Nhiều địa phương có 'ưu đãi' lớn cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Nhiều địa phương ở miền Trung đã có chính sách riêng để hỗ trợ thêm cho cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.

Trong quá trình sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, ngoài chính sách của Trung ương, nhiều địa phương đã có chính sách riêng để hỗ trợ thêm để đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức.

Đà Nẵng hỗ trợ thêm 50% chế độ trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm

Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với người nghỉ hưu trước tuổi trong 12 tháng đầu tiên từ khi có quyết định sắp xếp bộ máy, Đà Nẵng hỗ trợ thêm 50% chế độ trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm tại điểm a, khoản 1, điều 7, Nghị định 178/2024.

Đối với người nghỉ từ tháng thứ 13 trở đi, thành phố hỗ trợ thêm 25% chế độ trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm tại điểm b, khoản 1, điều 7, Nghị định 178/2024.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc thành phố được cử tăng cường đi công tác ở cơ sở thì được hỗ trợ thêm một lần bằng 100% mức hỗ trợ tại điểm b, khoản 1, điều 12, Nghị định số 178/2024.

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính Đà Nẵng. Ảnh: Việt Anh

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính Đà Nẵng. Ảnh: Việt Anh

Trường hợp cán bộ, công chức phường/xã dôi dư đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết 43/2024 của HĐND TP Đà Nẵng về hỗ trợ cho nhóm đối tượng này thì được lựa chọn hưởng chính sách, chế độ cao hơn.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng thông qua tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, cùng cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng giai đoạn 2025 - 2030.

Ngoài quy định của Chính phủ, các trường hợp trên sẽ được hỗ trợ thêm một lần, bằng 50% chế độ theo quy định tại khoản 2 điều 3 nghị định 177 của Chính phủ.

Chi hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ xin nghỉ hưu sớm

Trong khi đó, HĐND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20 ngày 14/8/2024 quy định chính sách hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn độ tuổi công tác dưới 1 nhiệm kỳ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu trên địa bàn, giai đoạn 2025 - 2029.

Theo đó, nâng mức hỗ trợ cho mỗi đối tượng thụ hưởng chính sách từ ngân sách tỉnh thêm 20% so với mức hỗ trợ cũ.

Dự toán tổng kinh phí thực hiện nghị quyết là hơn 23,24 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp huyện (57 người) là hơn 17,95 tỷ đồng; đối tượng là bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp xã (40 người) sẽ được hỗ trợ gần 5,3 tỷ đồng.

Kỳ họp 29 HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Hà Nam

Kỳ họp 29 HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Hà Nam

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ thôi việc, được hỗ trợ thêm

Tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi, được tỉnh hỗ trợ thêm 0,55 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, tối đa không quá 200 triệu đồng.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ thôi việc, được hỗ trợ thêm 1,1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, mức hỗ trợ thấp nhất là 6 tháng tiền lương hiện hưởng và tối đa không quá 200 triệu đồng.

Với lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, được hỗ trợ một lần 10 tháng lương cơ sở. Nghị quyết trên áp dụng với đối tượng xin nghỉ trước ngày 1/3.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng quyết nghị, quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 177/2024/NĐ-CP (không áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc), có đơn đăng ký giải quyết chế độ, chính sách nộp trước ngày 20/2/2025.

Theo đó, ngoài chính sách, chế độ của Chính phủ quy định thì mỗi cán bộ, công chức được hỗ trợ 0,2 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa không quá 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị chia sẻ, chính sách riêng này tạo thêm động lực để cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, tạo thuận lợi cho sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành nghị quyết số 33 quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, cán bộ dôi dư và cả người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhieu-dia-phuong-co-uu-dai-lon-cho-can-bo-nghi-huu-truoc-tuoi-2373399.html