Nhân rộng mô hình 'Xã biên giới sạch về ma túy'

Đây là một chủ trương, phương án quan trọng mà Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy phối hợp với Công an địa phương có địa bàn trên tuyến biên giới thực hiện. Qua đó, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục con em không tham gia vào tệ nạn cũng như phạm tội về ma túy…

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam… và thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ Công an về triển khai tăng cường phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới, Cục CSĐT tội phạm về ma túy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy và nhân rộng mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy" trên các tuyến biên giới.

Công an phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của ma túy cho người dân ở xã Ia Nan.

Công an phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của ma túy cho người dân ở xã Ia Nan.

Thông qua đó, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân, cán bộ cơ sở tại địa bàn các xã thuộc huyện giáp cửa khẩu biên giới, hiểu về hậu quả, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; những quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Trọng tâm của kế hoạch này là tuyên truyền về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; tham gia công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người nghiện sau cai.

Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; phấn đấu xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy", có biện pháp giáo dục, quản lý các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần "ngáo đá" gây mất ANTT… nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Trong 2 ngày 15 và 16/11 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy và nhân rộng mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy" cho hơn 700 người dân thuộc 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Theo thống kê, huyện Đức Cơ hiện có 34 đối tượng liên quan đến ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thuyên, Phó Trưởng Công an xã Ia Nan cho biết, hiện nay trên địa bàn không có người sử dụng heroin, cách đây 5 đến 6 năm về trước trên địa bàn có 2 người sử dụng heroin nhưng hiện nay 2 người này đã cai nghiện thành công và có công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra, Công an xã đã quản lý 6 hồ sơ liên quan đến sử dụng ma túy đá, sau 1 năm test lại thì những người này không còn sử dụng ma túy đá.

Tuy nhiên, mới đây, ngày 30/10, qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác của Công an xã Ia Nan, Công an huyện Đức Cơ phối hợp Đồn Biên phòng 723 phát hiện một thanh niên đang giao ma túy cách nghĩa trang chừng 300m. Tổ công tác ập đến bắt quả tang, thu tang vật gồm 3 gói ma túy đá. Kiểm tra tại nhà của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện thêm 1 gói ma túy đá và dụng cụ để chia tách, sử dụng ma túy. Tổng khối lượng ma túy tạm giữ là 2,679 gram. Đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc trên là Rơ Lan Tân (SN 1992), trú làng Nú (xã Ia Nan).

Sau khi bắt giữ đối tượng Tân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Công an xã Ia Nan đã mời số đối tượng liên quan đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, qua test nhanh đã phát hiện 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Ia Nan đã lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và thông báo cho gia đình và chính quyền xã, thôn biết phối hợp với Công an xã để quản lý, giáo dục số đối tượng trên. Hiện Rơ Lan Tân đã bị cơ quan Công an khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng theo Công an xã Ia Nan, để ma túy không xâm nhập, lan rộng ở các buôn làng, bên cạnh nỗ lực của cơ quan Công an, cần sự chung tay của chính quyền, địa phương; đặc biệt là trong mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý con em mình để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo sa vào tệ nạn, đồng thời mạnh dạn tố giác các đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy…

Tại hội nghị tuyên truyền ở 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn thu hút 700 đại biểu tham dự, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai trình chiếu phóng sự, phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của ma túy, và lan tỏa thông điệp hãy tránh xa ma túy. Đồng thời, báo cáo viên Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về ma túy như: các loại ma túy mới xuất hiện; tác hại của tệ nạn ma túy và kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy; xử lý tình huống liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần "ngáo đá" gây ra, cách nhận biết các chất ma túy đang lưu hành và các quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; trách nhiệm người phát hiện tội phạm ma túy. Tại đây, người dân 2 xã Ia Nan, Ia Pnôn cũng đã được trao đổi, giải đáp những thắc mắc về công tác phòng, chống ma túy.

Theo ông Hoàng Văn Ga, Bí thư chi bộ, thôn trưởng thôn Đức Hưng (xã Ia Nan), thôn Đức Hưng cách biên giới của Campuchia có 7km. Tuy thôn của ông đến nay chưa có người nghiện ma túy, nhưng thông qua hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy ông hiểu hơn về các loại ma túy mới, có thể xâm nhập vào thanh, thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số gây ra rất nhiều hệ lụy xấu, như: con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ học, bỏ lao động, tụ tập hút cần sa hoặc sử dụng ma túy đá. Để có tiền sử dụng ma túy, có đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp như trộm cắp tài sản hoặc mua bán ma túy kiếm lời. Nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình, thường xuyên tụ tập, đua đòi rồi bị dụ dỗ, rủ rê sử dụng ma túy. "Chúng tôi về thôn sẽ tuyên truyền ngay cho bà con"- ông Hoàng Văn Ga nhấn mạnh.

Còn chị Rơ Lan H' Hoa (SN 1980), ở tại làng Nú, xã Ia Nan chia sẻ, chị đang có 2 cậu con trai tuổi dậy thì, đứa lớn học lớp 10, đứa thứ hai học lớp 9 nên chị rất lo lắng, chỉ sợ con cái bị bạn bè rủ rê thử ma túy loại mới. "Qua buổi tuyên truyền rất bổ ích này, tôi không chỉ được nghe thôi mà còn tận mắt thấy qua phóng sự trình chiếu, tờ rơi và báo cáo viên truyền tải, qua đó thấy được tác hại của ma túy rất nguy hiểm… Tôi về nhà cũng sẽ nói chuyện ngay với các con trai để các cháu hiểu hơn về "ma túy đá", từ đó không được nghe ai dụ dỗ, cần tránh xa".

Thượng tá Hoàng Văn Hiều, Phó Trưởng Phòng Hướng dẫn, quản lý người nghiện, ngưởi sử dụng trái phép chất ma túy, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị trên cho hay, công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, xử lý hành vi phạm tội về ma túy, các quy định khác có liên quan… là rất cần thiết và quan trọng. Nhiều người dân còn chưa biết nhiều về loại ma túy mới và đặt nhiều câu hỏi liên quan cho báo cáo viên. Qua đó, nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, hướng tới mục tiêu "Xã biên giới sạch về ma túy".

Trước đó, ngày 6/11, đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và vận động truy nã tại 10 xã thuộc huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đồng thời trao tặng 500 chiếc áo ấm cho các em học sinh cấp 1 tại các điểm trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cũng đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang, tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn tổ chức thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn các xã, phường biên giới.

Minh Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhan-rong-mo-hinh-xa-bien-gioi-sach-ve-ma-tuy-i714201/