Nếu như vào ban ngày, Thái Nguyên mang vẻ đẹp hiền hòa của vùng Trung du miền núi phía Bắc, thì khi màn đêm buông xuống, các khu vực đô thị lại khoác lên mình một vẻ rực rỡ, sôi động và cuốn hút. Ánh sáng của đường phố, âm thanh của nhịp sống trẻ và những không gian cộng đồng đầy sức sống đã tạo nên một diện mạo mới cho trung tâm tỉnh.
Tiêu thụ nông sản gắn với làm du lịch được xem là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao giá trị và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Tại Thái Nguyên, xu hướng này đã dần được hình thành và lan tỏa, vừa tạo điểm nhấn cho ngành Du lịch, vừa nâng cao thu nhập cho nông dân.
Dù đạt được chứng nhận OCOP và được đầu tư kỹ lưỡng về mẫu mã, nhiều sản phẩm OCOP vẫn chưa có sức mạnh vượt trội so với các sản phẩm cùng loại. Vì vậy, việc tìm giải pháp tháo gỡ đầu ra cho sản phẩm OCOP trong thời gian tới là vấn đề.
Thời gian qua Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Thái Nguyên (Sở Nông nghiệp và môi trường Thái Nguyên) đã thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn cho chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng.
Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự thống nhất cao với các quy định liên quan đến cơ chế phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG); đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về tăng phí, thời hạn áp dụng và nguyên tắc bảo mật thông tin để đảm bảo minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và kỷ luật thị trường.
Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,65%, hướng tới giai đoạn 2025 - 2030 mỗi năm giảm 1 - 1,5% hộ nghèo đa chiều và giảm 3 - 4% trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 17/11, Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk) đã thảo luận về Dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Tuần làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 10 - 15/11, các đại biểu đã thảo luận nhiều dự án luật và Nghị quyết quan trọng; trong đó có nội dung Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.
Tán thành với quy định về áp dụng cơ chế tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp khoản vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, song đại biểu Quốc hội đề nghị trong phương án tăng phí cần xác định rõ các tiêu chí về mức tăng phí, thời hạn áp dụng tăng phí, điều kiện áp dụng để bảo đảm tính minh bạch và kỷ luật thị trường.
Mục đích cốt lõi của dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi là tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng, củng cố 'tấm lá chắn' để tổ chức bảo hiểm tiền gửi bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền, đồng thời đảm bảo duy trì sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, an ninh, an toàn xã hội.
Chiều 14-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).
Theo ĐB Tô Ái Vang, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi là 125 triệu đồng chưa tương xứng với điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. Việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo từng thời kỳ là phù hợp vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi người gửi tiền, ổn định hệ thống tài chính quốc gia.
Trong phiên thảo luận chiều 14/11, đại biểu Nguyễn Thành Nam và đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) đã góp ý nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) - đạo luật ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của hàng chục triệu người gửi tiền.
Theo Cục Đường sắt Việt Nam, hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt đã được triển khai thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ tiếp nhận và giấy tờ kết quả đều được số hóa, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.
Sáng 29/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức Diễn đàn 'Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng'.
Bảng cáo phó do gia đình đăng tải trên Fanpage của Snake Nidalee (Lê Hùng Dân) khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ và thương xót.
Không chỉ làm chủ công nghệ xử lý rác thải đạt chuẩn châu Âu và Nhật Bản, Do Green còn từng bước thương mại hóa công nghệ này
SOTRANS Logistics khởi công kho hóa chất 26.400 m2 tại Đồng Nai, trang bị hệ thống sprinkler tự động trong hệ thống kệ hàng, đảm bảo tối đa an toàn phòng cháy chữa cháy.
Kho hóa chất rộng 26.400m2 được trang bị hệ thống sprinkler tự động trong hệ thống kệ hàng, đảm bảo tối đa an toàn phòng cháy chữa cháy.
Một chuỗi cung ứng được kết nối chặt chẽ, minh bạch và thích ứng tốt với biến động sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu của cả thị trường trong nước và quốc tế.
Với hơn 100 triệu dân và mức tiêu thụ bình quân 35-38kg thủy sản/người/năm, thị trường nội địa Việt Nam được giới chuyên môn ví như một 'mỏ vàng' khổng lồ. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, trong khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản hàng năm đạt khoảng 10 tỷ USD, có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì ngay trên 'sân nhà', ngành thủy sản vẫn để ngỏ một khoảng trống lớn.
