Nhật Bản trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho tàu ngầm - bước ngoặt chiến lược trên biển Đông Á
Quyết định trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho các tàu ngầm được xem là bước chuyển lớn trong chính sách phòng vệ của Nhật Bản, từ phòng thủ chuyển sang răn đe chủ động.

Nhật Bản đang chuẩn bị trang bị cho các tàu ngầm lớp Taigei và Sōryū phiên bản nâng cấp mới của tên lửa hành trình Type 12, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km.

Tên lửa Type 12 ban đầu được phát triển như một loại vũ khí chống hạm đặt trên mặt đất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực thay đổi, Nhật Bản đã quyết định nâng cấp nó thành loại tên lửa đa năng, có thể phóng từ tàu chiến, máy bay và sắp tới là từ tàu ngầm.

Với tầm bắn gấp 5 lần phiên bản gốc, Type 12 mới giúp Nhật Bản có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương – điều trước đây chỉ Mỹ mới đảm nhiệm trong liên minh phòng thủ song phương.

Việc tích hợp loại tên lửa này lên tàu ngầm mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt. Tàu ngầm vốn có khả năng tàng hình tự nhiên, khó bị phát hiện và có thể hoạt động bí mật gần lãnh thổ đối phương.

Khi được trang bị tên lửa hành trình tầm xa, chúng có thể trở thành công cụ răn đe mạnh mẽ, cho phép Nhật Bản phản ứng nhanh trước các mối đe dọa từ xa mà không cần lộ diện lực lượng trên mặt biển.

Giới phân tích nhận định động thái này xuất phát từ sự thay đổi mạnh mẽ trong môi trường an ninh khu vực.

Việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự quanh Đài Loan và mở rộng hiện diện ở Biển Hoa Đông, cùng với việc Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo, khiến Nhật Bản không thể duy trì lập trường phòng thủ truyền thống.

Chính phủ Tokyo đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới, cho phép sử dụng năng lực “phản công” – một khái niệm trước đây bị coi là vượt khỏi phạm vi hiến pháp hòa bình.

Việc trang bị tên lửa hành trình cho tàu ngầm còn mở ra khả năng phối hợp tác chiến ba chiều: từ không trung (máy bay F-35 và F-15J mang tên lửa), từ mặt biển (tàu khu trục lớp Maya và Atago), và từ dưới biển (tàu ngầm lớp Taigei).

Đây là mô hình chiến lược mà Mỹ và các nước NATO đã áp dụng hiệu quả, giúp tăng cường năng lực phản ứng linh hoạt trong mọi kịch bản xung đột.

Tuy nhiên, bước đi này cũng đặt ra nhiều thách thức ngoại giao. Trung Quốc và Triều Tiên chắc chắn sẽ coi đây là dấu hiệu của một Nhật Bản đang “tái vũ trang”.

Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích Tokyo “phá vỡ nguyên tắc phòng vệ hòa bình”, trong khi Bình Nhưỡng gọi đây là hành động khiêu khích có thể dẫn đến “chạy đua vũ trang dưới lòng biển”.

Dù vậy, với sự ủng hộ của Mỹ và xu hướng gia tăng rủi ro an ninh trong khu vực, Nhật Bản dường như đã sẵn sàng đối mặt với phản ứng này.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, các tàu ngầm đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) sẽ bắt đầu trang bị Type 12 vào năm 2026, mở ra kỷ nguyên mới cho lực lượng tàu ngầm nước này.

Từ một quốc gia từng bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình, Nhật Bản đang dần chuyển mình trở thành một cường quốc quân sự công nghệ cao với năng lực tấn công vượt trội, đủ sức bảo vệ lợi ích chiến lược trong vùng biển rộng lớn quanh mình.