Làm gì để Việt Nam vươn mình, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, với những cột mốc lịch sử vào năm 2030 và 2045, vừa là khát vọng của mọi công dân Việt Nam chân chính vừa là trăn trở, tâm huyết trong việc tìm cách tạo thế và lực để đất nước bứt phá, 'sánh vai với các cường quốc năm châu' như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Nhưng đó cũng là sự ngờ vực, ganh tị, hậm hực của một số kẻ có tư duy lệch lạc, vẫn nặng tư tưởng hằn học, thù địch...
Làm gì để Việt Nam vươn mình, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, với những cột mốc lịch sử vào năm 2030 và 2045, vừa là khát vọng của mọi công dân Việt Nam chân chính vừa là trăn trở, tâm huyết trong việc tìm cách tạo thế và lực để đất nước bứt phá, 'sánh vai với các cường quốc năm châu' như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Nhưng đó cũng là sự ngờ vực, ganh tị, hậm hực của một số kẻ có tư duy lệch lạc, vẫn nặng tư tưởng hằn học, thù địch...
Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam yêu nước, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong tim; Người chính là tâm hồn, là khí phách Việt Nam và tên Người luôn đẹp nhất trong lòng con dân đất Việt, bởi 'chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta'.
Trong trái tim của Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt, nơi Người đã để lại dấu ấn lịch sử ngay khi mới giành độc lập và trong 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, luôn được Người trao gửi niềm tin chính trị, giao nhiệm vụ phải thực sự trở thành trái tim của cả nước, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, văn minh, hiện đại, là đầu tàu đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những giá trị đặc sắc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tâm hồn cao đẹp của một vị lãnh tụ vĩ đại. Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa văn hóa dân tộc và tinh hoa nhân loại, là một hệ thống phong phú bao gồm: Phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách sinh hoạt giản dị, khiêm tốn. Trong đó, nổi bật nhất là phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo - cốt lõi làm nên tầm vóc tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh và tầm nhìn của Người.
Với gần 60 năm hoạt động cách mạng trên nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, trong đó có gần 26 năm là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Suốt 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, đó là nhờ trong mọi hoàn cảnh, Đảng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, trí tuệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến vấn đề tự lực, tự cường. Khi động viên toàn dân tích cực tham gia và ủng hộ Chính phủ trong dịp kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 10/6/1948, Người nói rõ: 'Mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường, mới tự do'(1).
Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng ta là một bộ phận rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị; bao trùm, chi phối mạnh mẽ những nội dung khác của công tác xây dựng Đảng về chính trị, nhằm giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Để công việc này đạt hiệu quả, cần nhận thức sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của đảng cách mạng, vận dụng tốt quan điểm ấy trong xác định giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng hiện nay.
Trong niềm tự hào về Đảng quang vinh tròn 95 năm tuổi, trong niềm phấn khởi về đất nước đang tiến bước vào kỷ nguyên mới, trong những kỳ vọng lớn lao của nhân dân ta đón Xuân Ất Tỵ, như một duyên lành đầu xuân, tôi vinh dự được đọc sớm và chia sẻ một số cảm nhận về cuốn sách 'Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân – Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng'.
Sau gần 40 năm đổi mới, các tầng lớp nhân dân tràn đầy niềm tin tưởng và lạc quan bởi những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh, năng lực và uy tín của Đảng đã in sâu vào trái tim, khối óc nhân dân.
Trước thềm Đại hội 14 của Đảng, thời điểm phải lựa chọn những người thật sự xứng đáng, có tài, có đức, có tâm, có tầm để đảm nhận những trọng trách lãnh đạo đất nước thì hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), tuổi trẻ cả nước có dịp nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với niềm tin sắt son vào Đảng, ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc và khát vọng cống hiến cháy bỏng, thanh niên Việt Nam hôm nay đang viết tiếp trang sử vẻ vang của cha anh, tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc trong thời đại mới.
