Người đàn ông đâm chết 4 người trong gia đình ở New York

Một người đàn ông ở thành phố New York (Mỹ) đã dùng dao đâm chết 4 thành viên trong gia đình của mình, trong đó có hai trẻ em, làm 1 phụ nữ trọng thương, sau đó tấn công hai nhân viên cảnh sát.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết hôm 3/12, một cô gái gọi điện báo cáo vụ việc anh họ của cô đang giết các thành viên trong gia đình cô ở khu phố Far Rockaway, quận Queens.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và tiêu diệt nghi phạm. Trước khi bị bắn chết, nghi phạm đâm hai nhân viên cảnh sát.

Cảnh sát cho biết 4 người bị đâm tử vong gồm một cậu bé 12 tuổi, một bé gái 11 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi và một nam giới khoảng 30 tuổi. Bé gái tử vong phía trước ngôi nhà, ba người còn lại được tìm thấy trong phòng ngủ. Nạn nhân thứ năm, một phụ nữ 61 tuổi cũng bị đâm và đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Sở cảnh sát thành phố New York, nghi phạm 38 tuổi, từng bị bắt vì một vụ bạo lực gia đình.

Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Sam Sam

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-dan-ong-dam-chet-4-nguoi-trong-gia-dinh-o-new-york-post497589.html