Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu trong 'cơn mưa vàng'

'Cơn mưa vàng' đổ xuống Hà Nội giữa trưa nay (12/6) sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Phương tiện giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường của TP Hà Nội bị ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng trưa nay.

Khoảng 300m đường Nguyễn Tuân bị ngập sâu trong nước.

Nước tràn vào trong nên dù là giữa trưa nhưng nhiều hàng quán trên đường Nguyễn Tuân phải đóng cửa.

Nhiều người phải dò dẫm qua đường.

Xe máy ngập nước, bị hỏng giữa đường Nguyễn Tuân.

Nhiều ô tô chết máy sau khi vượt qua 'biển nước' trên đường Nguyễn Tuân.

Đường phố ngập nặng, nhiều nhà dân ở đường Nguyễn Huy Tưởng phải "be bờ, đắp đập" ngăn nước kéo theo rác tràn vào.

Nước ngập trên đường Nguyễn Trãi

Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội túc trực trên đường Nguyễn Trãi

Đến 14h30, tình trạng ngập úng tại đường Nguyễn Trãi (đoạn qua trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) vẫn diễn ra. Theo ghi nhận, phần đường dành cho xe thô sơ bị úng ngập khoảng 30cm, dải phân cách tại đây bị nước xô ra giữa đường gây cản trở giao thông.

Dòng ô tô, xe máy xếp hàng dài để đi qua điểm ngập úng trên đường Nguyễn Trãi

Nhiều người đã bỏ giầy, dép để vượt qua điểm ngập úng này

Công nhân của Xí nghiệp thoát nước Hà Nội đã ứng trực nhằm thoát nước, giảm ngập úng

Một đoạn dải phân cách bị nước sô ra giữa đường

Cũng theo ghi nhận, tại nút giao Quan Nhân - Chính Kinh (Thanh Xuân) tình trạng ngập úng diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Lượng nước khoảng 40cm khiến việc giao thông đi lại gặp khó khăn.

Ngập úng tại nút giao Quân Nhân - Chính Kinh kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ

Xe bị chết máy, người dân buộc phải dắt bộ

Ngập úng trên phố Bùi Xương Trạch

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1m đến 0,4m. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển, có thể gây tắc nghẽn cục bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhieu-tuyen-pho-cua-ha-noi-ngap-sau-trong-con-mua-vang-2153776.html