Suốt 95 năm qua, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng trở thành một quy luật xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử của Đảng; nhân tố quan trọng tạo nên bản lĩnh, sức mạnh chiến đấu của Đảng.
Trong bài thơ Ngọn bút này của Hoàng Trung Thông có câu: 'Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng'. Mỗi thời kỳ lịch sử, trước mỗi bước ngoặt của cách mạng, tầm cao ấy lại như được nâng lên, được mở rộng ở chiều kích mới để đáp ứng vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo toàn dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì đất nước hùng cường.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025), lãnh đạo các chính đảng đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.
Lãnh đạo các chính đảng đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong không khí rạo rực đón xuân mới Ất Tỵ 2025, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đã 95 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước giành thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành quốc gia có cơ đồ, vai trò, vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ nhấn mạnh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là sự kiện then chốt làm thay đổi phong trào cách mạng Việt Nam.
Năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn như 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Hướng tới mục tiêu đó, với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ta đang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia tổng kết lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; khẩn trương tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với mục tiêu đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh của dân tộc.
95 năm 'pho lịch sử bằng vàng của Đảng' để lại một trong những bài học quý giá nhất là Tinh thần Việt dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong làm nên tất cả.
Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong Phong trào Đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính, chèo lái, dẫn dắt Cách mạng Việt Nam vượt qua mọi phong ba, ghềnh thác, lập nên những kỳ tích.
Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 95 năm qua, Đảng ta luôn được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, thừa nhận là Đảng của chính mình, trìu mến gọi bằng hai chữ thân thương 'Đảng ta'. Với vị trí, vai trò to lớn của Đảng và những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
Chúng ta đang sống trong thời điểm đặc biệt quan trọng của đất nước. Đó là Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với yêu cầu của thời đại. Một kỷ nguyên mới đang mở ra, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Nhìn lại chặng đường gần 40 năm đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ hơn bao giờ hết, đây cũng là thời khắc cần nhìn lại một cách nghiêm túc vấn đề Xây dựng Đảng từ góc độ lý luận và thực tiễn.
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 'Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới'.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng với phương pháp, cách thức cầm quyền dân chủ, khoa học, thường xuyên được đổi mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ, sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học không bao giờ cũ; luôn được Đảng đặc biệt coi trọng như là nhân tố tăng cường sức mạnh, bản lĩnh chính trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm, chúng ta cần biến thách thức thành cơ hội, chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa qua đã có bài viết 'Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh'. Hòa trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TBTCVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết quan trọng này.
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, vận dụng tốt nội dung này là giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Trải qua nhiều thế hệ, đoàn kết đã trở thành một phẩm chất tự giác, có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào để giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những khó khăn hay những khúc quanh của lịch sử.
Năm 2024, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một văn kiện lịch sử có giá trị trường tồn với con đường phát triển của dân tộc nhằm xây dựng và giữ gìn 'một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh'… Đó là khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân và cả dân tộc Việt Nam, là sứ mệnh lịch sử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải nỗ lực thực hiện.
Sáng 17/8, tại TP. HCM, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an TP. HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Công an TP. Hồ Chí Minh vinh dự nhận là kết tinh của những phẩm chất quý giá vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Bản Di chúc thiêng liêng lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ý chí và quyết tâm sắt đá, soi rọi, dẫn dắt cách mạng Việt Nam lập nên nhiều kỳ tích, giành thắng lợi hoàn toàn.
Sáng 17/8, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), Công an TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự kiện lịch sử to lớn, được dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế khẳng định, đánh giá cao.
Việc Chủ tịch nước Tô Lâm được Hội nghị Trung ương nhất trí 100% bầu giữ chức Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, cũng như sự tín nhiệm tuyệt đối với tân Tổng Bí thư.
Năm 2024 là tròn 55 năm cả nước thực hiện và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ và xây dựng đất nước, phát triển kinh tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển đất nước vì hạnh phúc của Nhân dân
Sáng 3/8, ngay sau khi được Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ trì họp báo với phóng viên trong nước, quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.