Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 29/9 - 4/10

Xuất khẩu dầu thô của Nga đạt mức cao kỷ lục bất chấp lệnh trừng phạt; Ấn Độ xuất khẩu khối lượng dầu diesel kỷ lục sang châu Âu... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.

(Ảnh: Energy)

(Ảnh: Energy)

Cùng PetroTimes điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua:

1. Tại Tuần lễ Nguyên tử Thế giới ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cải cách cơ chế tài chính cho điện hạt nhân dân sự, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của các định chế tài chính đa phương.

Mục tiêu của Nga là củng cố vị thế trong ngành hạt nhân toàn cầu bằng việc đưa ra các giải pháp tài chính thay thế, nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.

2. Standard Chartered nhận định Iraq sẽ gánh phần lớn trách nhiệm trong vòng đảo ngược mới nhất của OPEC+, với mức cắt giảm của riêng nước này gần như đủ để trung hòa mức tăng sản lượng của các thành viên khác.

Tám thành viên OPEC+ sẽ họp trực tuyến vào ngày 5/10, để xác định lộ trình tiếp theo trong việc dỡ bỏ các đợt cắt giảm sản lượng.

3. Ông lớndầu khí Exxon Mobil dự kiến cắt giảm khoảng 2.000 việc làm trên toàn cầu, như một phần trong chiến lược tái cấu trúc dài hạn.

Công ty có trụ sở tại Texas cho biết đang hợp nhất các văn phòng nhỏ vào các trung tâm khu vực để tinh gọn bộ máy.

4. Ấn Độ đã xuất khẩu khối lượng dầu diesel sang châu Âu cao kỷ lục trong tháng 9, khi mức chênh lệch giá cao hơn cùng với việc công suất lọc dầu ở châu Âu bị hạn chế do bảo trì đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh vận chuyển nhiên liệu sang phương Tây, theo hãng Reuter.

Ước tính Ấn Độ đã xuất khẩu từ 9,7 triệu đến 10,4 triệu thùng dầu diesel sang châu Âu trong tháng trước - mức cao nhất từ trước tới nay theo dữ liệu ghi nhận từ năm 2017, theo các nguồn thương mại và dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler và LSEG.

5. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đã ký một thỏa thuận phát triển chung với tập đoàn Honeywell của Mỹ và Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc vương Abdullah (KAUST) của Ả Rập Xê Út để cùng phát triển một công nghệ chuyển đổi trực tiếp từ dầu thô sang hóa chất (CTC) mới.

Sự hợp tác này sẽ tập trung vào việc phát triển và mở rộng quy mô toàn bộ CTC, nhằm giảm đáng kể cả chi phí vốn và vận hành liên quan đến việc chuyển đổi CTC, trong bối cảnh quốc gia này đang thúc đẩy các hoạt động hạ nguồn và hợp tác để nắm bắt nhu cầu dầu mỏ trong tương lai.

6. TotalEnergies sẽ bán phần vốn thiểu số tại ba mỏ dầu khí ngoài khơi Na Uy, như một phần trong chiến lược tinh gọn danh mục thượng nguồn, tập đoàn năng lượng Pháp cho biết.

Công ty con tại Na Uy, TotalEnergies EP Norge, đã ký thỏa thuận thoái 39,89% cổ phần thiểu số tại các mỏ West Ekofisk và Albuskjell cho Vår Energi. Đồng thời, TotalEnergies cũng đạt được thỏa thuận với Orlen Upstream Norway để bán 20,23% cổ phần tại mỏ Tommeliten Gamma.

7. Áp lực của chính quyền Mỹ lên những người mua dầu thô Nga còn lại không mang lại kết quả như mong muốn của Tổng thống Donald Trump.

Theo dữ liệu của Bloomberg, Nga đã xuất khẩu trung bình 3,62 triệu thùng/ngày (bpd) trong bốn tuần tính đến ngày 28/9, cho thấy cả Ấn Độ lẫn các khách hàng lớn khác đến nay vẫn chưa giảm mua dầu Nga.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nhung-su-kien-noi-bat-tren-thi-truong-nang-luong-quoc-te-tuan-tu-299-410-733099.html