Ngày 17/1, trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư bào chữa đã dành nhiều thời gian phân tích và đưa ra các luận cứ xoay quanh thiệt hại, xác định trách nhiệm dân sự và hình sự trong vụ án.
Trong vụ Sài Gòn Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đều mong sớm chấp hành hình phạt để được trở về với gia đình...
Tại phiên tòa xét xử vụ Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí có lời xin HĐXX xem xét kỹ lưỡng các yếu tố khi lượng hình đối với cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Lâm Đồng.
Được tự bào chữa, ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, do bị ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã chết) hối thúc rất nhiều khiến ông rơi vào guồng xoáy.
Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Cao Trí nói rằng dự án Sài Gòn Đại Ninh rất tốt và ý nghĩa nhưng do khó khăn dẫn đến những quyết định nóng vội và sai lầm.
Chiều 17-1, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Sau khi đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo được tự bào chữa.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
'Trong quá trình thụ án nếu có mệnh hệ gì, bị cáo xin hiến xác cho y học và khoa học', cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trình bày trong phần tự bào chữa trước tòa.
Tự bào chữa trong vụ Sài Gòn Đại Ninh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nói rằng cú trượt ngã cuối đời gây hậu quả đớn đau.
Nói về việc xin được hiến xác, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: 'Có cả gia đình bị cáo ở đây, bị cáo chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Đây là lời thật từ tấm lòng chứ không phải đãi bôi'.
Trong phần nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo, đại diện VKS cho rằng vụ án Sài Gòn Đại Ninh là điển hình sai phạm trong thanh tra, có sự câu kết giữa các bị cáo có chức vụ và doanh nghiệp.