Người phụ nữ Quảng ngãi bị lừa đảo 2.7 tỷ đồng: Chiêu thức khiến ai cũng có thể mắc bẫy
Tin vào quảng cáo 'trại hè quân đội' trên Facebook, một phụ nữ ở Quảng Ngãi bị lừa mất 2.7 tỉ đồng qua chiêu trò 'mua hàng hoàn tiền'.
Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh đơn tố giác của một người dân phản ánh bị lừa đảo với tổng số tiền thiệt hại lên đến 2.7 tỉ đồng. Nạn nhân là bà N., trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Một người phụ nữ đã bị kẻ xấu lừa đảo 2.7 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Theo trình bày của bà, vào ngày 4/6, khi đang lướt Facebook, bà nhìn thấy một bài quảng cáo về chương trình “Trại hè quân đội”. Tin tưởng đây là hoạt động giáo dục chính thống dành cho thiếu nhi, bà nhanh chóng đăng ký cho con tham gia.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, một đối tượng gọi điện xưng là nhân viên ban tổ chức. Người này khéo léo dẫn dắt bà N. tham gia thêm một chương trình có tên “mua hàng nhận thưởng”.
Với lời mời gọi hấp dẫn rằng chỉ cần thực hiện các giao dịch nhỏ là sẽ được hoàn lại tiền và nhận thêm thưởng, bà N. đã bắt đầu thử nghiệm và nhanh chóng nhận về đúng số tiền cam kết trong vài lần đầu.

Các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần phải nâng cao cảnh giác. Ảnh minh họa.
Nhờ những “thành công ban đầu”, bà càng thêm tin tưởng. Các giao dịch sau đó được nâng dần giá trị, kèm theo các nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Đối tượng liên tục hứa hẹn phần thưởng lớn nếu bà hoàn thành đủ các yêu cầu. Đến khi số tiền bỏ ra đã rất lớn, chúng bất ngờ thông báo bà làm sai thao tác, khiến hệ thống “đóng băng”. Để “mở khóa” và nhận lại toàn bộ tiền thưởng, bà buộc phải chuyển thêm tiền “khắc phục lỗi”.
Vì muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra, bà N. tiếp tục chuyển khoản theo chỉ dẫn. Chỉ đến khi tổng số tiền lên đến 2.7 tỉ đồng và các đối tượng đồng loạt cắt liên lạc, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo được dàn dựng rất bài bản.
Trước vụ việc này, Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cẩn trọng với những nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, nhất là các chương trình không có xác nhận từ cơ quan chức năng.
Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền cho người lạ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần trình báo cơ quan công an để được can thiệp sớm và ngăn chặn kịp thời.