Những dấu ấn nổi bật của Công an TP Đà Nẵng

Bài 1: Nhiều mô hình đã tạo thành 'thương hiệu'

Bài 1: Nhiều mô hình đã tạo thành "thương hiệu"

Hình ảnh lực lượng tuần tra 8394 đã trở nên quen thuộc với người dân Đà Nẵng.

Hình ảnh lực lượng tuần tra 8394 đã trở nên quen thuộc với người dân Đà Nẵng.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ "thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua", thể hiện bằng tinh thần xung kích, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy "hình ảnh đẹp" của cán bộ chiến sĩ Công an trên từng mặt trận công tác, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong nhiều dấu ấn nổi bật của Công an TP trên trận tuyến bảo vệ ANTT giai đoạn vừa qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Kể từ khi được triển khai,mô hình tuần tra 8394 của Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân, du khách. Thượng tá Nguyễn Thanh Tú- Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, mô hình tuần tra 8394 gồm Công an, Dân quân, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Kiểm lâm là mô hình phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, phòng chống tội phạm do Công an TP tham mưu UBND TP Đà Nẵng ra quyết định thành lập. Mỗi đêm, tại 56 phường, xã trên địa bàn TP, lực lượng phối hợp tuần tra chia làm 2 ca mỗi ca 4 giờ tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT, các địa điểm thường xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy, tụ tập gây rối...để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Công an tăng ca phục vụ nhân dân tại quận Thanh Khê

Công an tăng ca phục vụ nhân dân tại quận Thanh Khê

Kể từ khi được thành lập, việc phối hợp tuần tra đã trở thành công tác trọng tâm của phường, xã. Hình ảnh lực lượng tuần tra 8394 đã dần trở nên quen thuộc và đi vào cuộc sống của từng hộ dân, từng tổ dân phố, tạo nên sự yên tâm cho người dân cũng như du khách đến Đà Nẵng. Mô hình tuần tra 8394 là mô hình điểm, đột phá, mang tính hiệu quả thiết thực, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Lực lượng tuần tra 8394 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, linh hoạt, nhạy bén, mưu trí đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm ANTT trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm. Những kết quả này đã góp phần tạo nên trận địa lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, góp phần vào thành quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.

Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu) gặp gỡ trao đổi thông tin với người dân ngoài giờ hành chính.

Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu) gặp gỡ trao đổi thông tin với người dân ngoài giờ hành chính.

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát địa bàn, thời gian tới lực lượng 8394 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ thực tiễn từng địa bàn, quy luật hoạt động của các loại tội phạm, lực lượng tuần tra 8394 sẽ xác định khung giờ phù hợp để tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn. Công an TP sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để lực lượng tuần tra 8394 được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra trên thực tế; đồng thời tiếp tục tham mưu TP quan tâm đến chế độ, chính sách, đảm bảo kinh phí để mua sắm trang bị, phương tiện nhằm đáp ứng thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng tuần tra 8394. Có thể nói mô hình tuần tra 8394 đã dần trở thành "thương hiệu" của Công an TP và đã được Bộ công an nhân rộng trên toàn quốc.

Lực lượng tuần tra 8394 phường Thuận Phước, (quận Hải Châu) bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Lực lượng tuần tra 8394 phường Thuận Phước, (quận Hải Châu) bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Một sáng kiến nổi bật khác của Công an TP Đà Nẵng là chủ động triển khai thực hiện mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" đến toàn bộ 56 xã, phường. Mô hình đã được chính quyền các địa phương cùng người dân đồng lòng, ủng hộ, đánh giá cao thể hiện 100% Công an xã, phường được ưu tiên bố trí kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% Chỉ huy công an các xã, phường đã thực hiện hiệu quả công tác kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế cho 162 người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng hoặc có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ cao thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật… Thông qua mô hình, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý cư trú, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính được tăng cường, thực hiện hiệu quả; góp phần giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của người dân, xây dựng không gian sống an toàn, văn minh trên địa bàn TP.

Mô hình này phát huy hiệu quả tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, gần gũi, thân thiện của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, tạo sự kiên kết chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát khu vực và khu dân cư, nhờ đó, mọi tình hình ANTT đều được kiểm soát, quản lý. Mô hình là điểm nhấn của Công an TP trong triển khai chủ trương của Bộ Công an về tăng cường năng lực cho Công an cơ sở, đã được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng trong toàn quốc, được UBND TP Đà Nẵng công nhận sáng kiến có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế -xã hội TP.

Bên cạnh các mô hình đã tạo nên "thương hiệu", trong giai đoạn vừa qua Công an TP Đà Nẵng cũng đạt nhiều kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tạo thành những dấu ấn đậm nét. Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Công an TP đạt kết quả nổi bật. Công an TP thường xuyên cập nhật, bổ sung, đảm bảo dữ liệu quốc gia về dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống"; thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân cho 100% công dân thường trú đủ điều kiện; khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy hiệu quả giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử phục vụ hiệu quả công tác quản lý xã hội và các mặt công tác Công an. Bên cạnh đó, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT, Công an TP cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, trấn áp, kéo giảm qua từng năm. Tại địa bàn Đà Nẵng không xảy ra hoạt động tội phạm theo kiểu "xã hội đen", tội phạm nguy hiểm có tổ chức, xuyên quốc gia. Các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được nhanh chóng điều tra, làm rõ (đạt tỷ lệ gần 100%). Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm nhất là ở các tuyến, địa bàn phức tạp, trọng điểm được khép kín, đảm bảo 24/24. Trong đó, lực lượng 911 (gồm Cảnh sát hình sự, ma túy, giao thông, cơ động) kể từ khi được thành lập đã tăng cường tuần tra, chốt chặn, kịp thời phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần quan trọng răn đe hàng trăm đối tượng, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ tài sản cá nhân và tối giác, đấu tranh tội phạm.

(còn nữa) HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-dau-an-noi-bat-cua-cong-an-tp-da-nang-post296304.html