Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu.
Chiều 2/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc bứt phá chuyển đổi số trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cho hội viên; triển khai phong trào 'Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở hội - một dịch vụ số thiết thực'.
Ngày 2-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập; đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng của gia đình, là hậu phương vững chắc, là tiền tuyến dũng cảm, là hạt nhân của đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
'Đắk Lắk cần định vị lại mình trong điều kiện mới, phải trả lời câu hỏi lớn: Mong muốn gì trong 5 năm, 10 năm tới và làm gì để hiện thực hóa mong muốn đó' - chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là gợi mở mà còn là kim chỉ nam cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới với tầm nhìn chiến lược, khát vọng đổi mới, phát triển mạnh mẽ.
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh Đắk Lắk.
Tại Đắk Lắk, sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đoàn kết, biến khó khăn thành động lực - là nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong phiên làm việc ngày 30/9.
Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 62 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm 21 đồng chí.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, cán bộ phải thực chiến, không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc sáng 30/9, trong không khí trang trọng, với chủ đề 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển'.
Sáng 30-9, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra không gian phát triển mới sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên. Bộ Chính trị kỳ vọng Đắk Lắk sẽ trở thành hình mẫu hợp nhất thành công, là cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 18 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, với khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.
Sáng 30-9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên.
Sáng 30.9, tại Hội trường Tỉnh ủy (phường Buôn Ma Thuột), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 137.200 đảng viên toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Đắk Lắk trong việc kiến tạo tương lai, phát triển tỉnh nhà trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu Đắk Lắk phải nhìn xa hơn, rộng hơn để chuyển mình trong kỳ nguyên mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người, trong đó ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Đình Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn, song cơ hội này chỉ thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, dám nghĩ, dám làm.
Sáng 30/9, trong không khí trang trọng, phấn khởi tại Hội trường Tỉnh ủy (phường Buôn Ma Thuột), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc.
Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk lần thứ 1 xác định 18 nhóm chỉ tiêu, trong đó nổi bật là tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 153 triệu đồng vào năm 2030...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá để phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc và phương châm 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển'.
Sáng 30/9, tại hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được khai mạc trọng thể.
Sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.
Sáng 30-9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự và chỉ đạo.
Sáng 30/9, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, mở ra không gian phát triển rộng lớn, với tầm vóc và vị thế mới.
Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân đạt 10,5%/năm. Tỉnh đề ra 3 khâu đột phá, đặt mục tiêu hình thành chuỗi giá trị Đông - Tây, ưu tiên hạ tầng, cải cách thể chế, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao để vươn ra biển lớn.
Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, bằng bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết, Đảng bộ TP HCM vượt qua vô vàn thách thức, tạo cơ sở vững chắc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, TPHCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành TPHCM mới, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đánh dấu chặng đường đầy khó khăn nhưng cũng nhiều dấu ấn quan trọng của TP.HCM. Những thành tựu, kết quả đạt được không chỉ củng cố vai trò 'đầu tàu' kinh tế - xã hội của cả nước mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Với nhiều điểm tương đồng về quy mô kinh tế và dân số, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeonggido (Hàn Quốc) đang hướng đến tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Đưa tinh thần 4 nghị quyết của Bộ Chính trị thấm vào mọi cấp, mọi ngành, tới từng người dân
Điểm cầu TP.HCM đặt tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu và truyền trực tuyến đến các điểm cầu tại Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và 168 phường, xã, đặc khu.
Dự tại điểm cầu TP HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.
Ngày 9/9, Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Hưng Yên về Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 9/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì, làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Hưng Yên cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhìn chung văn kiện của các tỉnh đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
Ngày 9-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì, làm việc với đại diện Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Cà Mau và Hưng Yên để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tỉnh Cao Bằng và TP. Huế tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện Đại hội.