Nhân rộng những mô hình ý nghĩa, nhân văn
Cùng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6 đã triển khai, xây dựng nhiều phong trào, mô hình áp dụng trong thực tế, trong đó, mô hình 'hai cùng, bốn có, bốn không' đã tạo được 'thương hiệu' khi nhận được sự đồng hành, chung tay của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tham gia vận động, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận 6.
Trong mô hình nêu trên: "Hai cùng" là cùng thực hiện vì khu phố văn minh - sạch đẹp - an toàn; cùng hành động vì môi trường xanh, sạch đẹp. "Bốn có" là có ứng xử văn hóa nơi công cộng; có sử dụng điện, gas an toàn đúng quy định; có thực hiện 15 phút rèn luyện sức khỏe, quét dọn vệ sinh trước nhà, thu gom rác, vật dụng phế liệu, làm sạch đẹp ngõ, hẻm, tuyến kênh; có để rác đúng quy định, tham gia phân loại rác tại nguồn. "Bốn không" là không lấn chiếm, sử dụng lòng, lề đường, tuyến kênh; không quảng cáo rao vặt, sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn; không có tệ nạn, tụ điểm phức tạp; không để xảy ra cháy nổ...
Hơn hai năm nay, người dân tại hẻm 490 Phạm Văn Chí, Phường 8 (Quận 6) đã chung sức quyết tâm thực hiện mô hình "Sạch - xanh - thân thiện - an toàn" và từng bước mang lại bộ mặt hoàn toàn mới cho tuyến hẻm này. Từ đề xuất của Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Phụ nữ Khu phố 1, nhiều mảng xanh, bức tường trắng,… đã dần thay thế những hình ảnh tiêu cực để tạo nên sự khang trang, sạch đẹp cho tuyến hẻm.
Nhiều người dân ở đây thừa nhận, từ trước khi mô hình này ra đời, nhiều vị trí trong tuyến hẻm khá mất mỹ quan, nhếch nhác. Thời gian qua, mô hình đã duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, giáo dục tư tưởng thông qua các hoạt động như: trao tặng cờ Tổ quốc, bình chữa cháy; trao tặng cây xanh và sách về Bác Hồ; trao túi an sinh chăm lo cho các hộ khó khăn; tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn;…
Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 8 cho biết, Hội đã và đang nỗ lực duy trì mô hình này để cùng với các hẻm khác, phường khác cùng hướng đến công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ổn định đời sống cho người dân.
Tại Quận 6, vấn nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự đều là những vấn đề được người dân quan tâm… khi mà tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn xuất hiện ở một số khu phố có sản xuất, kinh doanh da, bì heo; vấn nạn kinh doanh thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc tại một số chợ tự phát vẫn tiếp diễn khiến người dân bất an.
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu về những giải pháp đáp ứng cho công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn; xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị; khu dân cư xanh- sạch - đẹp... Mô hình "hai cùng, bốn có, bốn không" ra đời từ những trăn trở đó.
Mô hình này đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6 thực hiện từ năm 2016 tới nay, trong đó, trong từng năm, đơn vị sẽ kết hợp kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận các phường, tiến hành khảo sát và thẩm định việc đăng ký thực hiện các tiêu chí của mô hình và công nhận nếu địa phương đạt các tiêu chí.
Cho đến nay, nhiều phường, khu dân cư đã đăng ký điểm văn minh đô thị. Không chỉ ở các khu phố, mô hình này còn lan tỏa sang các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo trên địa bàn, đặc biệt, đa số hộ dân trong quận đều đã đăng ký thực hiện mô hình này để góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6 Phạm Văn Phố cho biết, công tác vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng định kỳ hằng tuần cùng tham gia tổng vệ sinh dọn dẹp những điểm mất vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây tạo mảng xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, đã đi vào nền nếp nhiều năm nay. Mặt trận các cấp vận động nhân dân đăng ký thực hiện các giải pháp "Sử dụng điện an toàn - tiết kiệm"; phòng chống cháy, nổ ở từng hộ gia đình, tham gia công tác tự quản về phòng chống cháy nổ ở tổ dân phố, khu phố và hộ dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức là người đi đầu và gương mẫu trong thực hiện và vận động gia đình, nhân dân thực hiện phong cách văn minh, lịch sự, thân thiện trong quan hệ ứng xử với mọi người, trong giao tiếp ở nơi cư trú, nơi làm việc và sinh hoạt nơi công cộng.
Theo ông Phạm Văn Phố, các hoạt động tuyên truyền được các đơn vị thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ của các tổ chức thành viên, khu dân cư, tổ dân phố; tuyên truyền trên hệ thống loa cố định và lưu động của phường, khẩu hiệu đặt tại các khu vực trọng điểm, khu dân cư tập trung. Công tác tuyên truyền được lồng ghép khi kết hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề trong các ngành, các giới nhằm tìm thêm các biện pháp có hiệu quả và thống nhất hành động sao cho có kết quả cao nhất... Nhờ những cách làm này, người dân đã có sự hiểu biết về những quyết sách lớn của Ðảng, Chính phủ cũng như các cách thức sinh hoạt hằng ngày nhằm chung tay thực hiện mô hình "hai cùng, bốn không, bốn có". Qua kết quả thực hiện, mô hình đã phát huy vai trò nòng cốt của cộng đồng dân cư, đặc biệt là tạo sự đồng thuận cao của người dân để mang lại hiệu quả về xây dựng khu phố, tổ dân phố, hộ gia đình văn minh - sạch đẹp - an toàn. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân từng bước đi vào chiều sâu, đến tận khu phố, tổ dân phố, trong từng giới; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nên đã vận động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Thực tiễn cho thấy, qua việc tổ chức thực hiện mô hình đã gắn với phong trào xây dựng "Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn", hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở đã có quyết tâm cao, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả để từng bước góp phần thực hiện thành công nội dung các chương trình trọng điểm của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhan-rong-nhung-mo-hinh-y-nghia-nhan-van-post863540.html