Người dân gửi trọn niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Những ngày này, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai mới cùng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.

 Người dân theo dõi phiên khai mạc đại hội qua sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.

Người dân theo dõi phiên khai mạc đại hội qua sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.

Từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến bản làng xa xôi, đâu đâu cũng dấy lên khát vọng đổi thay, mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành những quyết sách đúng đắn, sát hợp với thực tiễn để khai mở tiềm năng, phát huy thế mạnh, đưa kinh tế – xã hội địa phương phát triển bền vững. Đó không chỉ là niềm tin chính trị, mà còn là sự gửi gắm kỳ vọng về một tương lai ấm no, hạnh phúc, nơi bản sắc văn hóa được gìn giữ, môi trường được bảo vệ và đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai đã ghi lại những ý kiến, tâm tư, kỳ vọng của người dân các địa phương trong tỉnh hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thêm nhiều chính sách giúp thôn Ba Cầu phát triển

Anh Sùng A Dê - thôn Ba Cầu, xã Văn Chấn

Chúng tôi kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Mông nói riêng, đặc biệt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục, hạ tầng giao thông và điện lưới quốc gia.

Anh Sùng A Dê.

Thôn Ba Cầu, xã Văn Chấn có 100% hộ gia đình là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao. Hiện nay, nhiều hộ dân trong thôn vẫn phải sử dụng điện chiếu sáng chưa bảo đảm an toàn.

Do đó, chúng tôi mong muốn, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tỉnh sẽ có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người Mông thôn Ba Cầu nói riêng, như: hỗ trợ con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển cây tre măng Bát độ, đầu tư cơ sở hạ tầng… để bà con có cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn để người dân phát triển kinh tế

Chị Hoàng Thị Thu Hoài - thôn Suối Khoáng, xã Văn Chấn

Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ có những quyết sách mạnh mẽ về phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Rất mong tỉnh quan tâm ban hành các chính sách phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách đến với địa phương.

Chị Hoàng Thị Thu Hoài, thôn Suối Khoáng, xã Văn Chấn.

Chúng tôi cũng mong các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, hành chính, để bà con yên tâm kinh doanh, từ đó nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống công nhân, lao động

Chị Mông Thủy Lợi - xã Lục Yên
Công nhân Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam

 Chị Mông Thủy Lợi.

Chị Mông Thủy Lợi.

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ đưa ra những chủ trương, chính sách quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của công nhân, lao động, đặc biệt trong các doanh nghiệp khai thác – chế biến khoáng sản.

Bà con mong muốn được làm việc trong môi trường an toàn, ổn định, có thêm nhiều cơ hội việc làm với thu nhập tốt hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống.

 Người lao động mong muốn có thêm nhiều cơ hội việc làm với thu nhập tốt hơn.

Người lao động mong muốn có thêm nhiều cơ hội việc làm với thu nhập tốt hơn.

Tôi cũng hy vọng tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng, nhất là đường giao thông và điện lưới, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, qua đó nâng cao đời sống người dân địa phương.

Tin tưởng Lào Cai sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - xã Văn Yên

Tôi rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định hướng đi mới cho tương lai.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân.

Người dân chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách thiết thực, sát với đời sống, đặc biệt là nâng cao đời sống ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lào Cai sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; kinh tế - xã hội khởi sắc; văn hóa, giáo dục được quan tâm; đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chúng tôi gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng và sẽ luôn đồng hành với Đảng bộ, chính quyền xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ những chia sẻ của người dân khắp các vùng miền, có thể thấy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nơi hội tụ niềm tin, khát vọng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đây là động lực để Đảng bộ tỉnh đề ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, huy động hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc.

Hoàng Anh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-dan-gui-tron-niem-tin-vao-nhiem-ky-moi-post883184.html