Trong hai ngày 5 và 6/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhân xoắn tinh hoàn phải cắt bỏ tinh hoàn. Bệnh nhân thường bị chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn dẫn đến chậm trễ điều trị.
Thống kê của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho thấy, từ tháng 9/2021 - 3/2022, tại Trung tâm nam học của bệnh viện đã tiếp nhận 9 trường hợp xoắn tinh hoàn, trong đó chỉ bảo tồn được 2 trường hợp, còn lại 7 nam giới phải cắt bỏ.
Chỉ trong 2 ngày 5-6/4, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân xoắn tinh hoàn, đến viện khi tinh hoàn đã tím đen, phải cắt bỏ. Điều đáng nói là những bệnh nhân này thường bị chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn dẫn đến chậm trễ điều trị.
Bệnh nhân xoắn tinh hoàn không bảo tồn được tinh hoàn do nhiều nguyên nhân như đến muộn, bị chẩn đoán nhầm,...
Bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là viêm tinh hoàn. Khi anh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tinh hoàn đã tím đen, không còn khả năng bảo tồn.