Nhiều doanh nghiệp 'cầu cứu', lộ khoản nợ công khó tin tại một ban quản lý dự án

Sau khi nhiều doanh nghiệp có đơn cầu cứu vì bị nợ tiền công trình, Ban quản lý dự án huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa có báo cáo về việc thanh quyết toán trong xây dựng cơ bản. Từ đó, hé lộ khoản nợ công hết sức khó tin.

Vừa qua, VietNamNet đăng tải bài viết “Nhiều doanh nghiệp cầu cứu, dọa kiện vì huyện không trả nợ công trình”, phản ánh tình trạng một số dự án đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, nhưng huyện Chư Sê (Gia Lai) không thanh toán theo quy định khiến nhiều nhà thầu phải viết đơn cầu cứu.

Chưa được cấp đủ vốn để thanh toán?

Theo tìm hiểu của PV.VietNamNet, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Chư Sê, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQL dự án ĐTXD) huyện đã có báo cáo về việc thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng.

Theo đó, tính từ năm 2017 đến ngày 30/4/2024, trên địa bàn có 56 công trình nợ đọng xây dựng cơ bản với tổng chi phí hơn 21,5 tỷ đồng. Nguyên nhân nợ do chưa được cấp đủ vốn để thanh toán.

Công trình đường ven hồ TDP8, đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Cách Mạng do Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi thi công, còn bị nợ hơn 4 tỷ đồng (chiếm gần 46% giá trị quyết toán). Ảnh: Trần Hoàn

Công trình đường ven hồ TDP8, đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Cách Mạng do Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi thi công, còn bị nợ hơn 4 tỷ đồng (chiếm gần 46% giá trị quyết toán). Ảnh: Trần Hoàn

Thông qua báo cáo này, BQL dự án ĐTXD đề nghị UBND huyện Chư Sê, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét, cân đối cấp vốn để BQL dự án thanh toán công nợ cho các đơn vị đã hoàn thành dự án.

Được biết, trong số 56 công trình nợ đọng xây dựng cơ bản, năm 2017 có 2 công trình với tổng số tiền nợ hơn 447 triệu đồng; trong đó, dự án mở rộng đường Phan Đình Giót (từ nguồn tăng thu tiền đất) còn nợ hơn 194 triệu đồng; Đường Hoàng Quốc Việt còn nợ gần 253 triệu đồng. Hai dự án này do Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai thi công.

Năm 2018 có 2 công trình với tổng tiền nợ hơn 373 triệu đồng, trong đó dự án đường Nguyễn Đình Chiểu còn nợ gần 70 triệu đồng; dự án vỉa hè đường Quang Trung, thị trấn Chư Sê (từ nguồn kết dư ngân sách huyện và dân đóng góp) còn nợ gần 304 triệu đồng.

Đường liên xã Ia Glai đi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) hoàn thành tháng 9/2023, đến nay vẫn còn bị nợ 722 triệu đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Đường liên xã Ia Glai đi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) hoàn thành tháng 9/2023, đến nay vẫn còn bị nợ 722 triệu đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Đáng lưu ý, năm 2019 có 36 công trình còn nợ xây dựng cơ bản với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Công trình nợ ít nhất gần 11 triệu đồng, thuộc dự án xây mới cổng Ia H’lốp, xã Ia H’lốp. Công trình nợ nhiều nhất là hơn 541 triệu đồng, thuộc dự án đường nội thị, thị trấn Chư Sê.

Có dự án mới giải ngân gần 24%

Theo báo cáo, năm có số nợ công tồn đọng nhiều nhất là 2020 với tổng số hơn 11,1 tỷ đồng thuộc 14 công trình. Công trình nợ ít nhất là 85,5 triệu đồng, thuộc dự án Sửa chữa kênh mương làng Tăng, xã Kông Htok, huyện Chư Sê. Công trình nợ nhiều nhất là hơn 4 tỷ đồng (chiếm gần 46% giá trị quyết toán) thuộc dự án Đường ven hồ TDP8, đoạn Phan Đình Phùng đến đường Cách Mạng, tuyến dọc hai bên bờ suối nhánh phía Tây thị trấn Chư Sê. Dự án này hiện đang được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra, quyết toán.

Trong số 14 dự án còn nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2020, có 3 công trình còn nợ từ 1,6 tỷ đến hơn 4 tỷ đồng. Đặc biệt, dự án Đường điện chiếu sáng nội thị Chư Sê, chỉ được bố trí và giải ngân 1,1 tỷ đồng, còn nợ 3,65 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 76,6%.

Theo BQL dự án ĐTXD huyện Chư Sê, dự án này chưa bàn giao do chưa cấp đủ kinh phí để hoàn thành công trình.

Tiếp đến năm 2023, có 2 công trình nợ đọng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn do nhân dân đóng góp. Trong đó, dự án mở rộng đường liên xã Ia Glai đi xã Ia H lốp, đã bàn giao, còn nợ gần 671 triệu đồng; dự án đường từ xã Dun đi xã Al Bá (đoạn từ làng Pan đến suối) còn nợ 353 triệu đồng (dự kiến sẽ bàn giao trong tháng 5). Nguyên nhân nợ đọng này được BQL dự án ĐTXD huyện Chư Sê lý giải do chưa cấp vốn dân đóng góp.

Theo BQL dự án ĐTXD huyện Chư Sê, tính từ năm 2017 đến ngày 30/4/2024, trên địa bàn còn có 56 công trình nợ đọng xây dựng cơ bản với tổng chi phí hơn 21,5 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Theo BQL dự án ĐTXD huyện Chư Sê, tính từ năm 2017 đến ngày 30/4/2024, trên địa bàn còn có 56 công trình nợ đọng xây dựng cơ bản với tổng chi phí hơn 21,5 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Ngoài những công trình nợ đọng xây dựng cơ bản, tại huyện Chư Sê còn có 66 công trình chưa quyết toán dự án hoàn thành, trong đó có 5 công trình hoàn thành năm 2018; 7 công trình hoàn thành năm 2019; 23 công trình hoàn thành năm 2020; 21 công trình hoàn thành năm 2021 và 10 công trình hoàn thành từ năm từ 2022 đến năm 2024.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhieu-dn-cau-cuu-he-lo-khoan-no-cong-kho-tin-tai-mot-ban-quan-ly-du-an-2284326.html