Diễn viên Lê Phương Anh (Phanh Lee) và MC Vũ Thu Hoài (Kun Cherry) chơi thân gần 10 năm. Cả hai có nhiều điểm chung, cùng lấy chồng doanh nhân sau đó lui về chăm sóc gia đình.
Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản đến 170 thị trường trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính với yêu cầu cao về an toàn và chất lượng. Các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hoàn toàn yên tâm về năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, thị trường nội địa lại đang bị bỏ ngỏ.
'Hợp tác vì một chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam', là chủ đề của Hội thảo vừa được Central Retail Việt Nam (CRV) phối hợp cùng tập đoàn FM Logistic Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM, với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, các chuyên gia trong ngành logistics cùng hơn 100 doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, nhằm tìm giải pháp xây dựng một chuỗi cung ứng mới, phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
'Hợp tác vì một chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam', là chủ đề của Hội thảo vừa được Central Retail Việt Nam (CRV) phối hợp cùng tập đoàn FM Logistic Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, các chuyên gia trong ngành logistics cùng hơn 100 doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, nhằm tìm giải pháp xây dựng một chuỗi cung ứng mới, phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Tại hội thảo 'Hợp tác vì một chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam', các chuyên gia và doanh nghiệp cùng gỡ 'nút thắt' hiện tại tạo lợi thế cạnh tranh cho kinh tế Việt Nam.
Hội đồng quản trị CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans, mã chứng khoán: STG) vừa công bố nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics. Theo đó, Sotrans sẽ rót 213 tỷ đồng tiền mặt, đưa vốn điều lệ của Sotrans Logistics tăng gấp 3,3 lần, vượt cả mức vốn trước giai đoạn giảm vào năm 2019.
Sau gần hai thập kỷ thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ đã góp phần bảo hộ và khuyến khích sáng tạo. Nhưng trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế, khiến tài sản trí tuệ chưa thực sự trở thành tài sản có giá trị thương mại. Lần sửa đổi năm 2025 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt, biến quyền sở hữu trí tuệ thành tài sản có thể giao dịch, thế chấp, huy động vốn, tạo cú hích mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, tương đương phát hành gần 9 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 270 tỷ đồng.
Bộ Công Thương đã đưa ra quyết định 'chưa từng có tiền lệ' là cử 34 cán bộ trực tiếp về địa phương, làm việc ngay trong Sở Công Thương, phối hợp cùng chính quyền hai cấp để tháo gỡ khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất Đông Nam Á, quy mô đạt 180 tỷ USD và dự kiến tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025. Riêng thương mại điện tử được dự báo đạt 63 tỷ USD vào năm 2030, gấp gần ba lần so với 2024.
Sản phẩm hạt điều khô có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, nhờ giá điều năm 2025 đang có xu hướng cao, đặc biệt là giá điều nhân xuất khẩu.
Các cơ quan chức năng gặp khó khi xử lý các vụ kiện liên quan đến khái niệm 'nước mắm truyền thống', bởi hiện pháp luật chưa có định nghĩa chính thức về 'nước mắm truyền thống' và 'nước mắm hiện đại'.
Tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh đang làm giảm sút niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín quốc gia
Ngành công thương và các tổ chức ngành nghề liên quan đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ mặt hàng thủy sản ở thị trường nội địa, nhất là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau hơn 1 tuần Bộ Công Thương đưa lãnh đạo Cục, Vụ trực tiếp về 34 địa phương nhằm tháo gỡ những vướng mắc về các thủ tục hành chính (TTHC) sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vấn đề cần xử lý, tháo gỡ đã được địa phương đưa ra, kiến nghị.
Bộ Công Thương đã tiên phong triển khai mô hình cử cán bộ đi công tác tại địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các Bộ, ngành khác. Các cán bộ cần phát huy kết quả đạt được, sâu sát và chủ động trong công việc để tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hỗ trợ các địa phương.
Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương triển khai chính quyền hai cấp, tập trung xử lý vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý.
Việt Nam là một trong những cường quốc xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới. Thế nhưng, một nghịch lý đang tồn tại là các doanh nghiệp thủy sản trong nước lại đang chật vật tìm chỗ đứng trên chính sân nhà.