Nhật Bản: Hạ viện phê chuẩn CPTPP

Ngày 18-5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vốn trước đây được gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy thương mại tự do, đồng thời khuyến khích Mỹ trở lại hiệp định này. CPTPP sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày sau khi ít nhất sáu quốc gia thành viên phê chuẩn thỏa thuận. Hiện Mê-hi-cô đã hoàn tất thủ tục này.

* CPTPP được ký kết hôm 8-3 vừa qua tại Chi-lê giữa 11 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Việc CPTPP được ký kết, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân với GDP vào khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới.

Ma-lai-xi-a: Đẩy mạnh chống tham nhũng

Sáng 18-5, tại thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ, Cảnh sát Ma-lai-xi-a đã khám xét căn hộ cao cấp của gia đình cựu Thủ tướng N.Ra-dắc, thu giữ 72 túi đựng tiền và trang sức. Cảnh sát còn thu giữ 284 hộp chứa các túi xách hàng hiệu. Số hiện vật này được cho là có liên quan Quỹ phát triển 1 Ma-lai-xi-a (1MDB) đang bị điều tra trong vụ bê bối tham nhũng. Cảnh sát cũng thu giữ két sắt và các tài liệu được cho là liên quan Quỹ 1MDB. Ngoài ra, cảnh sát còn khám xét nhiều địa điểm khác, gồm Văn phòng Thủ tướng, dinh thự của ông N.Ra-dắc và bốn ngôi nhà khác.

* Quỹ 1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD. Sau khi lên nắm quyền trong cuộc bầu cử ngày 9-5 vừa qua, Thủ tướng Ma-lai-xi-a M.Mô-ha-mát khẳng định, ưu tiên của chính phủ là tập trung đối phó nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ quỹ này.

Vê-nê-xu-ê-la: Cam kết giải quyết khủng hoảng

Ngày 17-5, phát biểu ý kiến tại buổi mít-tinh kết thúc chiến dịch tranh cử, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô cam kết sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Vê-nê-xu-ê-la, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, diễn ra ngày 20-5 tới. Tổng thống N.Ma-đu-rô tuyên bố sẽ kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giúp khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Gói đề xuất đối thoại dự kiến bao gồm các cuộc thảo luận ở 23 bang của Vê-nê-xu-ê-la, với sự tham gia của các đảng phái chính trị, giới doanh nghiệp, đại diện tầng lớp trung lưu và các tổ chức xã hội. Ông N.Ma-đu-rô nhấn mạnh, Chính phủ sẽ lắng nghe và tiếp thu các đề xuất trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại của đất nước.

Mỹ: Nữ Giám đốc đầu tiên của CIA

Ngày 17-5, Thượng viện Mỹ thông báo, bà G.Ha-xpeo được bổ nhiệm là nữ Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Bà G.Ha-xpeo là một nhân viên tình báo làm việc lâu năm tại CIA và hiện đang giữ chức Quyền Giám đốc CIA. Với tỷ lệ 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống trên tổng số 100 phiếu tại cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ, bà G.Ha-xpeo đã giành đa số phiếu tối thiểu để được thông qua vị trí Giám đốc CIA. Trước đó, việc bổ nhiệm bà G.Ha-xpeo đã vấp phải sự phản đối, do tranh cãi chung quanh việc bà có liên quan việc CIA sử dụng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt đối với các nghi can khủng bố, sau khi xảy ra vụ tiến công khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36429902-nhat-ban-ha-vien-phe-chuan-cptpp.html