Người đằng sau thành tích của các cô gái 'vàng'

Trong giới cử tạ trong và ngoài nước, những cái tên như Cao Thị Hiền, Lự Thị Mến, Đào Quỳnh Duyên, Hoàng Thị Duyên, hoặc gần đây là Hoàng Kim Lụa, Quàng Thị Tâm, Hà Thị Xiến đã trở nên quen thuộc. Có người đã trưởng thành, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có người vẫn đang luyện tập và thi đấu trong các đội tuyển quốc gia, nhưng trước đó, các cô gái tài năng có quãng thời gian dài luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai.

Trên chặng đường luyện rèn đầy nhọc nhằn môn cử tạ, các vận động viên luôn biết ơn huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai, trong đó có thầy Nguyễn Cao Hùng.

Anh Nguyễn Cao Hùng, huấn luyện viên phụ trách môn cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai và các học trò.

Anh Nguyễn Cao Hùng, huấn luyện viên phụ trách môn cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai và các học trò.

Mùa đông, trời sẩm tối rất nhanh, nhưng căn phòng luyện tập môn cử tạ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh vẫn sáng đèn. Huấn luyện viên Nguyễn Cao Hùng cùng các học trò nhỏ đang miệt mài tập luyện. Khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười tươi rói, anh Hùng hồ hởi nói: Chỉ còn 1 tháng nữa, Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh. Tôi và các trò đang tích cực luyện tập, chuẩn bị về tâm thế, thể lực, kỹ - chiến thuật, mong có mùa giải thành công.

Anh Hùng vốn người Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh năm 2006, anh đã công tác, gắn bó với thể thao Lào Cai từ đó đến nay.

Những ngày đầu làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, anh Hùng đảm nhiệm vai trò là huấn luyện viên môn điền kinh đúng với chuyên ngành được đào tạo. Tuy nhiên, qua khoảng thời gian tìm hiểu, nhận thấy những tố chất đặc trưng của người Lào Cai về ngoại hình, thể lực rất phù hợp với môn cử tạ nên anh chuyển sang làm huấn luyện viên môn này.

Do cử tạ không phải là chuyên ngành được đào tạo, nên hành trình “ươm mầm tài năng” cử tạ của huấn luyện viên Nguyễn Cao Hùng không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, với khát khao chinh phục bộ môn mới, đào tạo những lớp trẻ tài năng, anh đã say sưa nghiên cứu, học tập và học hỏi từ các lớp đàn anh, qua các khóa huấn luyện. Khi đã có kiến thức nền khá chắc chắn, anh đưa vào vận dụng huấn luyện những vận động viên cử tạ đầu tiên. Anh Hùng tâm sự: Thuận lợi là học sinh năng khiếu khi đã được lựa chọn vào trung tâm đều rất đam mê và nghiêm túc tập luyện. Các lứa cầu thủ tiến bộ rõ rệt qua từng quá trình huấn luyện và đạt thứ hạng cao. Đó là động lực, niềm vui để các huấn luyện viên thêm cố gắng trau dồi chuyên môn, đồng hành với các em trên chặng đường chinh phục vinh quang.

Gần 15 năm gắn bó với môn cử tạ, theo anh Hùng, việc tìm kiếm, phát hiện tài năng bộ môn khá khó khăn. Để tạo nguồn vận động viên, phát hiện tài năng trẻ, anh phải đi khắp các trường học, địa phương của tỉnh và các tỉnh lân cận như Yên Bái, Lai Châu. Nhưng khó khăn hơn cả là khi đã phát hiện nhân tố rồi còn phải thuyết phục gia đình các em cho tham gia huấn luyện. Hơn chục năm trước, môn cử tạ khá lạ lẫm với các tỉnh miền núi như Lào Cai, vì thế nhiều gia đình băn khoăn khi cho con em tham gia môn này.

Phụ huynh và học sinh chủ yếu biết đến cử tạ qua màn ảnh nhỏ, ấn tượng về vận động viên bộ môn là những người có ngoại hình thấp, to ngang và đầy cơ bắp. Họ nhầm tưởng do tập tạ nên không phát triển được chiều cao. Nhiều người có phần e dè khi con cái được lựa chọn, đặc biệt là phụ huynh của các vận động viên nữ. Chính sự kiên trì động viên của huấn luyện viên Nguyễn Cao Hùng và kết quả trong rèn luyện và thi đấu của các vận động viên khi bước chân vào trung tâm đã khiến các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.

Số vận động viên theo tập luyện môn cử tạ tại trung tâm ngày càng tăng. Hiện nay, anh Hùng cùng cộng sự đang đào tạo 20 vận động viên cả nam và nữ. Nhiều gia đình có cả 2 chị em gái cùng tập luyện tại trung tâm ở môn cử tạ. Vận động viên Hoàng Kim Lụa, thành viên đội tuyển quốc gia môn cử tạ đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cho biết: Cách đây 5 năm, khi ấy em mới 12 tuổi đã được thầy Hùng về tận địa phương tuyển chọn. Với em và gia đình, môn cử tạ rất lạ lẫm nên lo lắng không phù hợp với năng lực bản thân, Tuy nhiên, được thầy chỉ bảo, dìu dắt tận tình, em đã nỗ lực tập luyện và gặt hái được thành công.

Không chỉ Hoàng Kim Lụa, đã có hàng trăm vận động viên được huấn luyện viên Nguyễn Cao Hùng rèn giũa, thổi bùng đam mê môn cử tạ. Những năm qua, với sự khổ luyện của cả thầy và trò, cử tạ trở thành một trong những môn thành tích cao mũi nhọn của Lào Cai. Tại các giải đấu thế giới, trong nước và khu vực, các vận động viên Lào Cai thường giành được nhiều giải cao. Không chỉ đem lại thành tích cho cá nhân, các tài năng trẻ còn mang vinh quang về cho quê hương, gần đây nhất, vào tháng 6/2022, Lào Cai xếp thứ 3/27 đoàn tham dự Giải Vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2022.

Khi được hỏi về kinh nghiệm thành công, anh Hùng bộc bạch: Làm việc gì cũng vậy, đâu phải đã thuận lợi ngay, bao giờ cũng sẽ có những gian nan, vất vả, tuy nhiên thành công chỉ đến với những người không chùn bước. Do đó, tôi cùng các học trò luôn cố gắng hết mình, làm tròn vai với tất cả đam mê và khát khao được cống hiến, khẳng định mình.

Quả thực, nhìn vào những gương mặt tài năng của đội tuyển cử tạ quốc gia hiện nay và đã từng có thời gian dài tập luyện tại trung tâm càng thêm tin tưởng, anh Nguyễn Cao Hùng sẽ thành công hơn nữa với những tài năng trẻ của môn cử tạ Lào Cai.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362182-nguoi-dang-sau-thanh-tich-cua-cac-co-gai-vang