Số người cao tuổi gia tăng đang tạo sức ép lớn cho Nhật Bản trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số vốn là 'cơn đau đầu' của quốc gia Đông Bắc Á này trong những năm qua.
Theo một khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản được công bố ngày 20/9, tính đến ngày 15/9, số lượng người dân nước này ở độ tuổi ngoài 65 được ước tính là 36,17 triệu người, chiếm tỷ lệ 28,7% tổng dân số cả nước.
Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 20/9 cho thấy tính đến tháng 9/2020, số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản là 36,17 triệu người - mức cao kỷ lục, tăng 300.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái.
Số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản là 36,17 triệu người, chiếm gần 29% dân số nước này, tăng 300.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái.
Cứ 1.500 người ở Nhật thì có gần 1 người sống ít nhất 100 tuổi – hãng tin CNN dẫn dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho biết.
Theo dữ liệu ngày 15-9 của Chính phủ Nhật Bản, số người từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt ngưỡng 80 nghìn trong bối cảnh dân số của quốc gia Đông Á này đang già hóa nhanh chóng. Đây là năm thứ 50 liên tiếp số liệu này tăng.
Theo dữ liệu ngày 15-9 của Chính phủ Nhật Bản, số người từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt ngưỡng 80 nghìn trong bối cảnh dân số của quốc gia Đông Á này đang già hóa nhanh chóng. Đây là năm thứ 50 liên tiếp số liệu này tăng.
Dân số già với Chính phủ Nhật Bản luôn là một vấn đề khó giải quyết; nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng chưa có một biện pháp nào đạt được hiệu quả tối ưu. Luật chết năm 70 tuổi (Tea Books và NXB Thế giới) là một cuốn tiểu thuyết khai thác vấn đề này nhưng dưới một góc nhìn mới lạ của tác giả.