Người dân Tiểu khu 1, 2, 6 thị trấn Ái Tử khốn đốn do xe chở đất, cát gây ô nhiễm môi trường

Đường dây nóng của Báo Quảng Trị nhận được phản ánh về việc nhiều tháng nay, các xe tải chở đất, cát ở các bến bãi từ hướng các xã Triệu Thượng, Triệu Ái lưu thông trên tuyến đường Lê Lợi qua khu dân cư các Tiểu khu 1, 2, 6 thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong đã làm vương vãi đất, cát khắp đường, đặc biệt ở các gờ giảm tốc, gây ô nhiễm môi trường do bụi bặm, nhất là tiếng ồn về ban đêm, làm cho cuộc sống của hàng chục hộ dân ở đây bị ảnh hưởng nặng nề.

Xe chở cát trọng tải lớn thường xuyên lưu thông, làm đổ cát xuống đường gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Lê Lợi, thị trấn Ái Tử - Ảnh: N.B

Nhà đóng kín cửa, hàng quán ế ẩm

Tiếp nhận thông tin, phóng viên Báo Quảng Trị có mặt tại hiện trường và chứng kiến sự việc đúng như phản ánh của người dân. Từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 24/5/2021 và 6 giờ đến 21 giờ ngày 25/5/2021, trên tuyến đường Lê Lợi xuất hiện hàng chục lượt xe tải chở đất, cát (chủ yếu là xe chở cát) biển số kiểm soát của tỉnh Quảng Trị (74) và Thừa Thiên- Huế (75) lưu thông qua lại. Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Triệu Phong thì đa số xe chở cát này chuyên phục vụ vận chuyển cát cho Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị và Công ty TNHH Nguyên Hà. Cả hai công ty này có bãi tập kết cát đóng tại thôn Trấm, xã Triệu Thượng. Ngoài ra, theo tìm hiểu, phóng viên biết được mỗi ngày còn có khá nhiều xe chở đất công trình chạy từ hướng các xã Triệu Ái, Triệu Thượng lưu thông qua đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ cũng gây ô nhiễm môi trường.

Xe chở đất, cát lưu thông trên tuyến đường Lê Lợi đi qua Tiểu khu 1, 2, 6 hoạt động cả ngày lẫn đêm và lưu thông nhiều vào các khung giờ tầm trưa, tối. “Mấy hôm trước xe chở cát chạy hầu như 24/24 giờ, cao điểm là lúc tối, rạng sáng. Tuy được che chắn nhưng mỗi lần qua các gờ giảm tốc, xe xốc mạnh làm một lượng cát đổ xuống đường. Mỗi xe vương vãi một ít nên đường đầy bụi, cát bay vào nhà dân làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt. Ban đêm xe chạy nhiều, có khi đi thành đoàn 2 - 3 chiếc và mỗi lần qua các gờ giảm tốc thường tạo ra tiếng ồn do va đập với thùng xe khiến nhiều người giật mình thức giấc, đặc biệt là người già, trẻ em. Ban ngày phải đóng kín cửa vì bụi, nhà nào ở sát đường cũng phải quét dọn nhà, lau chùi bàn ghế thường xuyên”, một người dân ở trên tuyến đường xe thường lưu thông qua cho hay.

Việc xe chở đất, cát gây ô nhiễm môi trường còn khiến nhiều hộ kinh doanh ăn uống dọc theo tuyến đường Lê Lợi bị ảnh hưởng rất lớn: “Nhà tôi buôn bán hàng ăn, trước đây khi đội xe chở đất, cát chưa hoạt động thì bán rất đắt khách nhưng từ khi có đội xe này chạy cả ngày lẫn đêm thì bụi bay vào khắp ngóc ngách của quán. Cứ 10 - 15 phút, vợ chồng tôi phải lau chùi một lần, thêm vào đó khách thấy bụi bẩn, xe chạy ồn ào nên cũng ít ghé ăn dần, nhà tôi thất thu rất lớn”, ông K. ở Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong cho biết.

Theo quan sát của chúng tôi trong 2 ngày 24 - 25/5/2021, xe chở đất chủ yếu là xe ben loại nhỏ chở từ 3 - 4 m3 đất (lưu thông trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ), xe chở cát kết cấu tải trọng 3 - 4 trục lốp (hay còn gọi là xe tải 3 - 4 chân), loại xe này có thể chở từ 8 - 20 m3 cát. Khi chở cát từ bãi ra, qua các gờ giảm tốc, khúc cua, xe tải dù được che chắn thùng nhưng vẫn để một lượng cát rơi xuống đường. Mỗi chiếc một ít nên ngày nào trên đường Lê Lợi, đặc biệt là đoạn các gờ giảm tốc, khu vực chắn tàu cuối đường Lê Lợi đi vào đều có cát bám đầy đường.

Khắc phục ô nhiễm chưa hiệu quả

Bức xúc vì xe chở đất, cát gây ô nhiễm môi trường, nguời dân sinh sống trên tuyến đường Lê Lợi đã nhiều lần kiến nghị lên HĐND các cấp thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, thế nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết hiệu quả.

