Nhằm góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố, gần đây, Hà Nội đã khởi công hàng loạt công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị…
Trong 10 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên trong năm 2025.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô.
10 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tại Hà Nội thực hiện được 69,1 nghìn tỷ đồng, đạt 66,1% kế hoạch năm.
Thủ đô Hà Nội đang vững bước vào kỷ nguyên mới với nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là việc khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Nhà hát Opera Hà Nội, cầu Tứ Liên...
Hà Nội khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố. Trong đó, có nhiều dự án lớn như: Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án tuyến đường sắt số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm; Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu…
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Với nguồn vốn đầu tư công kỷ lục cùng loạt công trình giao thông – đô thị quy mô lớn được khởi công, Thủ đô không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm mà còn mở ra dư địa phát triển mới, củng cố vai trò trung tâm kinh tế và đô thị vùng...
Dự án Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2026, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.
Nhà hát Ngọc Trai (Tây Hồ, Hà Nội) có tổng diện tích sàn 40.980 m² - gấp gần 6 lần sân bóng đá tiêu chuẩn 11 người với 2 khán phòng có sức chứa lên tới hơn 2.000 người.
Từ ngày 4 đến 10/10, Hà Nội đồng loạt khởi công 8 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, văn hóa – xã hội, chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố XVIII.
Theo tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 4 - 10/10, Thủ đô Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng, văn hóa, y tế và giáo dục quan trọng.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ khởi công một loạt dự án trọng điểm. Trong đó đáng chú ý là dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng diện tích hơn 191.000 m2, cùng dự án Quảng trường – công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm...
Nhân dịp giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 8 dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, đô thị.
UBND TP Hà Nội triển khai khởi công 8 dự án lớn trong tuần lễ 4–10/10, hướng tới chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.
Thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, đô thị từ ngày 4-10/10.
Nhân dịp chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khởi công 8 dự án trọng điểm trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, xã hội...
Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 4 - 10/10, trên địa bàn Thủ đô sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng, văn hóa, y tế và giáo dục quan trọng.
Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, từ ngày 4 đến 10-10, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khởi công 8 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, xã hội...
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội dự kiến khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 26.9.2025 về tổ chức Lễ khởi công các dự án nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025).
Những ngày này, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phường Tây Hồ (Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, 'nút thắt' về giải phóng mặt bằng được phường tập trung tháo gỡ với quan điểm vừa 'đúng-đủ quy trình', vừa để người dân được hưởng mức hỗ trợ tốt nhất theo quy định.
Việc triển khai kế hoạch đầu tư công của TP Hà Nội đã có chuyển biến tích cực. TP Hà Nội đang tập trung để khởi công hàng chục dự án giao thông lớn trong năm 2025, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo đà cho việc mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được phường Tây Hồ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề triển khai những công trình mang tính biểu tượng của Thủ đô theo đúng kế hoạch.
Ngày 27/9, UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) báo cáo tiến độ thực hiện hai dự án trọng điểm trên địa bàn gồm Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai – giai đoạn I và Dự án Nhà hát Ngọc Trai cùng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Đây là những dự án được thành phố Hà Nội xác định có ý nghĩa then chốt trong việc chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với không gian văn hóa đặc trưng của Hồ Tây.
Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu dự kiến sẽ khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội dự kiến khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa và đô thị...
Dự án nhà hát Ngọc Trai quy mô lớn gần 13.000 tỷ đồng sẽ khởi công vào đầu tháng 10/2025 nhân dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô...
Dự án nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật vốn nửa tỷ USD ở phường Tây Hồ sẽ được khởi công vào đầu tháng 10 tới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Trong đó có nhiều dự án lớn như: Nhà hát Ngọc Trai, tuyến đường sắt số 2 Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát...
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), TP Hà Nội dự kiến khởi công loạt dự án trọng điểm như dự án metro số 2, công viên dọc sông Tô Lịch, hay Nhà hát Ngọc Trai tại khu vực bán đảo Quảng An, cạnh hồ Tây.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), Hà Nội sẽ khởi công công viên hai bên sông Tô Lịch, cùng nhiều công trình trọng điểm khác như đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, Nhà hát Ngọc Trai...
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), thủ đô Hà Nội dự kiến khởi công đầu tư, xây dựng đồng loạt 8 công trình, dự án.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án quan trọng góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố, trong đó có 2 cây cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến đường sắt đô thị và Nhà hát Ngọc Trai.
UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Trong đó có dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.
Hà Nội dự kiến khởi công 8 công trình dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô. Trong đó đáng chú ý có công viên dọc hai bên bờ sông Tô Lịch.
Hà Nội sẽ khởi công dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch dịp 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô.
Nhân dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), Hà Nội dự kiến khởi công 8 công trình trọng điểm, trong đó có 2 cây cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến đường sắt đô thị và Nhà hát Ngọc Trai.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội dự kiến khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố...
Ngày 10/10/2025, Hà Nội khởi công hàng loạt dự án trọng điểm, từ giáo dục, y tế đến văn hóa nghệ thuật và hạ tầng, với tổng mức đầu tư hàng trăm đến chục nghìn tỷ đồng.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội dự kiến khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.
Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng.
UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội sẽ khởi công nhiều công trình trọng điểm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công nhiều công trình quan trọng, trong đó có tuyến metro số 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, công viên hai bờ sông Tô Lịch...
Hà Nội dự kiến sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội) vào ngày 3/9/2025, với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng.