Những ngôi làng vùng cao chuyển mình

Thêm những ngôi làng được thắp sáng, được phủ sóng viễn thông, là thêm những cơ hội để bà con vùng cao tiếp cận cuộc sống mới, với nhiều động lực vươn lên.

Điện lưới được kéo về làng Tu Nương, xã Trà Tập. Ảnh: HỒ QUÂN

Điện lưới được kéo về làng Tu Nương, xã Trà Tập. Ảnh: HỒ QUÂN

Điện về làng

Những ngày này, nhiều bản làng vùng cao xã Trà Tập đang háo hức đón điện lưới được kéo về tận nhà. Ông Hồ Văn Dơi, Trưởng nóc Tu Nương, xã Trà Tập tâm sự, nóc có 38 hộ, đều là người Ca Dong. Địa hình núi đồi cách trở, đời sống chỉ dựa vào nương rẫy, lại chưa có điện lưới nên cuộc sống bà con chỉ quanh quẩn trong cảnh nghèo khó.

Đêm đến, sau một ngày lao động vất vả, bà con chỉ biết co cụm bên bếp lửa. Nhìn ánh điện năng lượng mặt trời dọc trục đường dẫn vào làng, ai nấy đều khao khát mang thứ “ánh sáng” ấy về nhà. Và rồi, khi những trụ điện được trồng xuống, điện lưới được kéo về, bà con vui đến mức ăn ngủ cũng râm ran chuyện về điện.

Ngày qua ngày, những nhân viên điện lực leo trụ, kéo điện băng rừng, vượt núi về bản. Bao mong ước cũng hóa thành hiện thực khi những mái nhà được thắp sáng bằng điện lưới quốc gia. Trẻ con reo vui, người già rạng rỡ. Đầu óc cũng được “sáng” ra, để học cách làm ăn, bắt nhịp cuộc sống mới. “Có điện, bà con nhắc nhau cố gắng làm ăn, để có điều kiện sắm sửa tivi và các thiết bị điện tử hiện đại như ở miền xuôi. Đây là động lực để giảm nghèo, vươn lên”, ông Dơi chia sẻ.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, toàn xã hiện vẫn còn 14 điểm dân cư thuộc 6 thôn, với hơn 560 hộ chưa có điện, là địa phương có tỷ lệ hộ dân chưa có điện cao nhất khu vực Tây Nam thành phố. Mới đây, Đội Quản lý điện Trà My - Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hoàn thành công trình cấp điện cho 49 hộ dân thuộc vùng lõm điện tại làng Tu Nương (thôn 8) và làng Tak Nhing (thôn 4). Đồng thời, việc kéo điện cũng đang được triển khai tại làng Ngok Nâm, Tu Reo (thôn 1); làng Mô Chang, Kiếp Xoan (thôn 2), phấn đấu để bà con có điện sử dụng trước Tết Nguyên đán.

“Những năm qua, việc thực hiện các chính sách sắp xếp, ổn định dân cư đã mở ra điều kiện thuận lợi để đồng bộ hạ tầng, nhất là tăng tỷ lệ sử dụng điện trên địa bàn. Hy vọng thành phố tiếp tục quan tâm, triển khai kéo điện về các điểm dân cư còn lại, để bà con được sử dụng điện lưới quốc gia, qua đó thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030”, ông Thực chia sẻ.

Có điện, chính quyền địa phương và các lực lượng thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Ảnh: HỒ QUÂN

Có điện, chính quyền địa phương và các lực lượng thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Ảnh: HỒ QUÂN

Thắp sáng, phủ sóng vùng cao

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng thông tin, địa bàn xã hiện vẫn còn thôn 6 và thôn 7 trong tình trạng “3 không”: không điện, không đường và không sóng điện thoại. Khi xảy ra thiên tai, đường sá bị chia cắt, cán bộ phải băng rừng hàng giờ để kiểm tra, nắm bắt thông tin. Chính quyền địa phương phải đầu tư bộ đàm để kết nối liên lạc, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, cứu hộ, cứu nạn được nhanh chóng, kịp thời, không bị động, bất ngờ.

Tín hiệu tích cực là điện vừa được kéo về nóc ông Bình (thuộc thôn 6, xã Trà Leng). Tuy điện mới chỉ duy trì được vài giờ mỗi ngày nhưng đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho 45 hộ dân nơi đây. Điều quan trọng là nguồn điện này bảo đảm vận hành trạm viễn thông BTS Trà Leng, xóa vùng “lõm sóng”. Đồng thời rút ngắn khoảng cách với điện lưới quốc gia, tạo thuận lợi cho việc tiếp tục cấp điện cho các điểm dân cư còn lại trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương, toàn thành phố hiện còn khoảng 2.905 hộ dân chưa có điện, thuộc địa bàn 13 xã: Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng, Trà Vân, Trà Linh, Hùng Sơn, Sông Kôn, Avương và Đăk Pring. Trong đó, khoảng 2.871 hộ có khả năng được cấp điện bằng lưới điện quốc gia. Ngoài ra, 34 hộ thuộc vùng sâu, vùng xa của 2 xã Avương và Đăk Pring dự kiến được cấp điện bằng nguồn điện tại chỗ. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã đề xuất với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc mới đây với các ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường yêu cầu cấp xã khẩn trương rà soát, nắm chắc số liệu hộ dân chưa có điện, nghiên cứu hướng tuyến kéo điện. Sở Công Thương và các ngành liên quan cần xây dựng phương án cho từng khu vực, ưu tiên những nơi gần, giao thông thuận lợi để triển khai trước.

Trước Tết Nguyên đán 2026, ngành điện và các địa phương kiểm tra ngay các công trình đã hoàn thiện để đóng điện cho người dân sử dụng. Thành phố quyết tâm giải quyết việc cấp điện cho người dân trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đối với những vùng “lõm sóng”, “trắng sóng” điện thoại di động và internet, thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025 - 2027 sẽ mở rộng vùng phủ sóng 5G. Nâng tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 95%; 100% thôn, bản được phủ sóng di động băng rộng; 100% thôn, bản được phủ băng rộng cố định (cáp quang FTTH); 100% nhà văn hóa thôn, khối phố có wifi phục vụ miễn phí. Trong giai đoạn này, trên 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận internet cáp quang băng thông rộng; trên 80% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; trên 70% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là cơ hội để người dân vùng cao tiếp cận thông tin, sử dụng được dịch vụ công trực tuyến, từng bước nâng cao mức sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

HỒ QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-ngoi-lang-vung-cao-chuyen-minh-3322573.html