Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 30.9, tại Hội trường Tỉnh ủy (phường Buôn Ma Thuột), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 137.200 đảng viên toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Đắk Lắk trong việc kiến tạo tương lai, phát triển tỉnh nhà trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu, Quân đoàn, lãnh đạo các tỉnh bạn trong khu vực; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Đắk Lắk được đánh giá là “trái tim” của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đây cũng là địa phương có tiềm năng to lớn về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa, đồng thời là trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ I là Đại hội của niềm tin và khát vọng vươn lên. Đây là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại chặng đường đã qua, rút ra những bài học quý giá và định hình con đường phát triển cho giai đoạn mới”.

Theo ông, trong nhiệm kỳ 2020–2025, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức như đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua, đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Hệ thống chính trị được củng cố, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn. Việc chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ 1.7.2025 được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo điều kiện đổi mới quản trị, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận: tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng tiềm năng; hạ tầng khu công nghiệp, giao thông còn thiếu đồng bộ; hiệu quả tái cơ cấu kinh tế chưa cao; du lịch chưa phát huy hết lợi thế; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn lớn; một số nơi chậm cụ thể hóa nghị quyết, còn tồn tại hạn chế trong quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Đắk Lắk đã đạt được trong 5 năm qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông nhấn mạnh: “Đắk Lắk là trung tâm vùng Tây Nguyên, mang trong mình nhiều lợi thế nhưng cũng không ít thách thức. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh sẽ phát huy truyền thống cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa Đắk Lắk trở thành điểm sáng phát triển của khu vực và cả nước”.

Ông đề nghị tỉnh tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, phải coi đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đại hội đã xác định 4 quan điểm chỉ đạo, 18 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, mục tiêu nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 153 triệu đồng; Kinh tế số đóng góp 30% GRDP; Xóa hộ nghèo đa chiều vào năm 2030; Du lịch đón khoảng 43 triệu lượt khách, doanh thu hơn 97.000 tỉ đồng; Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%.

Với phương châm hành động đầy quyết tâm là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định mạnh mẽ khát vọng và ý chí hành động: hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc, qua đó đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước trong thời kỳ mới.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dak-lak-lan-thu-i-nhiem-ky-20252030-171413.html