Người giàu Triều Tiên không thích ở penthouse

Đối với người dân nhiều nước, sống trong penthouse - căn hộ trên tầng cao nhất trong một tòa nhà - là mơ ước. Nhưng ở Triều Tiên, chúng thường dành cho những người ít khá giả hơn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang đẩy mạnh xây dựng các dự án nhà chung cư cao tầng lộng lẫy ở thủ đô Bình Nhưỡng. Một tòa nhà chọc trời 80 tầng mới nhất đã hoàn thành trong tuần này.

Tuy nhiên, những người đào tẩu khỏi Triều Tiên và một số nguồn tin khác chia sẻ rằng rất ít ai muốn sống ở những tầng trên cùng của các tòa nhà cao tầng trước đây, vì chúng thường có hệ thống thang máy, điện không đáng tin cậy, và nguồn cung cấp nước kém, theo Reuters.

"Ở Triều Tiên, người nghèo thường sống trong các căn hộ tầng trên cùng hơn là người giàu, vì thang máy thường không hoạt động tốt và họ không thể bơm nước lên", Jung Si Woo, 31 tuổi, một người di cư sang Hàn Quốc năm 2017, cho biết.

Bất tiện đủ đường

Anh Jung cho biết khi còn ở Triều Tiên, bản thân sống ở tầng 3 của một tòa chung cư 13 tầng không có thang máy. Trong khi đó, một người bạn của anh sống ở tầng 28 của tòa nhà 40 tầng, nhưng chưa bao giờ sử dụng thang máy vì nó không hoạt động, anh Jung thông tin.

Khi được hỏi về tòa nhà chọc trời 80 tầng mới được khánh thành trong tuần này, anh Jung nói: “Dường như họ muốn cho thấy kỹ thuật xây dựng đã được cải thiện, chứ không phải đang xem xét đến mối quan tâm của người dùng”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự lễ cắt băng khánh thành khu dân cư bên bờ sông Pothong ở Bình Nhưỡng, ngày 13/4. Ảnh: KCNA.

Jung cho biết khi anh sống ở Bình Nhưỡng, hầu hết thang máy chỉ hoạt động hai lần một ngày, trong giờ cao điểm 6-8h và 18-20h.

Lực bơm nước yếu cũng thường buộc những người sống ở các tầng cao phải bưng nước từ tầng trệt lên, hoặc phải tự lắp máy bơm đặc biệt.

Trong lần gần nhất Triều Tiên cho phép đoàn báo chí quốc tế đến tác nghiệp hồi năm 2018, thang máy đã hoạt động tại tầng 47 của khách sạn quốc tế Yanggakdo, nhưng hàng chục tầng nơi nhân viên Triều Tiên ở lại không có điện.

Vào thời điểm đó, hai quan chức Triều Tiên thừa nhận với Reuters rằng những tầng trên cùng của các tòa nhà cao cấp của một trong những dự án xây dựng mới mở trên phố Mirae Scientists có rất ít người chuyển đến ở do lo lắng về thang máy.

"Không ai muốn mạo hiểm leo thang bộ trong một giờ", một người nói.

Tòa nhà cao cấp chỉ cao vài tầng

Hôm 13/4, truyền thông nhà nước cho biết 10.000 căn hộ mới đầu tiên đã được hoàn thành ở Bình Nhưỡng, trong số 50.000 căn hộ mà nước này đặt mục tiêu xây dựng.

Họ cũng quảng bá về tốc độ hoàn thành chúng, bao gồm tòa nhà chọc trời 80 tầng.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết công nhân "đảm bảo chất lượng xây dựng", và các căn hộ mới cũng như các tòa nhà khác - được sử dụng cho giáo dục, y tế công cộng và các dịch vụ phúc lợi - sẽ giúp thủ đô trở thành thành phố "vì người dân trên hết".

Ông Kim Jong Un tặng nhà cho bà Ri Chun Hi - phát thanh viên nổi tiếng nhất của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Hôm 14/4, truyền thông nhà nước đăng tải hình ảnh ông Kim khánh thành một khu nhà ở khác, dành tặng cho giới tinh hoa và những người có công với đất nước, bao gồm phát thanh viên nổi tiếng nhất Triều Tiên.

Mỗi tòa nhà trong đó chỉ cao vài tầng.

Nguồn cung cấp điện đã được cải thiện đáng kể dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un. Dẫu vậy, Triều Tiên vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu điện và cơ sở hạ tầng đôi khi kém chất lượng.

Nền kinh tế của nước này đã chịu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, việc đóng cửa biên giới để đối phó với Covid-19, và thiên tai.

Nhiều người đã chuyển sang sử dụng pin Mặt Trời để phòng hờ những lúc không có điện. Điều đó đã kéo theo sự bùng nổ của các mặt hàng điện tử tiêu dùng nhỏ. Tuy nhiên, các tiện nghi như thang máy hay hệ thống cấp nước vẫn không thể được cung cấp đủ điện.

Khu dân cư cao cấp mới được xây dựng bên bờ sông Pothong ở Bình Nhưỡng, ngày 13/4. Ảnh: KCNA.

Lee Sang Yong, Tổng biên tập của Daily NK, một trang web có trụ sở tại Seoul chuyên đưa tin về Triều Tiên, dẫn lời các nguồn tin của ông cho biết căn hộ dành cho người dân bình thường chưa đủ điều kiện để ở.

Cửa sổ chỉ có khung. Vòi nước đã được lắp đặt nhưng không hoạt động. Tuy nhiên, các tòa nhà ít tầng sang trọng mới hoàn thành gần đây đã có đầy đủ đồ đạc và vật dụng.

Ông nói thêm để đảm bảo các căn hộ cao tầng mới được ưa chuộng, Triều Tiên sẽ phải cải thiện hơn nữa nguồn cung cấp điện và nước, đồng thời khắc phục những lo lắng về chất lượng xây dựng.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-giau-trieu-tien-khong-thich-o-penthouse-post1309882.html