Nhiều lợi ích từ trồng lúa chất lượng cao ở Tiền Giang

Ngày 19/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) tổng kết mô hình 'Canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải, ứng dụng máy sạ hàng hiệu ứng hàng biên kết hợp vùi phân' trong vụ đông xuân 2024-2025 tại Tiền Giang.

Mô hình trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải, ứng dụng máy sạ hàng hiệu ứng hàng biên kết hợp vùi phân tại tỉnh Tiền Giang.

Trong vụ đông xuân 2024-2025, tỉnh Tiền Giang triển khai “Canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải, ứng dụng máy sạ hàng hiệu ứng hàng biên kết hợp vùi phân” tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Trung (xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông), với 20ha của 16 hộ tham gia trình diễn và 1ha/1 hộ đối chứng; 1 mô hình tại Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh (xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây), với 11ha của 18 hộ tham gia trình diễn và 1ha/1 hộ đối chứng; 1 mô hình “Canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải” tại Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Thiên Hộ (xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè), với 20ha của 14 hộ tham gia và 1ha/hộ đối chứng.

Sau khi kết thúc vụ mùa, ngành chức năng và nông dân đã ngồi lại với nhau và cùng so sánh: Chi phí sản xuất trung bình của 3 mô hình trình diễn khoảng 18,4 triệu đồng/ha, thấp hơn ruộng đối chứng ngoài mô hình gần 3,5 triệu đồng/ha. Tổng thu trong mô hình trên 47,5 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 29,1 triệu đồng/ha. Lợi nhuận tăng thêm của mô hình so với trồng lúa bên ngoài mô hình gần 5,6 triệu đồng/ha.

Mô hình sử dụng máy sạ hàng kết hợp với vùi phân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang, các mô hình trình diễn còn góp phần thúc đẩy sản xuất lúa của tỉnh phát triển theo hướng nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh của người dân, chuyển đổi tập quán canh tác theo lối công nghiệp, phù hợp xu hướng phát triển của xã hội; giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế những tác động xấu do sản xuất lúa gây ra…

Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, tỉnh Tiền Giang có 29.500ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

NGUYỄN SỰ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-loi-ich-tu-trong-lua-chat-luong-cao-o-tien-giang-post866196.html