Chính phủ ban hành Chỉ thị 05 khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai… hoàn thành theo các mốc thời gian trong năm 2026.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 6 kết nối liên thông dữ liệu đất đai với cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu dùng chung. Nhờ đó giảm thời gian, nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Đất đai là nguồn lực hữu hạn và có giá trị cao về kinh tế - xã hội. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất, chính xác là yêu cầu cấp thiết.
Cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng đã nhìn thẳng vào những tồn tại và đề xuất nhiều giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.
Làm sạch hơn 1,7 triệu dữ liệu chứng minh nhân dân (CMND) 9 số là nhiệm vụ kỹ thuật và là khâu then chốt trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ.
Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai cùng bước tiến mạnh về dịch vụ công trực tuyến cho thấy chuyển đổi số đang trở thành công cụ thực chất, gắn trực tiếp với lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Đến hết năm 2025, Đồng Nai là tỉnh có số thửa đất được chuẩn hóa đạt tỷ lệ cao của cả nước. Kết quả này là cơ sở quan trọng để đổi mới phương thức quản lý nhà nước, minh bạch hóa thị trường bất động sản và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thành phố Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai công tác quy hoạch rừng sau thời gian sáp nhập theo mô hình chính quyền hai cấp, nhằm phục vụ số hóa và làm sạch dữ liệu đất đai.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.
Sau 90 ngày triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt kết quả nổi bật và được xếp trong top 10/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ làm sạch, xác thực và đồng bộ dữ liệu đất đai cao trên cả nước.
Thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai, đến nay, toàn tỉnh hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 xã, phường đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.465.606 thửa đất.
Chiến dịch làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai về đích sau 3 tháng thực hiện đã giúp hình thành kho dữ liệu tập trung, thống nhất, mở đường cho cải cách thủ tục hành chính và quản lý đất đai dựa trên dữ liệu số.
Chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới cho ngành tài nguyên và môi trường: từ quản lý dựa trên hồ sơ giấy và báo cáo chậm trễ, sang quản trị dựa trên dữ liệu số, bản đồ số và giám sát thời gian thực.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương duy trì, vận hành và khai thác ngay dữ liệu đất đai đã làm sạch sau chiến dịch 90 ngày, phục vụ cải cách thủ tục hành chính và phát triển thị trường bất động sản lành mạnh.
Ngày 25-12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai (Chiến dịch 90 ngày).
Bộ NN&MT đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đối khớp, xác thực thông tin người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, đảm bảo đạt yêu cầu.
Kết quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho thấy 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp…
Ngày 23-12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Trần Đức Thắng đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.
Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh An Giang trong hành trình chuyển đổi số. Với tư duy lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ngành NN&MT đã tạo nên những đột phá từ xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến phát triển nông nghiệp số, tài nguyên-môi trường thông minh, qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh.
Sau ba tháng triển khai quyết liệt, Chiến dịch '90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai' đã đưa việc quản lý tài nguyên của Thủ đô Hà Nội bước sang một trang mới.
Chiều 17/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Sau 90 ngày triển khai Chiến dịch 'Làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai' theo Kế hoạch số 515 ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành đồng bộ toàn bộ dữ liệu đất đai lên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Để tìm hiểu rõ hơn về kết quả và định hướng thời gian tới, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn ông Triệu Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố các chỉ số đánh giá việc triển khai và hoàn thành Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đó, Hưng Yên là địa phương thực hiện tốt, hiệu quả khối lượng dữ liệu đất đai rất lớn trong thời gian ngắn.
Với quy mô dữ liệu lớn nhất cả nước và bài toán lịch sử để lại phức tạp, Hà Nội bước vào Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai với khối lượng công việc khổng lồ: Hơn 2 triệu thửa đất phải rà soát; hơn 1,1 triệu giấy chứng nhận cần thu thập bổ sung; gần 350 nghìn trường hợp chưa xây dựng dữ liệu phải xác thực; toàn bộ hồ sơ phải chuẩn hóa theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới, đồng thời liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nền tảng số khác...
Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch làm giàu, làm sạch và làm 'sống' Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch 515 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Sau chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hiện có 62,49 triệu thửa đất được rà soát, phân nhóm; 39% đạt chuẩn 'đúng - đủ - sạch - sống'...
Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT ngày 31/8/2025 về triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Thượng tướng Phạm Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT về triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng, kết quả của chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai đáng khích lệ. Mục tiêu hướng tới năm 2026 là hoàn thành hệ thống thông tin đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu.
Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.
Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là bước ngoặt chuyển đổi số, mang lại sự minh bạch và tiện lợi cho người dân.
Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT về triển khai Chiến dịch 'làm giàu, làm sạch' cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Qua 90 ngày đêm triển khai, việc thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã minh bạch hóa thông tin về đất đai và giúp tăng mức độ hài lòng của người dân.
Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT, ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai. Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-MT; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đến nay, tổng số thửa đất ở TPHCM đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai 'đúng - đủ - sạch - sống' đạt 3,14 triệu thửa đất. Tổng số thửa đất nhóm 2 đã 'được xác thực chủ' đạt 1,76 triệu thửa đất. Tổng số thửa đất chưa được hoàn thiện đúng - đủ - sạch - sống là 689.629 thửa đất do chưa đối khớp được thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chiều 5/12, UBND xã Thượng Đức tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch '90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai'.
Chiến dịch 'làm giàu, làm sạch' dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên.
Các địa phương đã hoàn thành việc cập nhật và đồng bộ dữ liệu đất đai lên Trung ương với hơn 61 triệu thửa đất và 567.000 căn hộ chung cư đã được đưa vào hệ thống.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Bắc Ninh, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền cơ sở, chiến dịch 'làm giàu, làm sạch' cơ sở dữ liệu đất đai đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chuẩn hóa, đồng bộ hóa dữ liệu đất đai, một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy minh bạch trong quản lý, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sở NN-MT TPHCM vừa có báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai, theo Kế hoạch 515 /KH-BCA-BNN-MT của Bộ Công an và Bộ NN-MT tại TPHCM.
Chiến dịch 90 ngày đêm quyết tâm làm giàu làm sạch dữ liệu đất đai đặt ra mục tiêu cập nhật và chuẩn hóa thông tin cho gần 50 triệu thửa đất. Kết thúc chiến dịch, kết quả đã vượt các mục tiêu đặt ra.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an đã đồng bộ dữ liệu từ Trung ương tới địa phương được hơn 61 triệu thửa đất, 567.000 căn hộ chung cư.
Một trong những tiêu chí bắt buộc khi xây dựng bảng giá đất là bảo đảm phù hợp thị trường. Do đó, địa phương không thể tùy tiện hạ thấp giá khi thị trường đang ở mức cao.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bảng giá đất mới được áp dụng với rất nhiều nội dung, trong đó cơ bản nhất là đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phải được đánh giá đa chiều.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đã đồng bộ hóa dữ liệu từ Trung ương tới địa phương, đưa lên hệ thống hơn 61 triệu thửa đất cùng 567.000 căn hộ chung cư. Khối dữ liệu này hiện cũng đang được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hưởng ứng Chiến dịch 90 ngày đêm 'Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai' (từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025) do Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sau thời gian thực hiện quyết liệt, chiến dịch làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đất đai phục vụ Đề án 06 đã đạt kết quả quan trọng, xây dựng được nền tảng dữ liệu tập trung, thống nhất, hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai đang trở thành điểm nhấn trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Với sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, công tác chuẩn hóa dữ liệu, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến đã tạo ra chuyển biến rõ rệt. Nền tảng dữ liệu đất đai sạch, thống nhất không chỉ đáp ứng yêu cầu Đề án 06 mà còn mở đường cho việc cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Với gần 1,8 triệu thửa đất, tương đương 94,6% số thửa đất đã cấp giấy chứng nhận được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, Đồng Nai là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả làm sạch dữ liệu trong Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL đất đai.
Sáng ngày 2/12, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị báo cáo kết quả triển khai chiến dịch 'làm giàu, làm sạch' cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai.
Thông tin từ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, hướng tới đồng bộ hóa với CSDL quốc gia, đến nay tỉnh Đồng Nai đã làm sạch dữ liệu đất đai đối với 93% thửa đất ở, nhà ở.