Nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng

Sau 3 năm triển khai Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận 01) về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh đã phát triển được nhiều mô hình, cách làm hay.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh quận 7 đang được nhiều người hưởng ứng, nhân rộng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Ảnh: Q.Định.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh quận 7 đang được nhiều người hưởng ứng, nhân rộng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Ảnh: Q.Định.

Nâng cao vai trò nêu gương

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024, ông Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện hiệu quả kết luận này, MTTQ thành phố theo dõi quá trình triển khai trong hệ thống, kịp thời đánh giá, giới thiệu các mô hình, cách làm hay để nhân rộng thành phong trào như: Triển khai nghiêm túc việc tổ chức xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, tại đơn vị và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. 100% đối tượng tham gia đã xây dựng bản cam kết theo quy định. Nội dung cam kết bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chức trách, nhiệm vụ được phân công, từ đó họ tự xác định hạn chế của bản thân, đề ra hướng khắc phục, sửa chữa các hạn chế.

“Cách thức này tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị” - ông Sơn đánh giá.

100% cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ các quận, huyện và TP Thủ Đức; Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ 312 phường, xã, thị trấn đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Sơn, tính đến nay, có hơn 100 cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng dân gian; trên 40 trường học, 4 chung cư, 2 khu nhà trọ tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và duy trì có hiệu quả các mô hình, công trình…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Trần Kim Yến cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài, ngày càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên. “Điều này góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhiệm vụ này ngày càng thấm sâu trong suy nghĩ, hành động của mỗi đoàn viên, hội viên và người dân thành phố bằng những việc làm giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình, thầm lặng mà cao cả” - bà Yến nhấn mạnh đồng thời kỳ vọng đội ngũ cán bộ Mặt trận – đoàn thể sẽ khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, vì hạnh phúc nhân dân… Quyết tâm cùng hệ thống chính trị thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nhân rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ông Khưu Thiên Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 7 chia sẻ, với mong muốn phải làm gì đó để vừa tiện dụng, vừa phục vụ các tầng lớp nhân dân và người nước ngoài có thể cùng tìm hiểu về Bác, học tập và làm theo Bác, từ tháng 4/2022, MTTQ quận đã xây dựng ứng dụng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với 5 ngôn ngữ. Ứng dụng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi chỉ bằng một chạm hoặc quét mã QR. Khi vào ứng dụng, người xem như vào một bảo tàng thu nhỏ, trong đó có giới thiệu hàng trăm tác phẩm từ bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” đến những thước phim, kịch, những bài ca về Hồ Chủ tịch; những đoạn ghi âm tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lời Bác kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hay những hình ảnh gắn với cuộc đời Người. Ứng dụng hiện đã có thêm mục Làm theo Bác của Mặt trận quận và cơ sở 10 phường, của các tổ chức thành viên mặt trận nhằm ghi lại những hoạt động gắn với thực hiện Kết luận một trong thời gian qua.

Hòa thượng Thích Minh Lộc, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho hay, các chùa đã lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào trong việc tu tập và cuộc sống thường nhật, tạo sức lan tỏa như thành lập phòng khám bệnh miễn phí hơn 30 năm qua để chăm lo cho những hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, khó khăn với 18 vị lương y và nhân viên phục vụ. Bên cạnh đó, chùa cũng xây dựng một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để qua đó tìm hiểu về cuộc đời của Bác và học hỏi từ Bác qua những việc làm hàng ngày. “Chúng tôi thường đến Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tịnh Xá và MTTQ quận, phường để nghiên cứu và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ứng dụng trong cuộc sống và làm nhiều thiện nguyện, giúp đỡ đồng hộ nghèo” – Hòa thượng Thích Minh Lộc nói.

Bà Đặng Thị Mỹ Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình) cho biết, nhà trường vận dụng linh hoạt 5 điều Bác Hồ dạy để đưa việc học tập và làm theo Bác đến với các em học sinh. Từ những câu chuyện cụ thể, những việc làm thiết thực hàng ngày diễn ra xung quanh các em hoặc các sự việc ở nhiều tỉnh, thành, như những gương học sinh tốt, người bạn tốt… để lồng ghép vào bài giảng dạy các em.

Giai đoạn 2019 - 2021, TP Hồ Chí Minh đã có 53 mô hình, giải pháp tiêu biểu được tuyên dương, giới thiệu nhân rộng được chọn ra trong số hơn 284 mô hình, giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp được công nhận đạt hiệu quả 3 năm liên tục, giai đoạn 2019 - 2021.

QUỐC ĐỊNH

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhieu-mo-hinh-cach-lam-hay-duoc-nhan-rong-10280297.html