Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, rà soát, cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội; đơn giản hóa tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội. Đây là yêu cầu của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quản lý và phát triển nhà ở xã hội, sáng 27-5, tại trụ sở Chính phủ.
Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đang khiến cuộc đua xây nhà ở xã hội tiếp tục 'nóng' hơn với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn.
Theo Bộ Xây dựng, Hải Phòng đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, trong khi 2 thành phố lớn với nhu cầu cao của người dân là Hà Nội và TPHCM lại chậm triển khai.
Dự án xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động thu nhập thấp tại Đồng Nai vừa được khởi động tại phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa.
Ngày 21/5, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dự án xây dựng nhà ở xã hội đầu tiên dành cho người lao động thu nhập thấp đã được khởi động. Dự án này có diện tích 1,4 ha, quy mô khoảng 1.000 căn hộ với tổng mức đầu tư gần 1,4 ngàn tỷ đồng.
Đồng Nai vừa khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm nay với quy mô 1.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
Ngày 21/5, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dự án xây dựng nhà ở xã hội đầu tiên dành cho người lao động thu nhập thấp đã được khởi động. Dự án này có diện tích 1,4 ha, quy mô khoảng 1.000 căn hộ với tổng mức đầu tư gần 1,4 ngàn tỷ đồng.
Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được xây dựng trên diện tích hơn 1,4ha, quy mô gần 1.000 căn hộ, với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.
Ngày 21/5, CTCP Chương Dương Homeland khởi động Dự án Xây dựng nhà ở xã hội tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là dự án đầu tiên của Đồng Nai được khởi động trong năm 2024.
Theo Kế hoạch Phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được UBND tỉnh phê duyệt ban hành, 5 địa phương có danh mục dự án nhà ở xã hội, nhưng đến nay chưa có dự án nhà ở xã hội nào được lập đề xuất chủ trương đầu tư làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư.
Sáng ngày 21-5, tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Công ty CP Chương Dương Homeland đã tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng nhà ở xã hội.
Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 5 địa phương có danh mục dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay chưa có dự án nhà ở xã hội nào lập đề xuất chủ trương đầu tư làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư.
Chiều nay (17/5), tại cuộc họp về Đề án đầu tư xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu doanh nghiệp, chủ đầu tư phải công khai thông tin về dự án nhà ở xã hội.
Hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều KCN như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỉ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu của Đề án.
Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên xây dựng các Nghị định liên quan đến nhà ở xã hội trên tinh thần cắt giảm thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Cùng dự, có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Chiều tối 17-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'. Cùng dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'.
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 35.000 căn để chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thị trường bất động sản (BĐS) Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn, sức mua và thanh khoản giảm, trong khi các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội vừa ít vừa chậm tiến độ.
Đây là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù mà Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất cho vùng Đông Nam Bộ.
Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết thị trường bất động sản vẫn còn có tình trạng 'lách luật' để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn nhất là về quy trình, thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, xuất hiện tình trạng 'lách luật' để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội.
Sáng 13/5, thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết thị trường có tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn, nhất là về quy trình, thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội. Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng lách luật để mua bán căn hộ nhà ở xã hội.
Thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn về quy trình, thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội. Ủy ban Kinh tế có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá và có giải pháp ổn định tình hình, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội; xác định vướng mắc, bất cập, vi phạm, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định.
Giá nhà chung cư, kể cả nhà ở xã hội tại một số địa bàn tăng cao đột biến do nguồn cung khan hiếm, cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối.
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội, xử lý tình trạng lách luật đầu tư, mua bán loại hình nhà ở này.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, hiện thị trường vẫn còn xuất hiện tình trạng 'lách luật' để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thời gian qua, nguồn cung nhà ở xã hội thành phố không nhiều. Do vậy, công nhân vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội.
Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành nhanh chóng triển khai các giải pháp...
Việc xây dựng nhà ở xã hội và thiết chế văn hóa dành cho công nhân trên địa bàn cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng đang gặp nhiều khó khăn về quỹ đất.
Để hoàn thành chỉ tiêu 26.200 – 35.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2025, ngoài việc đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện cam kết, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu vận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư giúp doanh nghiệp xây dựng triển khai nhanh dự án.
UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch, trong đó mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025 đầu tư xây dựng 3.700 căn hộ, giai đoạn 2026 - 2030 là 11.300 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
Số liệu mới nhất cho thấy trong quý I/2024, có 8 dự án nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng và được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô trên 16.000 căn; 5 dự án hoàn thành cung cấp hơn 2.000 căn. Như vậy, so với mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch từ nay đến năm 2025, số lượng dự án vẫn còn rất thấp.
Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội được ban hành và đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn không ít rào cản cần tháo gỡ, để từng bước hiện thực hóa mục tiêu 'đến năm 2030 xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội'.
Cùng một cơ chế chính sách, trong khi nhiều địa phương tích cực thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội thì một số địa phương khác dù có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng thực hiện còn hạn chế so với mục tiêu của Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' (Đề án). Thậm chí, một số địa phương không khởi công được dự án nhà ở xã hội nào trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay.
Theo dự kiến, năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp với quy mô 2,3ha, diện tích sàn xây dựng khoảng 45.660m2.