Những 'trái ngọt' từ công tác đào tạo nghề

Những giải thưởng, danh hiệu từ các hội thi tay nghề giỏi các cấp, những mức thu nhập trung bình gần 300 triệu đồng/năm hay trở thành chủ doanh nghiệp tài năng... đó là kết quả xứng đáng của những học sinh, sinh viên đã lựa chọn cho mình con đường học tập, theo đuổi nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, cụ thể cho thấy những nỗ lực trong công tác định hướng, giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Anh Đinh Đức Chính đang chăm sóc vườn rau tại trang trại của gia đình.

Trong các thế hệ học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, có không ít các học sinh, sinh viên đã gặt hái nhiều thành công sau khi ra trường. Tiêu biểu trong đó phải kể đến anh Đinh Đức Chính (SN 1998), cựu sinh viên chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (khóa học 2016 - 2018) - tấm gương điển hình cho hiệu quả công tác đào tạo nghề của nhà trường.

Ngay từ khi học tập tại trường, Đinh Đức Chính đã chứng minh được năng lực của mình khi đạt 2 giải nhất tại hội thi tay nghề cấp tỉnh và cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, song với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sau khi hoàn thành chương trình học tập tại trường, từ kiến thức, kinh nghiệm đã được tích lũy, anh Chính bắt tay vào khởi nghiệp với mô hình phát triển kinh tế trang trại trên mảnh đất quê hương xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên).

Với diện tích trên 6.000m2 đất của gia đình và thuê thêm của các hộ dân xung quanh, anh Chính cùng gia đình đã biến vùng đất sản xuất kém hiệu quả thành vùng đất màu mỡ, trù phú trồng nhiều loại rau màu, cây ăn quả mang lại thu nhập cao như: Đu đủ, bầu, bí, măng tây, cà chua, mướp... Bên cạnh đó, anh Chính còn thực hiện mô hình trồng nấm cho thu hoạch quanh năm, mô hình nuôi cá nước ngọt với diện tích ao trên 2.500m2.

Hằng năm trừ các chi phí sản xuất, mô hình trồng trọt, chăn nuôi của gia đình anh Chính thu về khoảng 200 triệu đồng tiền lãi. Trang trại của anh ngày càng khẳng định thương hiệu, trở thành địa chỉ cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn TX Quảng Yên.

Đào Hồng Hạnh (SN 2001) vốn sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại TX Đông Triều, song cơ duyên đến với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của Hạnh bắt đầu khi 12 tuổi, trong một lần Khoa Nghệ thuật của Trường Đại học Hạ Long về thị xã tuyển sinh, Hạnh đã thi đỗ vào chuyên ngành nhạc cụ truyền thống với số điểm cao.

Do trường học xa nhà, em phải tự lập mọi công việc sinh hoạt, học tập từ nhỏ song với sự nỗ lực, tình yêu và đam mê dành cho nhạc cụ dân tộc, Hạnh luôn đạt kết quả học tập xuất sắc trong 6 năm theo học tại trường.

Hồng Hạnh cũng đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi nghệ thuật từ tỉnh đến quốc gia như: Giải nhất hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; giải nhất Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức...

Đào Hồng Hạnh biểu diễn trong chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Quảng Tây (Trung Quốc) - Quảng Ninh (Việt Nam) tại Liễu Châu (Trung Quốc) năm 2019. Ảnh nhân vật cung cấp.

Chính những thành tích này cùng kết quả học tập xuất sắc tại trường đã trở thành tiền đề vững chãi để khi tốt nghiệp ra trường, Hạnh khẳng định năng lực, tạo uy tín, được nhiều trung tâm đào tạo nghệ thuật cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh mời về giảng dạy, cũng như thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các chương trình, sự kiện văn hóa, chính trị lớn của tỉnh.

Ngoài ra, còn có thể kể đến một số sinh viên đã từng có thành tích học tập xuất sắc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh và hiện đã có những vị trí công tác tốt tại các doanh nghiệp, đơn vị như: Anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989), cựu sinh viên Khoa Điều dưỡng K8B (khóa 2013 - 2016), trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh hiện đang học tập tại trường đại học Y dược Rostock (Đức); anh Nguyễn Văn Nam (SN 1989) cựu sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp (khóa 2008 - 2011), trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng hiện là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng công nghệ cao SPAN. Hay các anh Đào Đức Anh (Phân xưởng Đào lò 8, Công ty Xây lắp mỏ), Hoàng Đức Liêm (Phân xưởng Vận tải Khe Chàm 1, Công ty Than Khe Chàm), Sùng Mí Dính (Phân xưởng Đào lò 2, Công ty Than Khe Chàm) đều có mức thu nhập bình quân từ 20 - 24triệu đồng/tháng và đều là cựu sinh viên Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam...

Trên đây chỉ là một số ít trong rất nhiều các bạn trẻ đã đạt được những thành công bước đầu trên con đường lập thân lập nghiệp của mình xuất phát từ việc lựa chọn cho mình một ngành nghề học phù hợp. Thay vì cố gắng đặt chân vào các trường đại học nhưng không đủ năng lực, đam mê theo học dẫn đến những lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc song không đạt được kết quả mong muốn, họ đã mạnh dạn chọn các trường nghề để theo học, tiếp cận được cơ hội việc làm phù hợp với bản thân.

Mỗi người một ngành nghề khác nhau, song ở họ đều có một điểm chung đó là luôn nghiêm túc, cố gắng, nỗ lực hết mình theo đuổi công việc, nghề nghiệp mình đã lựa chọn.

Họ cũng chính là những “trái ngọt” từ công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, trở thành tấm gương sáng, tiếp thêm niềm tin, động lực giúp các bạn trẻ có những định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để sớm biến những ước mơ, khát vọng thành thành công, góp phần tạo dựng cho bản thân, gia đình cuộc sống tốt đẹp.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202011/nhung-trai-ngot-tu-cong-tac-dao-tao-nghe-2510103/