Nhóm sinh viên quốc tế và Việt Nam cùng nhau thực hiện dự án máy lọc không khí vì môi trường xanh
Với dự án Helio, nhóm sinh viên hy vọng có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí trên thế giới, xây dựng môi trường xanh cho cộng đồng.
Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp IStartup năm 2025 do Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức mang chủ đề “Công nghệ xanh – Green Tech” với mong muốn áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, đồng thời tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thân thiện trong cuộc sống. Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là có sự tham gia của sinh viên quốc tế cùng sinh viên Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển dự án.
Trong đó, nổi bật là dự án “Thiết bị lọc không khí Helio” đạt giải Ba tại cuộc thi, được thực hiện bởi 4 thành viên gồm: Nguyễn Thị Hải Yến - sinh viên năm ba chuyên ngành Marketing; Đỗ Minh Hoàng – sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh doanh quốc tế; Comaan De đến từ Ấn Độ - sinh viên năm hai chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý; Demy Warloxx đến từ Nigeria - sinh viên năm hai chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý.
Màn phối hợp ăn ý giữa sinh viên Việt và sinh viên quốc tế mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Comaan De cho rằng, việc sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế cùng tham gia thực hiện một dự án đã mang lại cho nhóm nhiều lợi thế đáng kể. Mỗi thành viên đều sở hữu những thế mạnh riêng về kỹ thuật, thiết kế, truyền thông hay quản lý dự án, qua đó giúp nhóm phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân.
Bên cạnh đó, sự đa dạng về văn hóa và cách tiếp cận vấn đề giữa các thành viên đã mở ra nhiều hướng sáng tạo mới, giúp nhóm có thể xây dựng những giải pháp mang tính ứng dụng cao, phù hợp với cả bối cảnh trong nước lẫn quốc tế.
“Thông qua việc hợp tác với các bạn sinh viên Việt Nam, em học hỏi được tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và nâng cao khả năng thích ứng, những yếu tố mà em tin là vô cùng quan trọng để hiện thực hóa các dự án hướng đến mục tiêu tạo ra sự thay đổi tích cực cho thế giới”, Comaan De bày tỏ.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án Helio, từ trái sang phải lần lượt là em Demy Warloxx, Comaan De, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Minh Hoàng. Ảnh: nhóm sinh viên cung cấp.
Đồng quan điểm, sinh viênDemy Warloxxchia sẻ thêm về trải nghiệm làm việc nhóm cùng sinh viên Việt Nam.
Theo Demy, dù chỉ mới làm quen nhưng cả nhóm đã nhanh chóng xây dựng được tinh thần làm việc nghiêm túc bằng cách thường xuyên tổ chức các buổi họp nhóm để trao đổi và tìm tiếng nói chung. Demy nhận ra rằng, giao tiếp hiệu quả chính là chìa khóa để nhóm có thể vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thực hiện dự án Helio.
“Sau khi hoàn thiện những ý tưởng ban đầu và bắt tay vào triển khai, nhóm liên tục gặp các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, từ cách sản xuất, kích thước, quy mô cho đến nhiều chi tiết nhỏ khác.
Ai cũng có những ý tưởng riêng muốn thử nên việc xảy ra bất đồng quan điểm là khó tránh khỏi. Nhưng cả nhóm cũng hiểu rằng, khi cùng nhau lắng nghe và thống nhất, dự án mới có thể phát triển tốt. Vì vậy, chúng em đã cùng ngồi lại để thảo luận, phân tích ưu, nhược điểm ý tưởng của mỗi cá nhân, sau đó kết hợp những ưu điểm thành ý kiến, giải pháp chung.
Bên cạnh đó, chúng em thống nhất với nhau, nếu ai gặp khó khăn, cả nhóm sẽ cùng hỗ trợ để giải quyết vấn đề. Cách làm việc theo hướng sở hữu “bộ não chung” giúp chúng em gắn kết hơn và chính tinh thần đoàn kết, tôn trọng, sẻ chia đã giúp nhóm Helio làm việc hiệu quả, từ đó có được thành quả xứng đáng tại cuộc thi”, Demy chia sẻ.
Ngoài ra, Demy cho biết thêm, tên dự án Helio được lấy cảm hứng từ “Helios” – vị thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp như một biểu tượng cho năng lượng, ánh sáng và sự khởi đầu, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường mà cả nhóm hướng tới.
