Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được định hướng chuyển từ hỗ trợ, chuyển giao sang cùng nghiên cứu, cùng phát triển và thương mại hóa công nghệ, tạo ra những kết quả cụ thể và có thể đo đếm.
Theo nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về công nghệ, đổi mới sáng tạo cần hướng tới ba chuyển đổi, đó là cùng phát triển, kết nối hệ sinh thái và tạo kết quả thực chất.
Nhóm công tác Việt Nam - Nhật Bản sẽ kết nối doanh nghiệp bán dẫn với 4 trường đại học kỹ thuật trọng điểm, nhằm thu hẹp khoảng cách cung - cầu và thúc đẩy đào tạo nhân lực cho ngành này.
Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.
Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.
Ngày 13/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản 2026 tại NIC Hòa Lạc, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.