Những năm qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn với những bước chuyển từ chỗ đóng cửa khép kín sang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từ chỗ lệ thuộc vào công nghệ bên ngoài đã làm chủ được nhiều công nghệ, trong đó có những công nghệ tiên tiến, hiện đại.
Triển lãm của nơi hội tụ những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật, đánh dấu vai trò tiên phong của trí tuệ Việt Nam trong hành trình 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển cùng đất nước của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Với hình ảnh cá chép vươn tới ánh trăng ngụ ý cho khát vọng vươn xa, bộ giấy báo trúng tuyển năm 2025 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo tân sinh viên năm nay.
Ngành hạt nhân Việt Nam được Đảng và Nhà nước quan tâm từ những năm 1954 của thế kỷ trước, đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là người đặt nền móng đầu tiên cho ngành điện hạt nhân Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu có chính sách đãi ngộ đặc biệt: vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước.
Tổng Bí thư yêu cầu có chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung về lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.
Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể được Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giao cho các bộ, ngành triển khai ngay trong tháng 7, tháng 8-2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Nội vụ cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt như vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo...về nước làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt, vượt khung về lương, nhà ở, môi trường làm việc để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.
Từ nghiên cứu về di sản học, văn học thiểu số, chính sách và pháp luật phát triển khoa học-công nghệ... đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng vùng ảnh hưởng bão từ dữ liệu mô phỏng khí tượng, khí hậu là những nội dung được thảo luận trong Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật số đầu tiên.
Từ 'Dậy mà đi', 'Người chiến sĩ ấy', 'Tiến về Sài Gòn' đến 'Đất nước trọn niềm vui', từng ca khúc đều được các giảng viên, sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tái hiện một cách sống động trong chương trình 'Khúc tráng ca hòa bình'. Qua những giai điệu da diết, khán giả được trở về những năm tháng kháng chiến gian khổ, tới thời khắc đất nước hòa bình và cuối cùng là hành trình Việt Nam hội nhập, chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
GS Nguyễn Đức Ngữ, người tiên phong nghiên cứu khí tượng và biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Cuộc đời ông gắn liền với khoa học, mở đường cho chính sách ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường mang tầm chiến lược.
GS Nguyễn Đức Ngữ tiên phong nghiên cứu khí tượng, biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Ông là người mở đường cho chính sách ứng phó thiên tai.
Ngày 26/3/1956, Chính phủ Xô Viết quyết định hợp nhất Viện Nghiên cứu các vấn đề hạt nhân (INP) và Phòng thí nghiệm Vật lý Electron (EFLAN) của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Liên Xô thành Viện Nghiên cứu liên hợp hạt nhân (JINR) đặt tại thành phố Dubna, bên dòng sông Volga cách Moskva hơn 120km về phía bắc.
Chiều 18-2, tại TP. Pleiku đã diễn ra Đại hội Hội Golf tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2029.
Trường Đại học Công nghệ tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.
Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu (1938-2022) tốt nghiệp Đại học năm 18 tuổi. Ông được phong Giáo sư khi tròn 30 tuổi và là Viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa học Việt Nam.
'Chúng tôi rất mong muốn, thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường đầu tư để hoàn thiện Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc', GS Chử Đức Trình chia sẻ.
Ngày 25/9, tại trụ sở Bộ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ nhiệm Ban Biên giới quốc gia trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho lãnh đạo cấp Vụ.
Giữa những ngày mùa thu cách mạng, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) - vùng đất linh thiêng gắn liền với dấu son đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ), tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ngày nay diễn ra chương trình gặp mặt, giao lưu, tri ân các cựu chiến binh, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong chương trình 'Về nơi khởi nguồn'. Tại chương trình, các Anh hùng LLVT nhân dân cùng hội tụ dưới cánh rừng thiêng nơi cội nguồn quê hương cách mạng, cùng tự hào kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm và những chiến công thời đại ngỡ như huyền thoại của một thời đã qua, truyền ngọn lửa cách mạng và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Ngày 19/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2024.
Tọa đàm 'Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tương lai' mang đến cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và tầm nhìn mới về AI, IoT, BigData, Blockchain, VR.
Việc đưa học liệu số vào giảng dạy ngày càng trở nên phổ biến ở các bậc học.
Theo Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội, sự ra đời của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật góp phần hoàn thiện mô hình đại học đa ngành - đa lĩnh vực.
Sáng 5/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ gặp mặt và vinh danh các nhà khoa học trong hệ thống vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh nhân dịp kỷ niệm 300 năm thành lập.
Ngày 20/12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh và chúc mừng các cá nhân đạt giải 'Tự học thành tài' của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023.
Theo tìm hiểu tại đề án tuyển sinh năm 2022, 2023, số sinh viên trúng tuyển và nhập học của Khoa vượt chỉ tiêu được phê duyệt.
Theo thống kê, năm 2023, chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) tăng gấp 4,16 lần so với năm 2021.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu, ngày 21-7 tại Hà Nội, Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý, Viện Khoa học vật liệu và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học 'Giáo sư , Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu – Nhà vật lý lỗi lạc' nhằm tôn vinh những đóng góp và cống hiến của ông đối với ngành Vật lý Việt Nam nói riêng và nền khoa học Việt Nam nói chung.
Năm 1980, huy hiệu Bác Hồ là một trong những hiện vật quý được phi hành gia, Anh hùng LLVTND Phạm Tuân mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của Việt Nam – Liên Xô – Interkosmos. 43 năm sau, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Hà Nội, nhiều chi tiết thú vị sau huy hiệu này mới được tiết lộ, cùng với cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa Trung tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Tuân và gia đình cố họa sĩ Bùi Trang Chước – tác giả tấm huy hiệu.
Hàng trăm ha rừng sản xuất đang đối mặt nguy cơ nhường chỗ cho dự án 'siêu' nghĩa trang vừa được phê duyệt quy hoạch tại xã Đông Hưng (Lục Nam, Bắc Giang).