Nhà Trắng tiết lộ về việc Nga di chuyển quân đến tỉnh Kursk

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby xác nhận Liên bang Nga bắt đầu di chuyển một số lực lượng đến tỉnh Kursk, nơi bị các lực lượng của Ukraine bất ngờ xâm nhập hôm 6/8, tới nay đã chiếm giữ nhiều khu định cư.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo European Pravda trích dẫn phát biểu của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby trên kênh MSNBC vào sáng 16/8 cho biết Mỹ đang theo dõi phản ứng của Nga "về việc chuyển một số nhân lực và nguồn lực quân sự đến khu vực Kursk".

Tuy nhiên, ông Kirby cho biết thêm rằng phía Mỹ không rõ chính xác là Liên bang Nga sẽ đưa bao nhiêu lực lượng đến Kursk hoặc ý định của họ là gì, hoặc họ sẽ làm gì.

Ông Kirby từ chối đưa ra đánh giá về tình hình ở tỉnh Kursk, nhưng lưu ý rằng Mỹ đang liên lạc với Ukraine "theo thời gian thực" để hiểu rõ hơn về tình hình trên thực địa.

Ông Kirby tuyên bố:"Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Ukraine có vũ khí và năng lực cần thiết để tự vệ".

Quan chức Nhà Trắng từ chối nêu rõ loại trang thiết bị vũ khí mà ông đang nói đến, nhưng cho biết thêm rằng Mỹ sẽ công bố các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine "trong những tuần tới".

Xem video Liên bang Nga triển khai quân đội, vũ khí ở khu vực Kursk sau cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào hôm 6/8/2024. Nguồn: AP

Trong số ra ngày 14/8, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên đưa tin Liên bang Nga đang rút một số quân khỏi Ukraine để đối phó với cuộc tấn công vào tỉnh Kursk mà Ukraine thực hiện từ ngày 6/8.

Trước đó vào ngày 13/8, tờ Politico cũng đưa tin rằng một quan chức ở Kiev cho biết một số lượng tương đối nhỏ các đơn vị Nga đã rút đi để đáp trả cuộc tấn công ở Kursk.

Cụ thể, ông Dmytro Lykhoviy, phát ngôn viên quân đội Ukraine, nói: “Nga đã di chuyển một số đơn vị của mình khỏi cả hai khu vực Zaporizhzhia và Kherson ở phía Nam Ukraine”.

Về phía Liên bang Nga, trong khi chiến sự với Ukraine ở Kursk vẫn ác liệt, Moskva tiếp tục sơ tán dân thường và cho xây dựng hàng loạt chiến hào ở tỉnh biên giới này.

Các chỉ huy quân đội Liên bang Nga nói rằng họ đã ngăn chặn và đẩy lùi được các lực lượng của Ukraine, nhưng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 15/8 rằng các lực lượng của Kiev vẫn tiếp tục tiến lên.

Ngày 15/8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Syrsky đã báo cáo với tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky rằng Kiev đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.

Văn phòng này do Thiếu tướng Eduard Moskalyov đứng đầu và đặt ở khu vực phía Tây tỉnh Kursk do Ukraine kiểm soát.

Tướng Syrsky cho biết thêm các lực lượng của Ukraine vẫn đang tiến lên, trong 24 giờ qua đã tiến được 1,5 km và tới nay tiến sâu vào lãnh thổ của Nga ở Kursk là 35 km, kiểm soát 82 khu định cư ở Kursk.

Trước đó vào ngày 6/8, Ukraine đã điều động quân đội tấn công tỉnh biên giới Kursk của Liên bang Nga trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất của Kiev kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Cuộc tấn công này đã khiến Liên bang Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công quan trọng nhất của quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Thành Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nha-trang-tiet-lo-ve-viec-nga-di-chuyen-quan-den-tinh-kursk-20240816102916029.htm