Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), bị cáo Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ) thừa nhận, việc ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hôìDự án Đại Ninh hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh (đã chết) lại ý kiến cho rằng Kết luận số 929 'còn bất cập' và chính ông Trần Văn Minh chỉ đạo về việc xem xét 'tạo điều kiện' cho Dự án Đại Ninh được gia hạn.
Xuyên suốt phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, xin hưởng khoan hồng; đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đề nghị mức án thấp bằng thời hạn tạm giam cho một bị cáo, ông Mai Tiến Dũng bị đề nghị án tù treo, còn ông Trần Đức Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị đề nghị cao nhất tới 7 năm tù tội nhận hối lộ.
Dự kiến hôm nay (20/1), TAND Hà Nội sẽ tuyên án với cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án Sài Gòn – Đại Ninh (SGĐN, tỉnh Lâm Đồng).
Nóng hôm nay 20-1: Hôm nay, tuyên án vụ dự án Sài Gòn Đại Ninh; TP.HCM xếp thứ 2 cả nước về số giải học sinh giỏi quốc gia; TP.HCM đẩy mạnh triển khai các dự án di dời nhà ven kênh; Người dân TP.HCM bắt đầu về quê ăn Tết…
Đại diện VKS cho rằng vụ án Dự án Đại Ninh là điển hình sai phạm trong thanh tra, có sự câu kết giữa các bị cáo có chức vụ và doanh nghiệp.
Đối đáp các ý kiến tranh luận của luật sư, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh hành vi của bị cáo Trí đã tha hóa nhiều bị cáo từ bộ trưởng, bí thư, chủ tịch... Bài học cán bộ vô cùng đau xót...
Chiều muộn hôm qua (17-1), phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh liên quan đến việc 'bẻ lái' kết luận thanh tra kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án kéo dài đến chiều 20-1 tới đây, các bị cáo được nói lời sau cùng…
Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án điển hình sai phạm trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, có sự móc nối giữa các cá nhân trong và ngoài cơ quan quản lý Nhà nước. 'Rõ ràng hậu quả về công tác cán bộ là cực kỳ đau xót', đại diện Viện KSND TP Hà Nội nói và cho rằng, hành vi của người này là tiền đề để người khác phạm tội nên toàn bộ bị cáo phải chịu trách nhiệm về hậu quả này.
Vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) là một điển hình sai phạm trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, có sự câu kết của các đối tượng trong và ngoài nhà nước vì động cơ vụ lợi. Các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; đặc biệt, có những bị cáo giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở trung ương và tỉnh Lâm Đồng nhưng chỉ vì vụ lợi, động cơ cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo là cựu quan chức thuộc tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, đều bày tỏ ân hận, xin được hưởng mức án khoan hồng.
Ngày 17-1, phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng (Dự án Sài Gòn Đại Ninh) kết thúc xét hỏi.
Luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, việc ông Mai Tiến Dũng bút phê chuyển đơn cho Vụ 1 Văn phòng Chính phủ giải quyết sớm xuất phát từ sự quý mến ông Nguyễn Cao Trí.
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo với cáo buộc 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' trong vụ đại án Sài Gòn Đại Ninh.