Những chuyến xe nghĩa tình hướng về Đà Nẵng

4 chuyến xe chở 100 tấn rau, củ, quả các loại của Sơn La đã khởi hành vào 1 giờ sáng ngày 10/9 để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong nhiều chuyến xe chở nông sản của Sơn La tiếp tục hướng về các tỉnh, thành phố tâm dịch để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Điểm tập kết chuối để bàn giao cho những chuyến xe nghĩa tình tại xã Mường Bú (Mường La)

Chuối tây của huyện Mường La là sản phẩm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc

Đà Nẵng là một trong những địa phương đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất khi mỗi ngày ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Dịch bệnh hoành hành khiến kinh tế đình trệ, cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn. Cũng như nhiều "vùng đỏ" trong cả nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang dồn sức để dập dịch.

Chuối được đóng thành từng hộp, mỗi hộp nặng 25 kg.

100 tấn nông sản hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đợt này gồm: 40 tấn chuối tây, 30 tấn bí đỏ, 5 tấn nhãn, 15 tấn củ cải, 10 tấn su su với tổng trị giá 760 triệu đồng. Các sản phẩm đều được thu gom từ các huyện Mường La, Yên Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, những vùng thâm canh rau, củ, quả trồng theo quy trình VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên của Sở Công Thương và huyện Yên Châu vận chuyển bí lên xe.

Tham gia thu mua và vận chuyển nông sản đợt này là các công ty, HTX có nhiều kinh nghiệm trong vận chuyển nông sản. Bà Phạm Thị Ảnh, Giám đốc HTX Đảo Ngọc, thông tin: Đơn vị được tỉnh giao thu mua 10 tấn bí hỗ trợ tại Đà Nẵng. Đến 15 giờ chiều 9/9 đã gom đủ số lượng và có mặt tại điểm tập kết tại bản Mỏ Than, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu để đóng bao lưới theo quy cách trước khi vận chuyển.

Người dân huyện Mai Sơn thu hái nhãn

Cũng như các đơn vị được giao nhiệm vụ thu mua nông sản hỗ trợ Đà Nẵng, các chuyến xe thu mua rau, củ, quả của Công ty TNHH Thành Cương, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trường Mai, HTX nông nghiệp xanh 26-3 cũng đã thu gom đủ số lượng và có mặt tại điểm tập kết trên địa bàn huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ để bàn giao hàng đúng thời gian.

Nhãn thu hái tại vườn, đóng mỗi hộp 35 kg

Đảm bảo việc vận chuyển rau, củ, quả tươi ngon, chất lượng, các mặt hàng rau, củ, quả sau khi thu hái, vận chuyển đến điểm tập kết các huyện. Cán bộ của Sở Công Thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hướng dẫn việc đóng gói và giao nhận hàng trước khi khởi hành.

Những túi su su vẫn đang tiếp tục được vận chuyển lên xe hàng để kịp giờ khởi hành.

Bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thông tin: 100 tấn rau, củ, quả là tình cảm của người dân Sơn La gửi đến người dân thành phố Đà Nẵng. Với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với nhân dân Thành phố Đà Nẵng, góp phần chung sức cùng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Trước đó, trong tháng 8, tỉnh Sơn La đã trích nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh và các huyện, thành phố thu mua trên 300 tấn nông sản các loại của bà con trên địa bàn để ủng hộ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Những chuyến xe chở nông sản Sơn La hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.

Mặc dù đêm muộn, người dân vẫn tiếp tục bốc xếp nông sản lên xe để kịp chuyển đến nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đúng 1 giờ đêm ngày 10/9, những chuyến xe chở 100 tấn nông sản của Sơn La đã khởi hành. Theo lộ trình, đoàn sẽ đến thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 11/9 giao cho Sở Công Thương và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra lại nông sản trước khi xe khởi hành đi thành phố Đà Nẵng

Những chuyến xe chở nông sản của Sơn La hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khởi hành, mang theo nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La gửi đến các tỉnh, thành phố, góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ra khỏi cộng đồng.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-huong-ve-da-nang-43175