.200 ha so với vụ đông xuân năm trước. Các địa phương phía Bắc đạt 1,05 triệu ha, giảm 8.900 ha, chủ yếu do một số địa phương chuyển một phần diện tích trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, phục vụ mở rộng, xây mới các khu công nghiệp, khu đô thị, công trình hạ tầng giao thông, công ích và trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Năng suất lúa đông xuân năm nay của cả nước ước đạt 68,5 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha so với vụ đông xuân trước. Trong đó, các tỉnh miền Bắc năng suất đạt 64,3 tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha, chủ yếu do khu vực Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng của thời tiết và bệnh sâu rầy, khô vằn phát sinh trên một số diện tích lúa. Năng suất lúa đông xuân ở các tỉnh miền Nam ước đạt 70,8 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước, trong đó một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng suất giảm do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài và bị ảnh hưởng bởi sâu rầy, chuột, muỗi hành gây hại.
Sản lượng lúa vụ đông xuân năm 2025 ước đạt 20,4 triệu tấn, tăng 17.300 tấn so với vụ đông xuân năm 2024 chủ yếu do diện tích gieo trồng tăng. Trong đó, các tỉnh miền Bắc đạt 6,8 triệu tấn, giảm 105.000 tấn; các tỉnh miền Nam đạt 13,6 triệu tấn, tăng 122.300 tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 10,9 triệu tấn, tăng 106,7 nghìn tấn.
Sau khi thu hoạch lúa đông xuân bà con nông dân đã khẩn trương cày ải, tu sửa bờ đập, chuẩn bị đồng ruộng cho xuống giống lúa hè thu. Tính đến ngày 20/6/2025, các địa phương trên cả nước đã xuống giống được 1,77 triệu ha lúa hè thu, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1,36 triệu ha, tăng 2% so với cùng kỳ.
Theo Cục Thống kê, tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay nhanh hơn cùng kỳ do bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, mưa nhiều trên diện rộng đã chủ động xuống giống sớm. Hiện lúa hè thu các địa phương phía Nam đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trỗ chín, các trà lúa phát triển tương đối tốt. Đến nay, có 241.700 ha lúa hè thu sớm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho thu hoạch, tăng 2,6% cùng kỳ năm 2024.
Về cây hàng năm, cùng với việc gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích rau, đậu các loại tăng so với cùng kỳ năm trước do các địa phương chuyển đổi một số cây vụ đông sang trồng rau, đồng thời tăng diện tích cây màu trên đất lúa, trồng xen vườn cây ăn trái nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, diện tích khoai lang, lạc và đậu tương tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao.
Về cây lâu năm, tổng diện tích cây lâu năm hiện có ước đạt 3,82 triệu ha, tăng 48.300 ha so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhóm cây công nghiệp đạt 2,17 triệu ha, tăng 9.200 ha.
Nhóm cây ăn quả đạt 1,31 triệu ha, tăng 31.000 ha do người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, từ diện tích lúa, hoa màu kém hiệu quả, diện tích đất không chủ động được nguồn nước tưới hoặc đất bạc màu được cải tạo sang trồng các loại cây ăn quả như sầu riêng, mít, dứa...
Về chăn nuôi, chăn nuôi trâu, bò trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế không cao, diện tích chăn thả thu hẹp.
Đàn lợn tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp, cùng với đó là giá thịt lợn hơi 6 tháng đầu năm ở mức thuận lợi cho người dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Đàn gia cầm cả nước phát triển ổn định, khu vực doanh nghiệp phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát.
Tính đến ngày 28/6/2025, cả nước không còn dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Hải Phòng; dịch tai xanh còn ở Bạc Liêu; dịch viêm da nổi cục còn ở Sơn La; dịch tả lợn châu Phi còn ở 18 địa phương chưa qua 21 ngày.











