Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) phải tiếp đà phát triển nhưng với tầm nhìn và huy động nguồn lực lớn hơn, để 5 năm nữa không chỉ nằm trong top 5 mà phải là trường đại học số 1 của Việt Nam.
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, điện hạt nhân trở lại như một chiến lược quốc gia, Việt Nam cần nắm ngay cơ hội phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá.
Sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhằm cộng hưởng chiến lược giữa sức mạnh của tư tưởng, sức mạnh lực lượng khoa học công nghệ và sức mạnh công nghệ, đưa chủ trương của Đảng về KHCN thành hành động.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ KH&CN sẽ tạo ra một xung lực mới, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.
Chiều 29-5, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC - KT) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' và PTTĐ 'Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 26/5, BĐBP Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP Tây Ninh (25/5/1975 - 25/5/2025). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP; Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh dự Lễ kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu chúc mừng.
Để thực hiện được nhiều mục tiêu quyết liệt theo Nghị quyết 57, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, 'khoa học công nghệ thay vì ở trên trời, đi từ trời xuống đất thì phải có một chiều nữa là đi từ đất đi lên, từ đổi mới sáng tạo tới phát triển công nghệ rồi tới nghiên cứu khoa học. Đồng nghĩa với việc lấy thị trường, định hướng sản phẩm làm động lực, làm định hướng cho phát triển công nghệ...'.
Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được đánh giá là một bước đột phá, giúp cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) sẽ thay đổi công cụ và cách thức sản xuất, cách thức tạo ra của cải vật chất, nhưng nó cũng giúp thay đổi công cụ và cách thức giáo dục, đào tạo.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng, sau gần 20 năm đầu tư ra nước ngoài, giờ đây Viettel phải đi tiếp, mở rộng, phát triển các thị trường mới, hình thức kinh doanh mới, mở ra trang mới huy hoàng hơn cho chặng đường 10 năm tới.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đánh giá là dấu mốc quan trọng, giúp 'cởi trói' thể chế, mở ra không gian sáng tạo cho các nhà khoa học, cơ hội và định hướng chiến lược cho quá trình xây dựng và phát triển của đất nước.
'Một công nghệ nghiên cứu ra thì phải đo lường được giá trị thương mại hóa toàn bộ vòng đời. Cần phải suy nghĩ, chúng ta đầu tư 1 đồng nghiên cứu thì tạo ra đầu ra là bao nhiêu', Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Coi nâng cao chất lượng hàng hóa Việt Nam là bảo vệ dân tộc, bảo vệ giống nòi, là xây dựng thương hiệu quốc gia, do vậy Nhà nước sẽ chung tay với doanh nghiệp.
Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lễ công bố và trao các quyết định công tác cán bộ tại 5 đơn vị: Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên; Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Cục Tần số vô tuyến điện.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều nước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) thành môn học bắt buộc từ bậc trung học, hoặc tích hợp vào môn Tin học.
Ngày 19/5, tại Trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra lễ công bố quyết định và gắn biển trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tiếp nhận phòng thí nghiệm STEM từ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng.
Nghị quyết 57-NQ/TW được kỳ vọng sẽ biến hàng trăm nghìn phát minh, sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học thành 'vàng'…
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đề xuất Chính phủ xây dựng công viên với các tượng đài của các nhà khoa học Việt Nam có thành tựu nghiên cứu, đóng góp xuất sắc cho đất nước và thế giới.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, dù có tiền kiểm hay hậu kiểm thì hậu kiểm thường xuyên vẫn là biện pháp căn cơ, lâu dài...
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa lần này chuyển mạnh sang hậu kiểm, áp dụng với khoảng 90-95% hàng hóa, sản phẩm.
Phát biểu tại Ngày hội Khoa học Công Nghệ Việt Nam 2025, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: 'Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để kỷ niệm, tôn vinh và đặc biệt là cùng nhau khẳng định quyết tâm kiến tạo một tương lai mới cho KHCN, ĐMST và CĐS của đất nước'...
Sáng 17/5, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (sửa đổi) chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, xây dựng hạ tầng số quốc gia, tăng trách nhiệm của sàn thương mại điện tử.
'Bộ KH&CN sẽ đề xuất Chính phủ xây dựng một công viên với các tượng đài của các nhà khoa học Việt Nam có thành tựu nghiên cứu, có đóng góp xuất sắc cho đất nước và thế giới', Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Việt Nam có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước – từ sáng kiến phục vụ chiến trường, công trình xây dựng lớn, đảm bảo an ninh lương thực, sản xuất vaccine, đến nghiên cứu khoa học tầm quốc tế và những bước tiến nổi bật trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu…
Ngày 16/5/2025, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự chương trình Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với chủ đề 'Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng'.
Chuyển dịch quan trọng nhất của sở hữu trí tuệ (SHTT) là chuyển dịch từ bảo vệ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa và thị trường hóa các kết quả nghiên cứu.
Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.
Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số, nơi mà tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nguồn tài nguyên cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng, Việt Nam với nhiều hành động đang khẳng định quyết tâm vươn mình dựa vào nền tảng cốt lõi từ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chiều 16/5, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Chương trình 'Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5' năm 2025.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, doanh nghiệp sẽ được trao quyền và khuyến khích mạnh mẽ để đầu tư cho nghiên cứu phát triển, không chỉ bằng nguồn lực của mình mà còn được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.
Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 được Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức vào chiều nay (16/5) tại trụ sở Bộ KH&CN. Chủ đề của năm nay là 'Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyến đổi số: Đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng'. Sự kiện đồng thời được thực hiện cầu truyền hình tại trụ sở 63 Sở KH&CN trên toàn quốc.