Ngày 3-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế.
Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về KTXT, phát triển ngành điện Việt Nam, nhiều ĐB đề nghị loại các dự án thủy điện vừa và nhỏ ra khỏi quy hoạch; tăng cường trồng rừng để ngăn chặn thiên tai, lũ lụt.
Sáng nay, 3/11, Quốc hội bắt đầu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
Lưu ý điều này, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) muốn rằng, để phòng chống thiên tai cần phải thấy sai lầm trong quá khứ khi đã một thời gian dài để rừng tự nhiên bị xâm hại.
Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, bão lụt xảy ra hàng năm như một quy luật tự nhiên, không thể dùng lòng tốt khắc phục hậu quả từ năm này sang năm khác, mà cần chiến lược lâu dài.
Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội sáng 3/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đã tranh luận với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường về câu chuyện rừng tự nhiên.
Phát biểu tại Quốc hội sáng 3.11, PGS.TS – ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn đại biểu Quốc hội An Giang) cho biết thảm họa như lũ lụt vừa qua sẽ xảy ra ở bất cứ đâu nếu như chúng ta không thay đổi. SK&ĐS gửi tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu trước Quốc hội của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.
Nhấn mạnh bão lũ sẽ còn xảy ra hàng năm, Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu khẳng định không thể dùng lòng tốt để khắc phục được hậu quả từ năm này sang năm khác
Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.