Người dân gửi lời cảm ơn Báo Kinh tế & Đô thị

Sau khi bài báo đăng tải, tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc kiểm tra, phía chủ bãi than cũng có những động thái tích cực giảm thiểu ô nhiễm. Người dân gửi lời cảm ơn đến Báo Kinh tế & Đô thị về những hiệu ứng tích cực mà bài báo mang lại.

Bãi than Như Nguyệt nằm giữa khu dân cư.

Bãi than Như Nguyệt nằm giữa khu dân cư.

Đoàn thanh tra tỉnh vào cuộc

Hôm nay (12/6), trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Đình Phương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa hoàn thành báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về kết quả làm rõ phản ánh của báo chí liên quan đến bài báo “Nỗi khổi người dân ở khu “thiếu ánh mặt trời” phản ánh tình trạng ô nhiễm của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt thuộc Công ty kinh doanh than Hà Bắc là đơn vị trực thuộc Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt - Công ty Kinh doanh than Hà Bắc đang hoạt động kinh doanh trên diện tích đất là 8.844,7m2. Tại thời điểm Đoàn công tác kiểm tra, công ty đã cung cấp được các giấy tờ gồm: các giấy chứng nhận, hợp đồng về quyền sử dụng đất tại phường Đáp Cầu đúng mục đích và không có tranh chấp; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND TP Bắc Ninh cấp năm 2019; báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023; giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Vườn nhà ông Khồi đầy bùn than.

Vườn nhà ông Khồi đầy bùn than.

Thời điểm Đoàn kiểm tra làm việc lượng than đang tập kết trên bãi khoảng 6.000 tấn, cao khoảng 5 - 7 m được che phủ bạt. Cạnh đó, công ty đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa quanh khu vực trạm, đã xây dựng hai bể lắng, đã che phủ bạt quanh khu vực chứa than, đã lắp đặt hệ thống 8 giàn phun mưa để dập bụi, đã có hệ thống lưới che hạn chế bụi phát tán; đã tiến hành nạo vét hệ thống thu gom nước và 2 bể thu gom nước.

Theo ông Nguyễn Đình Phương, kiểm tra, xác minh của Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh và các các ban, ngành liên quan cho thấy, nội dung phản ánh của báo chí là có cơ sở. Từ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, Công ty Kinh doanh than Hà Bắc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đê điều, hạ thấp độ cao các bãi than để không gây hiện tượng bụi bay vào khu dân cư xung quanh. Cạnh đó, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi như phủ bạt che các đống than để hạn chế phát sinh bụi, tưới nước dập bụi trong khu vực kho bãi cũng như đoạn đường từ cảng bốc dỡ than vào đến kho bãi; lắp đặt thêm hệ thống phun sương dập bụi tại các khu vực phát sinh bụi tập trung, các xe vận chuyển trên đường phải có bạt che chắn không để rơi vãi ra đường ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Không thực hiện chế biến, nghiền các lô than có phát sinh mùi (các lô than có tỷ lệ lưu huỳnh cao) trên bãi.

Thay mặt bà con nhân dân khu dân cư tổ 30, khu 5, phường Đáp Cầu, ông Thạch Xuân Khồi gửi lời cảm ơn đến Báo Kinh tế & Đô thị.

Thay mặt bà con nhân dân khu dân cư tổ 30, khu 5, phường Đáp Cầu, ông Thạch Xuân Khồi gửi lời cảm ơn đến Báo Kinh tế & Đô thị.

Công ty cầu thị, người dân vui mừng

Cũng trong ngày 12/6, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Thạch Xuân Khồi - khu dân cư Tổ 30, khu 5, phường Đáp Cầu đồng vui mừng cho biết, sau khi bài báo “Nỗi khổi người dân ở khu “thiếu ánh mặt trời” được Báo Kinh tế & Đô thị đăng tải, Đoàn kiểm tra của tỉnh Bắc Ninh đã về kiểm tra, xác minh cũng như làm việc với chủ trạm than và các hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có gia đình ông Khồi.

Buổi làm việc đạt kết quả tốt và phía công ty than hiện đã triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, đảo bảo hoạt động của công ty không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Từ hôm đoàn thanh tra về là người ta (tức công ty than – PV) đã khắc phục tốt. Bây giờ qua vườn nhà tôi, người ta làm hệ thống cống riêng ra rồi” – ông Khồi nói.

Cũng theo ông Khồi, ngoài giải pháp khắc phục tình trạng nước thải, bùn than từ trạm than chảy ra ngoài, phía công ty than cũng thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn bụi than bay ra ngoài như tăng tường che lưới, phủ bạt, làm hệ thống phun sương trong khu vực trạm than.

“Công ty rất cầu thị. Sau khi báo chí phản ánh thì người ta vào cuộc luôn, làm cả hệ thống cống thoát nước qua vườn nhà tôi ra tận cánh đồng. Nghe đâu sắp tới họ sẽ cho đào một cái hồ ở đằng trước trạm than để thoát nước, che chắn quanh bãi than rất cẩn thận” – ông Khồi nói.

Thay mặt bà con nhân dân Tổ 30, khu 5, phường Đáp Cầu, ông Thạch Xuân Khồi gửi lời cảm ơn đến phóng viên và Báo Kinh tế & Đô thị đã có phản ánh kịp thời tình trạng ô nhiễm tại địa phương để chính quyền và doanh nghiệp cùng vào cuộc khắc phục, đảm bảo đời sống người dân.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-gui-loi-cam-on-bao-kinh-te-do-thi.html