Nhân rộng điển hình tiên tiến
Bám sát chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 'Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động', các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân lên nhiều điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VI.
Sôi nổi các phong trào thi đua
Cùng với triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt và đặc thù nhiệm vụ riêng. Đối với từng đợt, từng phong trào thi đua, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn, các tiêu chuẩn thi đua cụ thể. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các khối thi đua triển khai ký kết giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, qua đó đưa phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung phát triển sâu rộng.
Điển hình như phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh đạt bình quân 14,45 tiêu chí/xã; số xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 44 xã; vận động nhân dân góp 1.959 ngày công, 1.319 triệu đồng, hiến 5.206m2 đất; lắp đặt mới điện chiếu sáng nông thôn, thực hiện xóa nhà tạm, xây dựng tường bao, nhà bếp, nhà vệ sinh.
Phòng trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đến nay Mặt trận Tổ quốc tỉnh huy động được hơn 700 triệu đồng; Công an tỉnh huy động 1,6 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ trên 1.200 ngày công, xây mới, khánh thành 5 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện Tam Đường đang khởi công xây dựng xóa 12 nhà tạm...
“Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là phong trào thi đua thể hiện rõ sự quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nhiệm vụ và tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, đã tiết kiệm được kinh phí giao tự chủ của các cơ quan, đơn vị để tăng cường cơ sở vật chất, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhân viên y tế, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên trở thành “địa chỉ tin cậy” của người dân trên địa bàn.
Trên lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, Lai Châu tiếp tục là địa phương được đánh giá triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước” cũng được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng… tiếp tục được đẩy mạnh.
Từ công tác lãnh, chỉ đạo đúng, trúng của các cấp, ngành gắn với các phong trào thi đua, năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng đạt 10,52%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng, tăng 8,3% so với năm 2023; tổng thu ngân sách địa phương vượt 30% dự toán Trung ương giao và vượt 28% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,93%, vượt 0,15 điểm% so với kế hoạch (hiện còn 19,59%). Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Nhiều cách làm, mô hình hay, sáng tạo
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tập thể, đơn vị, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động đều lan tỏa tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Nhận thức rõ: xây dựng nông thôn mới là đổi thay diện mạo bản làng; nhân dân là chủ thể và cũng là người hưởng lợi, gia đình ông Sừng Nhù Phạ ở bản Gò Khà (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè) hiến 60m2 đất vườn để bản mở rộng, bê-tông hóa đường nội bản; hỗ trợ thêm xi-măng, cát thi công đường nội bản, nội đồng. Đồng thời, ông còn vận động dân bản cùng hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, đi lại, sản xuất. Trong phát triển kinh tế, gia đình ông thực hiện mô hình tổng hợp, tạo việc làm cho 4-5 lao động địa phương.
Chung sức xây dựng nông thôn mới, nông dân trong tỉnh nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.
Mô hình “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Giáy” của Trường THCS San Thàng (thành phố Lai Châu) là một trong những việc làm cụ thể nhằm cụ thể hóa nghị quyết của tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Theo đó, tái hiện không gian sinh hoạt trong gia đình đồng bào Giáy đến nông cụ sản xuất, sản phẩm nông nghiệp ở địa phương ngay tại khuôn viên trường. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân viên mặc trang phục truyền thống vào ngày thứ 2 và thứ 5 hằng tuần; lồng ghép giáo dục học sinh ý thức, lòng tự tôn, niềm tự hào văn hóa truyền thống của dân tộc.
Hay như mô hình “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Kết quả, trung tâm là đơn vị tuyến huyện đầu tiên được UBND tỉnh Lai Châu xếp hạng II vào năm 2023.
Đây là những tấm gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo phong các trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, còn rất nhiều đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, người dân đã làm được nhiều việc thật ý nghĩa trong công việc và cuộc sống hằng ngày.
Đồng chí Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Với sự nỗ lực, sáng tạo, thi đua trên các lĩnh vực, năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cá nhân, tập thể được các cấp, ngành kịp thời biểu dương, khen thưởng. Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 10 cá nhân, Nghệ sỹ ưu tú cho 1 cá nhân, Thầy thuốc ưu tú cho 10 cá nhân; tặng Huân chương Lao động các hạng Ba cho 28 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 81 cá nhân. Đối với cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 1.565 tập thể, cá nhân. Trong đó, tặng danh hiệu Cờ thi đua của tỉnh cho 3 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 89 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 43 cá nhân; tặng Bằng khen cho 381 tập thể, 1.156 cá nhân, 28 hộ gia đình. Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-521874