Máy lọc không khí được chế tạo từ nhựa sinh học, có khả năng phân hủy nhanh
Chia sẻ về dự án Helio, trưởng nhóm Nguyễn Thị Hải Yến thông tin, dự án tập trung phát triển thiết bị lọc không khí mang tên Helio, được thiết kế với khối lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn.
Cơ chế hoạt động của Helio là thiết bị được thả từ trên cao xuống, lọc không khí một cách tự động bằng cách hút bụi và trả lại luồng không khí được làm sạch ngay trên không trung, đặc biệt tại các khu vực đô thị có mật độ ô nhiễm cao.
Giải pháp này không chỉ mang tính ứng dụng cao trong các chiến dịch bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong công nghệ xử lý ô nhiễm không khí đô thị.

Cấu trúc thiết bị lọc không khí Helio. Ảnh: Nhóm sinh viên cung cấp.
Thiết bị lọc không khí Helio tích hợp hệ thống làm sạch không khí gồm bốn giai đoạn: hút không khí, lọc bụi mịn, ion hóa và khử khuẩn bằng tia UV. Đặc biệt, thiết bị ứng dụng công nghệ màng sinh học nhựa sinh học dạng ống nano có khả năng hấp thụ hiệu quả các hạt bụi siêu mịn (PM0.1 – PM2.5) và các khí độc hại trong không khí.
Thiết bị này được chế tạo từ nhựa sinh học có nguồn gốc từ nấm mốc, có độ bền cao và khả năng phân hủy nhanh, được sản xuất từ các chiết xuất lấy từ sợi nấm (mycelia), được nuôi cấy trên nền chất thải nông nghiệp. Đây là vật liệu thân thiện với môi trường vì không tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời quy trình sản xuất gần như không để lại dấu vết carbon.
Trong thực tế, quy trình sản xuất có thể tương tự như mô hình “Mushroom Packaging” của Ecovative: sử dụng khuôn CNC để tạo hình, khay đúc nhiệt để định dạng, sau đó cho vào hỗn hợp giá thể (như sợi gai dầu, rơm rạ) cùng với giống nấm. Sau khoảng 4–6 ngày phát triển, các bộ phận sẽ được lấy ra, đã được phủ đầy sợi nấm, sau đó được làm khô bằng nhiệt để tiêu diệt nấm và ổn định vật liệu sau đó sẽ thu được nhựa sợi nấm với cấu trúc nhẹ, cứng và hoàn toàn có thể phân hủy sinh học.
Bên cạnh đó, khác với nhựa thông thường, loại nhựa sinh học này không tạo ra khói độc khi bị đốt và góp phần giữ cho không khí luôn trong lành, sạch sẽ.

Mô tả hình dáng cánh quạt của sản phẩm dựa trên cây Samara. Ảnh: Nhóm sinh viên cung cấp.
Về tính năng và điểm nổi bật của sản phẩm, Hải Yến cho biết, Helio được phát triển với mong muốn làm sạch không khí một cách linh hoạt và hiệu quả tại những nơi cần thiết nhất. Những đặc điểm nổi bật của sản phẩm tập trung vào tính ứng dụng thực tiễn và hiệu quả vượt trội so với các giải pháp hiện có.
Thứ nhất, thiết kế nhỏ gọn và hoạt động trên không trung chính là lợi thế vượt trội. Khác với các thiết bị cố định, đội drone Helio có thể di chuyển linh hoạt tới các "điểm nóng" ô nhiễm như đường lớn, công trình, khu công nghiệp... thậm chí theo hướng gió đô thị để tối ưu làm sạch.
Thứ hai, thiết kế của Helio còn mang đến tính thẩm mỹ cao, có thể trở thành một vật trang trí trong gia đình như thiết kế đèn lồng tích hợp màng lọc và đèn năng lượng mặt trời. Vào buổi sáng, Helio sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời và phát sáng vào ban đêm.
Thứ ba, Helio là sản phẩm thân thiện với môi trường từ trong ra ngoài. Việc sử dụng nhựa sinh học từ nấm không chỉ giảm thiểu rác thải nhựa mà còn không gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất và xử lý. Phần ngoài của Helio có thể phân hủy trong vòng 45 ngày, không tạo vi nhựa, thân thiện với mô hình kinh tế tuần hoàn: sản xuất từ rác thải nông nghiệp – sau sử dụng trở thành phân bón.

