Những tấm gương lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc - Bài 2

BÀI 2: GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh trái tim, thôi thúc Trung tá Cao Văn Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Long gương mẫu đi đầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Đồng chí là gương sáng người chiến sĩ biên phòng, chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

“Chắc tay súng”, giữ cuộc sống bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Chúng tôi gặp Trung tá Cao Văn Thành khi anh cùng đồng đội vừa đi tuần tra biên giới trở về, người đẫm mồ hôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đã 12 giờ trưa, dưới cái nắng như đổ lửa ở miền biên viễn, Trung tá Thành vui vẻ mở đầu câu chuyện. “Ở đây hiếm khi có giờ giấc, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu!”. Lần nào trở lại Đồn Biên phòng Quang Long cũng vậy, điều mà chúng tôi luôn cảm nhận được là tình quân dân thắm thiết, là những việc làm ý nghĩa mà người lính biên phòng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống ngày càng tốt hơn; và hơn hết là vai trò, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh ngày đêm chắc tay súng giữ gìn cho biên cương Tổ quốc luôn yên bình.

Còn nhớ năm 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Hạ Lang là tuyến biên giới trọng điểm về xuất nhập cảnh trái phép; mỗi khi đêm xuống, trên các đường mòn, lối mở diễn ra nhiều hoạt động như: người Việt Nam đi lao động từ Trung Quốc trở về, đối tượng buôn lậu lợi dụng sơ hở để chuyển hàng trái phép qua biên giới... Quản lý 18,6 km đường biên giới trên địa bàn 2 xã Quang Long, Thống Nhất (Hạ Lang), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Quang Long tuần tra, chốt chặn biên giới cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần lơ là, không kiểm soát chặt chẽ để lọt bất cứ đối tượng nào sẽ tiềm ẩn nguy cơ để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Vì thế chỉ sau ca trực mỗi đêm làm nhiệm vụ xong đến sáng, anh em mới dám chợp mắt ngủ. Có những vụ vận chuyển hàng lậu, các đối tượng thường đi lúc 2 - 3 giờ sáng nên CBCS phải tập trung cao độ, vất vả mật phục mới bắt được. Đồn trưởng Cao Văn Thành khi đó đã đưa chúng tôi đến từng chốt chặn để phản ánh nỗ lực của CBCS ngày đêm căng mình chống dịch; vừa quyết liệt chỉ đạo, vừa động viên CBCS nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Gặp lại Trung tá Thành, dù không cố ý mà cuộc trò chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại nhắc về “thời Covid-19” như một ấn tượng rất sâu sắc. Hơn 2.000 công dân Việt Nam được đón về từ biên giới qua địa bàn Đồn Quang Long, đưa đi cách ly an toàn là hàng nghìn giờ thức không ngủ của CBCS biên phòng làm nhiệm vụ, khống chế không để dịch xâm nhập từ ngoài biên giới vào nội địa, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trung tá Cao Văn Thành tặng quà học sinh trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Trung tá Cao Văn Thành tặng quà học sinh trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Đồng chí Thành chia sẻ: Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện chính là điều kiện, nền tảng quyết định để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở đó, đồng chí cùng với Ban Chỉ huy Đồn nắm tư tưởng của CBCS, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm và tự giác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát động phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024, đồng chí quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các kế hoạch chiến đấu; thường xuyên chỉ đạo tu sửa, nạo vét hệ thống hầm, hào công sự chiến đấu và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, bảo vệ doanh trại và các mục tiêu được phân công đảm nhiệm, đảm bảo không để bị động bất ngờ.

Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng chí Thành chỉ đạo CBCS phối hợp tốt với các lực lượng, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân bảo vệ biên giới. Tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới phụ trách 40 lần/285 lượt CBCS tham gia; tuần tra nhận biết đường biên giới 8 lần/82 lượt CBCS tham gia; tuần tra, bảo vệ biên giới thường xuyên 405 lần/1.117 lượt CBCS tham gia; tuần tra, quan sát, nắm tình hình phía nước bạn xây dựng các công trình trên biên giới 270 lần/810 lượt CBCS tham gia.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ năm 2019 đến nay, đồng chí chỉ đạo làm tốt công tác nắm chắc tình hình mọi mặt và hoạt động của tội phạm trên địa bàn. Điều tra hình sự, đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố theo thẩm quyền của đồn 17 vụ/24 đối tượng, trong đó tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép 4 vụ/6 đối tượng; tội vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh 5 vụ/5 đối tượng; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy 9 vụ/9 đối tượng, thu giữ 4,22g hêrôin; tội buôn lậu, vận chuyển hàng cấm 1 vụ/1 đối tượng, thu giữ 50 kg pháo các loại. Xử phạt vi phạm hành chính 447 vụ/2.898 trường hợp có hành vi nhập cảnh trái phép.

Gần dân để hiểu và giúp đỡ dân

Theo Trung tá Thành, ngay từ khi còn học phổ thông, anh đã thích màu áo xanh và ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ để được phục vụ Tổ quốc. Nhiều năm gắn bó với công tác biên phòng, tình yêu với biên giới và trách nhiệm với công việc đã cho Trung tá Thành có cơ hội trải qua nhiều cương vị khác nhau trước khi nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Quang Long. Anh Thành chia sẻ: Chúng tôi luôn tâm niệm lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, ở bất cứ nơi đâu, bất kể ngày đêm hay khó khăn, vất vả. Bởi ở đâu, đồn biên phòng luôn là ngôi nhà thứ 2 và đồng bào các dân tộc biên giới là anh em ruột thịt.

Không chỉ là người lính cầm súng bảo vệ biên cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Long gần dân, trọng dân, chia sẻ và luôn kề vai sát cánh cùng người dân. Với phương châm “Giúp dân là tự giúp chính mình”, Đồn trưởng Thành chỉ đạo CBCS không quản ngại khó khăn, hết lòng giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội…, góp phần giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới từng bước thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, tươi đẹp hơn. Tình quân dân ngày càng thêm gắn bó, niềm tin của nhân dân ở khu vực biên giới đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng được củng cố.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đồn trưởng Thành tổ chức cho CBCS tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đơn vị hỗ trợ 19 con lợn giống trị giá 27 triệu đồng cho 10 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn; nhận nuôi, hỗ trợ 5 học sinh hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 12 cháu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”; nhận phụng dưỡng 3 thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ 63 triệu đồng cho 21 hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; lắp đặt 37 cột đèn năng lượng ở 3 xóm trị giá 36 triệu đồng; phối hợp tặng trang thiết bị dạy và học cho các trường học trên địa bàn trị giá 60 triệu đồng. CBCS giúp nhân dân 150 ngày công làm đường nội đồng, đường nông thôn, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thu hoạch hoa màu, khắc phục thiệt hại do bão lũ...

Thực hiện chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tặng trên 500 suất quà, trị giá trên 250 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trưởng xóm, bí thư các xóm biên giới, người có uy tín trên địa bàn. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đơn vị trao tặng 50 suất quà, trị giá 25 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ gia đình khó khăn... Những việc làm cụ thể, thiết thực của CBCS biên phòng để lại ấn tượng tốt đẹp về người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gương mẫu trong mọi hoạt động, Trung tá Thành cùng CBCS Đồn Biên phòng Quang Long thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn phụ trách. Từ năm 2020 - 2023, đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2021 được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19. Mới đây nhất, Trung tá Thành là 1 trong 4 cá nhân của tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2021 - 2024.

Bài cuối: Nhà giáo Ưu tú Phan Thị Lệ - Người vẽ lên ước mơ của tuổi thơ

Bài 1: Làm giàu từ món quà quê ngon ngọt tình đất, tình người

Minh Đức

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-tam-guong-lan-toa-tinh-than-thi-dua-ai-quoc-bai-2-3169956.html