Nông dân hào sảng Ngô Kim Hưng

Ông Ngô Kim Hưng với công việc hàng ngày. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Với tinh thần “mình vì mọi người”, ông Ngô Kim Hưng sinh năm 1971 ở thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) đã gạt bỏ lợi ích cá nhân, sẵn sàng hiến 250m2 đất của gia đình xây dựng cầu Bến Đình để người dân trong thôn đi lại thuận tiện, góp phần giúp làng quê phát triển.

Có thu nhập từ làm nông

Ngoài nghĩa cử cao đẹp hiến đất làm đường, từ nhiều năm nay, ông Ngô Kim Hưng còn là một trong những người tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bản thân ông luôn nhiệt tình đóng góp công sức trong thực hiện phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, chung tay bảo vệ môi trường.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất lúa ở huyện Tây Hòa, sau khi lập gia đình, ông Ngô Kim Hưng lấy việc đồng áng làm kế sinh nhai. Không chỉ chăm bẵm mấy sào ruộng khoán, ông còn tranh thủ sang nhượng, mở rộng diện tích trồng lúa lên 15 sào (7.500m2). Ông còn chịu khó tìm tòi học hỏi, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất như sạ hàng, sạ thưa, ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất, thu hoạch, bón phân... “Nhờ vậy năng suất lúa của gia đình luôn đạt khoảng 360-400kg/sào. Từ trồng lúa, mỗi năm tôi thu được 20 triệu đồng”, ông Hưng vui vẻ cho biết.

Bên cạnh cây lúa, ông Ngô Kim Hưng còn đầu tư trồng 5.000m2 hoa màu. Trên diện tích này ông luân canh giữa cây bắp và đậu xanh, mỗi năm canh tác được từ 2-3 vụ tùy vào thời tiết. Ngoài ra, tận dụng nguồn rơm rạ, phụ phẩm từ nông nghiệp, ông nuôi 3 con bò. Theo ông Hưng, ngoài công việc đồng áng, tranh thủ thời gian nông nhàn sau mỗi vụ mùa, ông còn đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Bình quân mỗi năm, từ sản xuất nông nghiệp, ông có thu nhập khoảng 80 triệu đồng, cộng với thu nhập buôn bán nhỏ của vợ, gia đình ông đủ chi tiêu và nuôi con ăn học. Hiện con lớn của ông đã học xong đại học, con nhỏ vừa tốt nghiệp THPT.

Hiến đất vì cộng đồng

Kinh tế gia đình chưa hẳn dư dả nhưng mới đây vợ chồng ông Ngô Kim Hưng đã tự nguyện hiến 250m2 đất sản xuất lúa 2 vụ của gia đình trị giá hàng chục triệu đồng để xây cầu Bến Đình.

Lâu nay, người dân trong thôn muốn đi sang khu Đồng Bé để canh tác thì phải vượt qua bầu Hương bằng sõng rất nguy hiểm. Nhiều người vì sự an toàn nên đi đường vòng qua thôn Phú Nhiêu, Thạnh Phú dài hơn 4km để vào khu sản xuất rất bất tiện. Vì vậy, khi Nhà nước có chủ trương xây cầu Bến Đình bắc qua bầu Hương nối liền xã Hòa Mỹ Đông với Hòa Mỹ Tây, bà con rất vui mừng phấn khởi. “Để dự án nhanh chóng được triển khai, ước mơ của bà con trở thành hiện thực, nhiều hộ dân ở địa phương đều đồng lòng, tự nguyện hiến phần đất gia đình vướng vào khu vực xây dựng công trình mà không đòi hỏi tiền đền bù. Gia đình tôi cũng tự nguyện hiến 250m2 đất trồng lúa để làm cầu. Đầu tháng 2 năm nay, cầu Bến Đình đã được khởi công. Bà con đã đồng lòng, góp sức vì vậy tôi cùng nhiều người dân khác ở đây hy vọng các cấp ngành chức năng, đơn vị thi công tập trung xây dựng, để cầu được sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đặc biệt trong mùa mưa lũ sắp tới”, ông Hưng bộc bạch.

Ngoài nghĩa cử cao đẹp này, từ nhiều năm nay, ông Ngô Kim Hưng còn là một trong những người tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bản thân ông luôn nhiệt tình đóng góp công sức trong thực hiện phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, chung tay bảo vệ môi trường. Từ năm 2018 đến nay, ông Hưng cùng với nhiều hộ dân khác tham gia trồng hoa và cây xanh dọc tuyến đường từ thôn Phú Nhiêu đến giáp xã Hòa Phong dài khoảng 4km. Để đường hoa không bị khô chết, vào mùa nắng, mọi người phải luân phiên nhau đẩy xe chở bồn chứa nước để tưới cây dọc tuyến. Ngoài ra, định kỳ 3 tuần/lần, mọi người cùng nhau ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát dọn cây cối, tu sửa bồn hoa... giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan làng quê để hướng đến xây dựng làng quê kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông Nguyễn Khoa Trường nhận xét: Ông Ngô Kim Hưng là một trong những người dân tiêu biểu, tự nguyện hiến đất của mình để làm cầu Bến Đình tại địa phương. Nghĩa cử của ông rất đáng trân trọng. Ông còn là đảng viên gương mẫu, tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chung tay tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường làng quê nông thôn. Với những đóng góp của mình, ông Ngô Kim Hưng được huyện Tây Hòa khen thưởng danh hiệu Điển hình tiên tiến huyện lần thứ III.

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/244813/nong-dan-hao-sang-ngo-kim-hung.html