Để khắc phục ô nhiễm môi trường, theo ghi nhận của phóng viên, phía Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị và Công ty TNHH Nguyên Hà đã cho xe bồn tưới nước ngày 2 lần và thuê 2 nhân công quét dọn, thu gom cát vương vãi. Khoảng 6 giờ sáng ngày 25/5/2021, một phụ nữ đang quét dọn trên tuyến đường Lê Lợi cho hay: “Chúng tôi không phải là người của công ty môi trường đô thị mà của chủ khai thác bãi cát thuê làm. Mỗi ngày làm từ lúc 6 giờ đến khoảng 10 giờ 30 phút, nhiệm vụ là quét dọn, gom cát vương vãi từ đầu đường Lê Lợi đến phía trên chắn tàu với mức tiền công 5 triệu đồng/2 người/tháng”. Nhiều người dân nơi đây đều khẳng định 2 lao động này là phía chủ bãi cát thuê để dọn vệ sinh, gom cát do xe chở cát gây ra và họ đã làm việc từ nhiều tháng nay trên tuyến đường Lê Lợi. “Việc quét dọn vệ sinh, gom cát vương vãi chỉ sạch tức thời và đến trưa, chiều, tối xe tải chở cát lại để cát rơi xuống đường. Sáng hôm sau hai người này mới đến làm thì bụi bẩn cũng đã bay đầy vào nhà của chúng tôi”, một người dân tên T. cho hay.

Để giải quyết bụi bẩn, phía chủ bãi cát đã cho xe bồn tưới nước rửa đường. Quan sát chúng tôi thấy xe chạy khá nhanh, lượng nước không làm ướt phần giữa đường mà chỉ ướt 2 bên đường. Gần 1 giờ sau khi xe bồn tưới nước, mặt đường đã khô ráo như ban đầu, gió thổi mạnh lại khiến bụi bay vào nhà dân. Từ lúc này đến chiều tối, xe bồn mới quay lại để rửa đường, trong khoảng thời gian ấy trên đường Lê Lợi phương tiện giao thông lưu thông khá nhiều, trong đó có xe chở đất, cát. “Tưới nước rửa đường như vậy là chưa đảm bảo, nước ít và xe chạy quá nhanh làm sao sạch được, mặt đường chỗ có chỗ không nên người dân vẫn chưa đồng tình”, ông K. ở Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, bức xúc nói.

Đề nghị chính quyền vào cuộc

Sự việc xe tải chở đất, cát gây ô nhiễm môi trường nhiều tháng qua khiến người dân ở Tiểu khu 1, 2, 6, thị trấn Ái Tử rất bức xúc nên mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, trả lại môi trường sống trong lành. “Chúng tôi không hề cản trở việc vận chuyển đất, cát của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhưng lưu thông cho đúng quy định, chứ làm vương vãi cát, gây tiếng ồn vào ban đêm thế này thì người dân sống yên ổn, làm ăn sao được ?”, một người dân ở Tiểu khu 2 phàn nàn.

Nhà ở sát mặt đường Lê Lợi nên Bí thư Chi bộ Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử Lê Đức Trị cũng cùng chung cảnh ngộ với hàng chục hộ dân nơi đây. “Nhà tôi luôn đóng kín cửa, bụi nhiều nên lau mãi cũng rất mệt mỏi. Vấn đề ô nhiễm môi trường do xe chở đất, cát gây ra trong khu dân cư, chúng tôi cũng đã kiến nghị lên các cấp nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Tôi và người dân nơi đây mong muốn các cấp chính quyền, cơ quan chức năng nên xem xét cắm mốc, biển báo hạn chế tốc độ trong khu dân cư, quy định tải trọng xe, các khung thời gian vận chuyển đất, cát cụ thể để đảm bảo sinh hoạt thường ngày cho mọi người. Đồng thời nên yêu cầu phía các công ty, đội xe quan tâm hơn nữa đến vấn đề đảm bảo môi trường”, ông Lê Đức Trị kiến nghị.

Trao đổi với Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Triệu Phong Lê Nữ Mai Trinh về bức xúc của người dân, bà cho biết: “Hoạt động của các công ty này thì Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện tiến hành giám sát, nhắc nhở thường xuyên. Phòng cũng đã yêu cầu các công ty tiến hành tưới nước, dọn vệ sinh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhắc nhở các công ty một số vấn đề mà người dân phản ánh, nếu họ không chấp hành thì sẽ lập biên bản xử lý theo quy định”.

Sự việc xe tải chở đất, cát gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 1,2 và 6 thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian dài. Phía các doanh nghiệp cũng có biện pháp khắc phục nhưng hiệu quả còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm tình trạng trên để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Nhơn Bốn

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=157890&title=nguoi-dan-tieu-khu-1-2-6-thi-tran-ai-tu-khon-don-do-xe-cho-dat-cat-gay-o-nhiem-moi-truong