Người dân Đan Mạch muốn mua lại bang California của Mỹ với giá 1.000 tỷ USD
Một nhóm gây quỹ cộng đồng ở Đan Mạch đã đề xuất nước này mua lại bang California của Mỹ, nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump muốn mua đảo Greenland.
Đài RT ngày 10/2 cho biết, nhóm gây quỹ cộng đồng Đan Mạch "Denmarkification" đã đề nghị chính phủ nước này mua lại bang California của Mỹ với giá 1.000 tỷ USD, kèm theo ưu đãi cung cấp bánh mỳ trọn đời cho bang này.
"Tổng thống Trump từng mô tả rằng California là bang bị tàn phá nặng nề nhất nước Mỹ. Nên nhóm gây quỹ muốn mua lại bang này, những chiếc bánh mỳ là cách để làm ngọt giao kèo", truyền thông Đan Mạch cho biết.
Theo đề xuất này, mỗi công dân Đan Mạch cần đóng góp khoảng 200.000 Kroner (khoảng 700 triệu VND). Người sáng lập nhóm gây quỹ còn đề nghị tập đoàn đồ chơi LEGO nổi tiếng của Đan Mạch đứng ra đàm phán với Mỹ, bởi công ty này "đã có kinh nghiệm ứng xử với những đứa trẻ nóng giận".
![Bang California, Mỹ. Ảnh: NYT](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_23_51445314/2869f050c41e2d40740f.jpg)
Bang California, Mỹ. Ảnh: NYT
Đề xuất của người dân Đan Mạch được coi là cách đáp trả việc Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ mua lại đảo Greenland. Ông Trump nhấn mạnh việc mua lại hòn đảo này là để đảm bảo lợi ích an ninh của Mỹ và các đồng minh.
"Vì những mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, nước Mỹ cảm thấy quyền sở hữu và kiểm soát đảo Greenland là điều hoàn toàn cần thiết", ông Trump nói.
Với diện tích 2,2 triệu km2 với 80% bị băng bao phủ, Greenland là nơi sinh sống của khoảng 57.000 người. Hòn đảo này giàu trữ lượng vàng, bạc, đồng, uranium, cùng trữ lượng dầu mỏ khổng lồ.
Theo các cuộc thăm dò gần đây, chỉ 6% người dân Greenland mong muốn sáp nhập vào Mỹ, trong khi hơn 70% người dân Đan Mạch phản đối việc bán Greenland.