Nhiều bệnh nhân bị thủng nội tạng do nuốt dị vật
Trong 3 ngày qua (19, 20, 21/5) các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) liên tiếp phẫu thuật cấp cứu, điều trị cho những trường hợp bị thủng nội tạng do nuốt phải dị vật. Những dị vật này có hình dạng giống xương cá.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh, bệnh nhân P.T.N (44 tuổi, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đến khám tại Bệnh viện trong tình trạng đau bụng mạn sườn phải, kèm theo bụng chướng nhẹ.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, trong quai hồi tràng người bệnh có cấu trúc tăng tỷ trọng kích thước 26x8mm. Sau quá trình thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị thủng ruột/sẹo mổ cũ - viêm gan C và có chỉ định phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non, lau rửa, dẫn lưu bụng. Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện lỗ thủng ruột non là do xương cá.

Hình ảnh dị vật đâm xuyên thành đại tràng bệnh nhân L.B.S
Tiếp đó là trường hợp bệnh nhân L.B.S (45 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đến khám với triệu chứng đau bụng âm ỉ mạn sườn trái, kèm chướng bụng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dị vật xuyên thành đại tràng góc lách, dày thành, thâm nhiễm quanh đại tràng. Bệnh nhân được chẩn đoán thủng đại tràng góc lách do dị vật, có chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.
Kíp phẫu thuật đã tiến hành bộc lộ đoạn đại tràng góc lách kiểm tra thấy có 1 dị vật từ đại tràng đâm xuyên chồi ra ngoài thành đại tràng khoảng 0,5cm. Sau đó, kíp mổ tiến hành lấy dị vật dài 3cm giống xương cá, khâu lỗ thủng và lau rửa ổ bụng cho bệnh nhân.
Còn đối với bệnh nhân N.V.L (43 tuổi, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên), trước khi nhập viện khoảng 1 tuần, xuất hiện khối cạnh hậu môn lệch trái, khối to dần gây đau nhập viện điều trị.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính thấy hình ảnh ổ dịch - khí trong tổ chức mỡ dưới da phần mềm cạnh khe mông bên tái - hình ảnh dị vật xuyên thành ống hậu môn. Bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe cạnh hậu môn do dị vật và được chỉ định phẫu thuật làm sạch ổ áp xe, lấy dị vật. Sau phẫu thuật, cả 3 bệnh nhân sức khỏe đều ổn định.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định .
BSCKI Nguyễn Văn Quyết, khoa ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Tình trạng bệnh nhân bị xương cá đâm thủng dạ dày, ruột non không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa cảnh giác trong khi ăn uống đãn đến tình trạng bị hóc xương. Đầu tiên chỉ là hóc xương ở họng, sau có thể bị đâm thủng thành cơ quan tiêu hóa như các trường hợp nêu trên. Nếu không kịp phát hiện sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Quyết khuyến cáo: Người dân nên cẩn thận trong quá trình ăn uống, đặc biệt là với thực phẩm động vật có xương như thịt, cá. Loại bỏ tất cả xương trước khi ăn, với các xương giòn, nhỏ cần nhai kỹ, chậm rãi, không nên chủ quan với các xương dù nhỏ.
Đối với người già và trẻ nhỏ, phản xạ nhai nuốt kém hơn cần đặc biệt cẩn trọng. Khi rơi vào các trường hợp như đau bụng âm ỉ kéo dài không giảm, hay bất cứ trường hợp đau bụng bất thường nào, người bệnh nên đến bệnh viện cấp cứu để bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời.