Những điều diệu kỳ ở Viện Chấn thương - Chỉnh hình

Là tuyến cuối toàn quân trong lĩnh vực điều trị chấn thương và chiến thương, trong nhiệm kỳ qua, Viện Chấn thương-Chỉnh hình (CTCH), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã ghi nhiều dấu ấn, khẳng định trình độ chuyên môn vươn tầm quốc tế của đội ngũ y sĩ, bác sĩ quân y trong lĩnh vực CTCH.

Đó là ngày 21-1-2020, kíp bác sĩ Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật thuộc Viện CTCH dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS, TSKH, TTND Nguyễn Thế Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. Bệnh nhân được ghép là anh P.V.V, 31 tuổi (Thanh Trì, Hà Nội) bị cụt 1/3 dưới cẳng tay trái do tai nạn trước đó 4 năm. Anh V đã được ghép thành công một “cẳng tay và bàn tay mới” từ chi thể cắt cụt của một người cho sống. Diễn biến của bệnh nhân cả trước, trong và sau mổ cho đến nay đều rất thuận lợi và không có bất cứ tai biến, biến chứng nguy hiểm nào.

 Đội ngũ bác sĩ Viện Chấn thương-Chỉnh hình thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

Đội ngũ bác sĩ Viện Chấn thương-Chỉnh hình thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

Trước đó, vào năm 2018, một giấc mơ trở thành người bình thường của “hoàng tử ếch" đã được đội ngũ cán bộ, nhân viên Khoa CTCH tổng hợp, Viện CTCH hiện thực hóa. Đại tá PGS, TS Lê Văn Đoàn, Viện trưởng Viện CTCH, nhớ lại: "Khi nhìn thấy đôi chân của bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi, Nam Định), các bác sĩ chuyên ngành đều rất kinh ngạc vì dị dạng phức tạp đến kỳ lạ mà suốt hơn 30 năm làm nghề, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy". Hình ảnh X-quang cả hai chi dưới cho thấy toàn bộ hệ thống xương khớp ở vùng đùi, cẳng chân, bàn chân đều bị biến dạng cong vẹo và phức tạp theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau. Nếu điều trị không tốt, sẽ có nguy cơ rối loạn nuôi dưỡng và việc phải cắt bỏ cả hai chi sau đó là không thể tránh khỏi... Nhưng với nỗ lực, cố gắng của cả kíp mổ, đội ngũ các y sĩ, bác sĩ đã thực hiện thành công ngoài mong đợi.

Đánh giá về thành công này, Trung tướng, GS, TS, TTND Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết: "Đây thực sự là một thành công xuất sắc trong phát triển chuyên môn kỹ thuật mới-kỹ thuật cao của bệnh viện. Tập thể cán bộ, nhân viên Viện CTCH đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn về mặt chuyên môn, tính toán tỉ mỉ, lập kế hoạch chi tiết và chính xác các phương án can thiệp. Các phương án phẫu thuật đã được thực hiện hoàn hảo. Giờ đây, bệnh nhân có được đôi chân hoàn toàn giống như người bình thường”.

Đó chỉ là hai trong rất nhiều dấu ấn về y khoa mà Viện CTCH đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được những thành công trên, ngoài sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện, Đảng ủy Viện CTCH đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm chính trị cao trong từng nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên của viện; xác định rõ nhiệm vụ chính trị trung tâm là tập trung cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân có chất lượng cao nhất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong 5 năm, tổng số thu dung của Viện CTCH đạt 85.898 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca phẫu thuật, mổ cấp cứu và kỹ thuật cao; các khoa của viện đã áp dụng triệt để các quy trình sử dụng kháng sinh dự phòng, giảm đau đa mô thức, quy trình luyện tập sớm sau mổ, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân...

Bài và ảnh: NGỌC AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/nhung-dieu-dieu-ky-o-vien-chan-thuong-chinh-hinh-627677