Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 13/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe để thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, duy trì chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ổn định và thông suốt, đồng thời bảo vệ môi trường quốc tế cởi mở và hợp tác.
Trung Quốc cùng các quốc gia Mỹ Latin-Caribe có kế hoạch thông qua Kế hoạch Hành động chung nhằm định hướng hợp tác song phương trong ba năm tới. Bên cạnh mong muốn củng cố niềm tin chính trị, với việc đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, hai bên đang thể hiện quyết tâm tăng cường đoàn kết, cùng nhau phát triển vì hòa bình và thịnh vượng.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 11/5, Bộ trưởng ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh mối quan hệ song phương tuyệt vời cũng như tầm quan trọng của mối liên kết giữa Bắc Kinh với khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong bối cảnh quốc tế phức tạp.
Tổ chức Phong trào đầu tiên đã đưa ra hơn 30 phiên bản giấy nến để trang trí cửa sổ với các biểu tượng của Chiến thắng: ruy băng St. George, hoa cẩm chướng, chim bồ câu, hình ảnh của các di tích nổi tiếng
Ngày 5/5, Nicaragua tổ chức hoạt động 'Khu vườn ký ức' kỷ niệm 80 năm Trận chiến Stalingrad; còn tại Kyrgyzstan, hoạt động trao Ngọn lửa vĩnh cửu đã diễn ra ngày 6/5 để kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Hội chợ du lịch quốc tế Cuba FITCuba 2025, diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, tại thủ đô La Habana, với sự tham gia của hơn 850 chuyên gia quốc tế, hơn 2.000 chuyên gia trong nước, cùng các hãng lữ hành và dịch vụ, đã mở ra không gian để thiết lập các liên minh mới và củng cố quan hệ chiến lược cũng như chia sẻ những trải nghiệm văn hóa.
Những bức tượng con rối nhỏ làm bằng gốm được tìm thấy tại San Isidro đã thay đổi những gì các học giả từng biết về xã hội tiền Columbus ở El Salvador.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 30/4, nhân dịp ông Jaenschke sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáng 30-4, tại TP Hồ Chí Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke, nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Đảng FSLN, nhân dân Nicaragua sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke, nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đài phát thanh La Primerisima của Nicaragua đã đăng tải loạt bài viết về ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này, đặc biệt nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt 'Nước Việt Nam là một' của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ngoại trừ điện thoại và linh kiện, giày dép các loại, những mặt hàng chủ lực khác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Tây Ban Nha đều ghi nhận tăng trưởng khá trong 3 tháng đầu năm nay.
Với chính sách thuế đối ứng đối với tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ, theo giới chuyên gia, ngành dệt may Việt Nam vẫn phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.
Nhân dịp tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025, Viện Du lịch Nicaragua đã có cơ hội gặp gỡ, quảng bá du lịch đến các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và quốc tế.
Sáng 10/4/2025, thị trường nông sản chứng kiến đà giảm mạnh của cà phê khi mỗi kg giảm thêm 2.000 đồng so với hôm qua. Giá hồ tiêu cũng không khả quan khi giảm tiếp 1.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 10/4 trong nước nằm ở mức 116,000 - 118,000 đồng/kg. Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh 2000 đồng/kg. NCA kêu gọi không áp thuế đối với cà phê
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 4/4, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Parks Tau và Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Ronald Lamola cho biết nước này lựa chọn giải pháp ngoại giao thay vì trả đũa sau chính sách áp thuế đối ứng của Tổng thống Trump đối với hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Nam Phi.
Keiser University hợp tác đào tạo cùng Trường Đại học Phú Xuân để triển khai chương trình cử nhân 4 năm học hoàn toàn tại Việt Nam.
Ngày 29/3, tại thành phố Huế, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức lễ ra mắt Viện Đào tạo Quốc tế KUV Huế với chủ đề: 'Greetings to Hue from Keiser University (Florida)'.
Ngày 29/3, ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về viện trợ nhân đạo cho Myanmar sau trận động đất kinh hoàng và sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực phục hồi.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trước thảm họa động đất có độ lớn 7,7 gây thiệt hại nặng nề tại Myanmar và Thái Lan, trong ngày 29/3, nhiều nước Mỹ Latinh đã có động thái mạnh mẽ thể hiện tình đoàn kết quốc tế.
Một loạt quốc gia đồng minh của Mỹ đã phải ban hành khuyến cáo đối với công dân du lịch đến Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách nhập cư đặc biệt nghiêm ngặt và hà khắc. Giới quan sát lo ngại, động thái này sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ, mà còn tạo ra làn sóng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia.
Naydin Hernandez đứng trên đại lộ Malecon ven sông Havana hôm đầu tuần, cầu nguyện sau khi giấc mơ đoàn tụ với con gái bà ở Mỹ dường như đã tan vỡ.
Ngày 23-3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ chấm dứt tình trạng pháp lý tạm thời đối với khoảng 532.000 người nhập cư, chủ yếu đến từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, ấn định thời gian buộc họ rời khỏi đất nước.
Mỹ hôm 22/3 thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư và ấn định thời gian buộc họ rời khỏi nước này.
Ngày 21-3, Mỹ thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hàng trăm ngàn người nhập cư, ấn định thời gian buộc họ rời khỏi đất nước. Quyết định này đã hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Donald Trump về một chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ và hạn chế nhập cư.
Mỹ vừa thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hơn 500.000 người nhập cư và ấn định thời gian buộc họ rời khỏi đất nước.
Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tước bỏ tư cách pháp lý của hơn nửa triệu người thuộc 4 quốc tịch có thể khiến nhiều người dễ bị trục xuất nếu họ chọn ở lại Mỹ.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 21/3 cho biết sẽ thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của hơn 530.000 người nhập cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã nhập cảnh Mỹ thông qua chương trình nhập cư nhân đạo được đưa ra dưới thời chính quyền Biden.
Ngày 23/3, theo báo News Talk, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ chấm dứt tình trạng pháp lý tạm thời đối với khoảng 532.000 người nhập cư, chủ yếu đến từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.
Ngày 21/3, Mỹ thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư, ấn định thời gian buộc họ rời khỏi đất nước. Quyết định này đã hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Donald Trump về một chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ và hạn chế nhập cư.
Bước đi mới nhất trong chiến dịch hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump vừa được công bố ngày 21/3.
Ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu cảnh báo công dân về những rủi ro tiềm ẩn khi đến Mỹ. Vậy nguyên nhân nào khiến họ cảnh giác như vậy với 'xứ Cờ hoa'?
Ngày 21/3, Mỹ thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư, ấn định thời gian buộc họ rời khỏi đất nước.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thu hồi tư cách pháp lý tạm thời của 530.000 người nhập cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuele, đánh dấu động thái mới nhất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump.
Dự thảo nêu rõ quyền lợi di trú sẽ hết hạn vào ngày 24/4 tới và những người được hưởng quyền lợi này phải rời khỏi Mỹ trước thời điểm trên hoặc sẽ bị xác định là cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thu hồi tư cách pháp lý tạm thời của 530.000 người di cư đến từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.
Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025 vừa công bố cho thấy Việt Nam đạt vị trí thứ 46, tăng mạnh so với vị trí 54 của năm 2024 và 65 của năm 2023.
Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 46, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023 và chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á.
Mỹ được cho là đang có kế hoạch thu hồi tư cách pháp lý của khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela từng được phép nhập cảnh hợp pháp vào nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết, ông đang cân nhắc liệu có nên thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của khoảng 240.000 người Ukraine đã rời khỏi đất nước để đến Mỹ sau khi xung đột với Nga nổ ra hay không.