Đến ngày 15/8, Hưng Yên có 1.915.900 trong tổng số hơn 3,26 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc có dữ liệu nhưng chưa thể sử dụng, tương đương 58,7%. Với khối lượng còn lại rất lớn, tỉnh đang bước vào chặng nước rút để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
Nhằm rà soát, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai (viết tắt là CSDLĐĐ) trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cũng như giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có), đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ công tác rà soát, chuẩn hóa và cập nhật CSDLĐĐ.
Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và đẩy nhanh các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
Hà Nội đang trong giai đoạn nước rút thực hiện chiến dịch 45 ngày cao điểm làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Mục tiêu của thành phố là hoàn thành toàn bộ hệ thống dữ liệu đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 25/8/2026 để phục vụ chuyển đổi số. Ghi nhận công tác này tại xã Hưng Đạo.
Các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh số hóa đất đai, gọi tên từng thửa đất.
Sau thời gian cao điểm triển khai đồng bộ, Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 2,7 triệu thửa đất, làm sạch, xác minh và định danh gần 2,85 triệu thửa đất, căn hộ. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở và hệ thống chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Tuy nhiên, khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi các xã, phường tiếp tục tăng tốc hoàn thành kế hoạch đề ra.
“Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đang được xã Thường Tín tăng tốc cho những ngày cuối tháng 8-2026…”, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định.
Với hơn 62 nghìn thửa đất cần rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin, xã Phú Lương là một trong những địa phương có khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai lớn của tỉnh. Để bảo đảm đạt tiến độ theo kế hoạch, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành việc thu thập, làm sạch dữ liệu đất đai.
Để đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, Phú Thọ đang tăng tốc triển khai đợt cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Đất đai là nguồn lực quan trọng của mỗi địa phương. Khi hồ sơ giấy và dữ liệu số còn chưa thống nhất, việc giải quyết thủ tục cũng như quản lý, khai thác nguồn lực này gặp không ít khó khăn. Tại Phú Thọ, chiến dịch “làm sạch, làm giàu” dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.
Với quyết tâm hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, xã Ứng Thiên đang đẩy nhanh công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương vẫn phải tháo gỡ nhiều vướng mắc về hồ sơ, dữ liệu và nhân lực.
Sự đồng bộ dữ liệu đất đai trên toàn quốc là nền tảng quan trọng để hướng tới vận hành Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay, dù đạt được những bước tiến quan trọng song hành trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị điều chỉnh lộ trình, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo hướng đồng bộ, đầy đủ, chính xác, từng bước tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý đất đai.
Tính đến ngày 30/7/2026, cả nước đã đồng bộ về trung ương trên 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất toàn quốc, đạt gần 73%. Trong đó, gần 38,6 triệu thửa đất đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; khoảng 34,5 triệu thửa đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch, đối khớp bổ sung thông tin.
Hà Tĩnh hiện còn hơn 1,47 triệu thửa đất mới chỉ có dữ liệu không gian, cần tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin. Ngành chức năng và các địa phương đang tập trung “làm giàu, làm sạch” dữ liệu, từng bước hoàn thiện thông tin các thửa đất này.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chuẩn hóa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách năm 2026. Việc hoàn thiện dữ liệu không chỉ giúp các địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối liên thông và phục vụ tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra trong năm 2026. Là địa phương có khối lượng hồ sơ lớn nhất cả nước, Hà Nội đang bước vào những ngày cuối triển khai chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến 10h56 ngày 13/8/2026, thành phố có 4.902.427 thửa đất trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hà Nội hiện đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố có kết quả cao về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu về trẻ em.
Sáng 14/8, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Nông Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra công tác rà soát, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Đàm Thủy.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút của đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026, bảo đảm dữ liệu đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, địa phương bám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng không vì áp lực thời gian mà hạ chuẩn chất lượng. Dữ liệu khi đưa vào vận hành phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.
An Giang quyết không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ, đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng – đủ - sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, tạo nền tảng quản trị tài nguyên minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Ngày 13/8, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã có cuộc làm việc với xã Mai Sơn, Tà Hộc về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Chiều 13-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sáng 13-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Ngày 13-8, UBND xã Xuân Mai tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch 45 ngày cao điểm tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
An Giang đã đồng bộ gần 2,35 triệu thửa đất vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhưng đến ngày 11/8 mới có hơn 1 triệu thửa đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”. Tỉnh yêu cầu không lùi tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng và phấn đấu cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8.
Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng loạt tại nhiều xã, phường trong tỉnh Bắc Ninh. Với khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện có hạn, yêu cầu đặt ra lúc này là các địa phương và đơn vị thi công phải cùng vào cuộc, làm đến đâu chắc đến đó, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh.
Phường Chũ vừa triển khai đợt cao điểm đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Mục tiêu đề ra phấn đấu hoàn thành làm giàu thông tin các thửa đất trước 5/9/2026, sớm hơn thời hạn 30/10/2026 tỉnh giao.
Thành phố Ðồng Nai đang thực hiện đợt cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, phấn đấu đến tháng 10-2026, 100% thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.
Ngày 12/8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức sơ kết 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Chương trình được kết nối trực tuyến tới các cơ quan, đơn vị và xã, phường liên quan.
Chiều 12/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống” sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số.
Sau thành công của Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, Thái Nguyên tiếp tục triển khai đồng thời Kế hoạch số 132 về Chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và Kế hoạch số 133 về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Hai nhiệm vụ có quy mô lớn, trải rộng trên toàn tỉnh, với hàng triệu hồ sơ, thửa đất cần xử lý.
Ngày 11/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
Không còn tình trạng "chờ xử lý", bám sát từng thửa đất và phân loại chính xác từng trường hợp là "chìa khóa" giúp nhiều địa phương hoàn thành sớm nhiệm vụ làm giàu dữ liệu đất đai. Đây là kinh nghiệm hiệu quả để các địa phương đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống" trước mốc 30/10.
Sáng 11/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.
Những ngày đầu tháng 8, công việc rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai tại phường Thanh Xuân đang được đẩy nhanh, với nhiều điểm hỗ trợ được tổ chức ngay tại các khu dân cư.
Chiều 10/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
Tính đến sáng 10/8, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với UBND phường, Tổ dân phố và Tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đối chiếu thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”.
Tính đến ngày 8/8, Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, minh bạch thông tin, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang tập trung rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đồng thời chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh.
Chiều 07/8, UBND phường Cam Đường tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai Kế hoạch 120 ngày (từ ngày 01/4 - 31/7/2026) về đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
Chiều 7-8, UBND phường Phú Thượng tổ chức hội nghị triển khai Đợt cao điểm 45 ngày hoàn thành chiến dịch cập nhật, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn phường.
Sau khi cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu đối với đất phi nông nghiệp, xã Trần Phú đang bước vào giai đoạn cao điểm rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.
Việc ứng dụng UAV và AI trong đo đạc địa chính được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.
Sáng 7/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; kết quả triển khai thực nghiệm đo đạc, thành lập bản đồ địa chính bằng công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến ngày 6/8, đã hoàn thành hơn 1,5 triệu thửa đất theo tiêu chí 'Đúng-đủ-sạch-sống'.
TPHCM đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản trị đất đai thông minh, công khai quy hoạch, giá đất, tình trạng pháp lý và tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bản đồ số trong quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình chuyển đổi số.
Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được các địa phương trên địa bàn Hà Nội khẩn trương triển khai. Nhiều xã, phường đã chủ động đổi mới cách làm để vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng dữ liệu. Tại phường Lĩnh Nam, nhiều giải pháp sáng tạo đang phát huy hiệu quả rõ nét.
Chiều 6-8, UBND xã Quảng Bị đã phát động Kế hoạch cao điểm 100 ngày thực hiện chuyển đổi số và triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã.
Tại Hà Nội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhiều kết quả quan trọng đã được ghi nhận, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn.
Chiều 6/8, UBND xã Xuân Lãng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch, Hà Nội đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, cung cấp hơn 10.000 tài khoản và các phần mềm hỗ trợ cho 126 xã, phường.
Xã Kim Anh (Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ triển khai đợt cao điểm 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ, chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua tổng hợp đến ngày 30/7/2026, các địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao để có cơ sở tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026...
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh: 'Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, địa phương đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống', tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp'.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8/8 để tổng hợp, tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch thực hiện.
HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua Nghị quyết số 60/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh, với tổng mức đầu tư không quá 2.502,9 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án chuyển đổi số có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thanh Hóa đang từng bước chuyển tư duy quản lý đất đai từ phương thức truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu số. Trong đó, chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm, mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.
Sau hơn bốn tháng triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã đồng bộ hơn 73,16 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia, đạt khoảng 72,7% tổng số thửa đất.
Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu hoàn thành chậm nhất vào tháng 10 năm nay. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các xã, phường đang tập trung cao tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.
Ngày 5/8/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Ngày 5/8, tại trụ sở xã Sơn Động và xã Lục Ngạn, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng tốc thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.