Thiết bị lọc không khí Helio được chế tạo từ nhựa sinh học có khả năng tự phân hủy trong vòng 45 ngày. Ảnh: Nhóm sinh viên cung cấp.
Phát triển mô hình kinh tế hóa sản phẩm, lấy người dùng làm trung tâm
Theo sinh viên Đỗ Minh Hoàng, nhóm đã thiết kế một lộ trình chiến lược làm định hướng phát triển của sản phẩm với ba trụ cột chính, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu thiết bị thông minh “Vì sức khỏe người Việt” một cách bền vững và bài bản.
Trước hết, nhóm mong muốn đầu tư nâng tầm công nghệ lõi, hướng tới chuẩn mực quốc tế. Dự án tập trung nguồn lực để nghiên cứu và phát triển một cách bài bản, đặc biệt ở khâu then chốt là lõi lọc và thiết kế khí động học.
Mục tiêu là tạo ra những dòng khí đối lưu tự nhiên, mạnh mẽ và hiệu quả, được tối ưu hóa thông qua các mô phỏng khoa học, nhằm đạt được công suất lọc tối ưu nhất trong từng phân khúc sản phẩm. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe mà còn tiết kiệm năng lượng, góp phần vào mục tiêu chung về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Cùng với đó, xây dựng một mô hình kinh tế sáng tạo, lấy người dùng làm trung tâm. Đội ngũ thực hiện dự án tin rằng, một sản phẩm công nghệ không chỉ cần mạnh về tính năng mà còn phải chạm được đến cảm xúc và phản ánh được cá tính của người sử dụng. Do đó, nhóm sẽ phát triển mô hình kinh tế hóa sản phẩm dựa trên nguyên tắc cá nhân hóa.
Người dùng sẽ có cơ hội trở thành “nhà thiết kế” chính cho sản phẩm của mình, từ màu sắc, hoa văn đến chất liệu. Hướng đi này không chỉ gia tăng giá trị văn hóa và thẩm mỹ cho sản phẩm, phù hợp với không gian sống đa dạng của người Việt, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp thiết kế và sản xuất trong nước.
Cuối cùng, cả nhóm tập trung vào kiện toàn bộ máy kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác để hiện thực hóa sản phẩm.
“Dự án Helio giành giải Ba tại cuộc thi là một bước đệm quan trọng, giúp chúng em có thêm niềm tin để biến những ý tưởng thành sản phẩm thực tế có chất lượng cao, ổn định.
Chúng em sẽ tập trung đầu tư vào đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu và tìm kiếm các đối tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển, sản xuất. Helio kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm “Made in Vietnam” đạt chuẩn mực kỹ thuật quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ và công nghệ Việt Nam trên bản đồ khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu”, Minh Hoàng chia sẻ.

Dự án Helio giành giải Ba tại cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp Istartup 2025". Ảnh: Nhóm sinh viên cung cấp.
Qua gần 6 tháng tham gia cuộc thi, nữ trưởng nhóm dự án Helio cho biết, nhóm luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sát sao từ phía Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và sự đồng hành của Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương từ vòng bán kết đến vòng chung kết. Nhà trường đóng vai trò cầu nối, giúp các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi được tiếp cận với người hướng dẫn phù hợp cho từng lĩnh vực.
"Qua chia sẻ của giảng viên hướng dẫn, diễn giả, khách mời và những người đi trước, bài học đầu tiên mà chúng em nhận được đó là về sức mạnh nội tại của chính bản thân mình. Một trong số đó là phải luôn giữ được ngọn lửa “đam mê” để có thể vượt qua khó khăn, những “cơn bão” trên hành trình khởi nghiệp nói riêng và thách thức trong cuộc sống nói chung.
Bài học thứ hai chính là ý tưởng sáng tạo phải gắn liền với nhu cầu thực tế. Một sản phẩm thành công không chỉ vì tính độc đáo, mà còn vì nó thực sự giải quyết được vấn đề cho người tiêu dùng, mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng và khách hàng, đáp ứng nhu cầu của họ”.