Học sinh Việt Nam tự hào ngày Quốc khánh tại Trại hè Nga, chia sẻ văn hóa và truyền thống đất nước trong hoạt động giao lưu quốc tế ấn tượng.
7 ngày khoác trên mình màu áo xanh, sống và rèn luyện như một chiến sĩ công an đã mang đến cho thiếu nhi Lâm Đồng những trải nghiệm thú vị.
Mỗi dịp hè về, trại hè lại trở thành 'điểm hẹn' được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn, với mong muốn mang đến môi trường ngoại khóa bổ ích cho con em. Trong số trại hè nổi bật tại Hà Nội, Scribbles' Camp gây ấn tượng khi được tổ chức bởi chính các bạn học sinh trường THPT nhưng đã có đến 10 năm hình thành và phát triển. Mùa hè năm nay, trở lại với tên gọi Scribbles' Camp 2025: Chắp Nét Lưu Niên, tập trung vào chủ đề 'Bản Sắc Cá Nhân', trại hè tiếp tục mang đến những trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ từ 6 đến 13 tuổi.
'Mỗi dịp hè đến, tôi luôn tìm hiểu rất kỹ các chương trình kỹ năng sống, các trại hè kỹ năng để cho con trai lớp 5 của mình tham gia. Tôi mong con được rèn tính tự lập, tăng cường khả năng giao tiếp, thoát khỏi màn hình máy tính. Tuy nhiên, chọn chỗ nào cũng phải cân nhắc, nhất là điều kiện vệ sinh, đồ ăn, và cơ sở vật chất', chị Nguyễn Thị Ngân ở phường Hạc Thành cho biết.
Scribbles là một dự án được thành lập vào năm 2015 bởi học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em. Phát huy những điểm mạnh, trại Hè năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn của phụ huynh và các tween.
Trại hè giúp các em có cơ hội vui chơi, học hỏi và rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, không ít trẻ lo lắng trước khi tham gia trại hè vì nhiều lý do.
Trại hè có sự tham gia của 29 trường THPT, THPT chuyên khu vực phía Nam, 357 cán bộ quản lý, giáo viên và 659 học sinh lớp 10.
Trong những ngày dư luận xôn xao với câu chuyện Làng Háo hức, PV Tiền Phong đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Nếu con trẻ bị tổn thương tâm hồn, ai chịu trách nhiệm?
Bên cạnh việc nở rộ trại hè khiến người có nhu cầu như lạc vào mê hồn trận, cũng cần đề cập tới tâm lí phụ huynh lo các con 'sướng quá'và cứ bắt phải 'khổ' để trải nghiệm.
Tràn lan trên mạng xã hội là quảng cáo về các loại trại hè với những lời mời hấp dẫn. Từ mô hình khóa tu, tới trại hè khổ (rèn luyện), trại hè sướng (nghỉ dưỡng) hết sức đa dạng… Nhưng dường như không có bất cứ cơ quan nào quản lý chất lượng các khóa trại hè. Lúc sự cố xảy ra, phụ huynh và chủ cơ sở chỉ còn biết 'chan tương, đổ mẻ' vào nhau.
Học sinh Điện Biên mang bản sắc văn hóa và tinh thần hội nhập đến Trại hè quốc tế tại Nga.
Hiện nay, không ít trẻ em dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để sử dụng điện thoại, máy tính bảng, tivi - một thực trạng đáng lo ngại ảnh hưởng đến cả thể chất, tinh thần lẫn khả năng giao tiếp của các em. Trong bối cảnh đó, trại hè kỹ năng trở thành một 'cánh cửa mở' đưa trẻ thoát khỏi không gian công nghệ khép kín, bước vào môi trường sống động, gần gũi với con người, thiên nhiên và xã hội. Vì vậy, các chương trình trại hè như 'Trại hè khinh khí cầu', 'Trại hè sinh tồn Tâm Việt',... tại tỉnh Thanh Hóa được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Những chương trình này không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng sống mà còn mang lại trải nghiệm thực tế quý báu, điều mà trường lớp không phải lúc nào cũng làm được.
Từ ngày 13 - 19/7, 85 em học sinh từ 9 đến 15 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được tham gia vào nhiều hoạt động bổ ích tại Trại hè Học làm chiến sĩ công an năm 2025.
Không thể phủ nhận việc các đơn vị đứng ra tổ chức các khóa học mùa hè mang đến nhiều trải nghiệm tích cực cho trẻ. Tuy nhiên, đằng sau đó không thiếu những câu chuyện bất ổn, lộn xộn, trong khi hành lang pháp lý cho việc giám sát, quản lý các khóa học mùa hè còn quá nhiều khoảng trống.
Sáu năm qua, vào mỗi dịp nghỉ hè, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) lại tổ chức Trại hè 'Chú thợ điện tí hon' dành cho các cháu học sinh là con của cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty. Thông qua trại hè không chỉ trang bị cho các em những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mà còn tạo sân chơi bổ ích cho các em trong những ngày hè.