Dữ liệu từ cơ quan xúc tiến xuất khẩu của Uruguay cho thấy, xuất khẩu đậu tương trong năm 2020 của nước này 2.15 triệu tấn, thấp hơn so với mức 2.96 triệu tấn trong năm trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là khách hàng lớn nhất của Uruguay, với xuất khẩu đậu tương trong năm ngoái đạt 1.40 triệu tấn, tương đương 65% tổng xuất khẩu.
Các mặt hàng trong nhóm nông sản được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam kết thúc phiên đầu năm 2021 với diễn biến trái chiều.
Các mặt hàng trong nhóm nông sản được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đồng loạt cho thấy các mức tăng khi đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng của năm 2020.
Giá nông sản, đặc biệt là đậu tương tăng mạnh trong tuần vừa rồi nhờ sự hỗ trợ từ điều kiện thời tiết tại Nam Mỹ và đình công tại Argentina. Sang tuần này, những yếu tố này vẫn sẽ hỗ trợ giá nông sản trong tuần này khi chúng chưa có dấu hiện sẽ được giải quyết.
Hải quan Trung Quốc cho biết, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ trong tháng 11 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày hôm nay đã công bố số liệu nhập khẩu của các mặt hàng nông sản chính của nước này. Số liệu này cũng không đưa ra nguồn gốc nhập khẩu cụ thể của các mặt hàng nông sản này. Báo cáo công bố ngày hôm nay không công bố số liệu nhập khẩu đậu tương do dữ liệu đã được đưa ra trước đó.
Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa phát hành báo cáo Xuất khẩu – Export Sales hàng tuần. Báo cáo này cung cấp các số liệu về bán hàng và giao hàng các loại nông sản chính của Mỹ trong tuần từ 11/12 đến hết 17/12/2020.
Giá đậu tương sau khi tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước đã tiếp tục đà tăng trong đầu phiên sáng nay khi giá bật lên mức cao nhất 6 năm qua.
Kết thúc ngày giao dịch 15/12, đậu tương và khô đậu tương tiếp tục có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, và đều đã vượt hẳn lên các mức kháng cự quan trọng. Đối với đậu tương là 1170 và khô đậu tương là 380. Việc thoát được các mức này trong suốt thời gian dài lình xình đi ngang đang mang đến một tín hiệu khá tích cực cho thị trường trong phiên hôm nay.
Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Paraguay, nước này đã xuất khẩu 6.41 triệu tấn đậu tương trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức : 4.82 triệu tấn.
Giá đậu tương và ngô đều đóng cửa với mức giảm nhẹ trong ngày 10/12, tuy nhiên, biến động trong phiên là khá lớn, chủ yếu do các số liệu từ báo cáo Cung – cầu Nông sản Thế giới (WASDE) tháng 12 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
Các mặt hàng trong nhóm nông sản biển động trái chiều, giá lúa mỳ tiếp tục tăng, mặc dù mức tăng nhẹ trước khả năng Nga sẽ áp thuế xuất khẩu lên lúa mỳ cũng như nhu cầu tăng.