Người dân ấn tượng với khu trưng bày dấu ấn 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng'
Trong khuôn khổ triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường', phân khu trưng bày mang tên 'Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng' đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm và tình cảm của đông đảo công chúng.

Không gian giới thiệu thông tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng.
Tại khu vực này, những tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp của các vị lãnh đạo được trưng bày trang trọng, với nhiều ứng dụng và trải nghiệm hiện đại, mới mẻ, hấp dẫn, thực sự thu hút sự chú ý của đông đảo khách thăm quan.
Khắc họa đậm nét dấu ấn cách mạng của Bác Hồ và 12 Tổng Bí thư
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí Trần Phú (1930-1931), người đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Luận cương Chính trị của Đảng. Tiếp đó, các đồng chí Lê Hồng Phong (1935-1936), Hà Huy Tập (1936-1938), Nguyễn Văn Cừ (1938-1940) và Trường Chinh (1941-1956) lần lượt đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu của tổ chức đảng. Đặc biệt, đồng chí Trường Chinh đã lãnh đạo Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sau này tiếp tục góp phần quan trọng trong việc hoạch định đường lối đổi mới đất nước.
Từ năm 1956 đến 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ cương vị Chủ tịch Đảng, đồng thời kiêm Tổng Bí thư (1956-1960). Trong giai đoạn này, Người đã đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của dân, do dân và vì dân.

Hình ảnh các vị Tổng Bí Thư được trưng bày trang trọng tại khuôn viên triển lãm.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đồng chí Lê Duẩn (1960-1986) trên cương vị Tổng Bí thư đã cùng toàn Đảng, toàn dân lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Các đồng chí Trường Chinh (lần 2, 1986) và Nguyễn Văn Linh (1986-1991) là những người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới. Tiếp nối sau đó, các đồng chí Đỗ Mười (1991-1997), Lê Khả Phiêu (1997-2001), Nông Đức Mạnh (2001-2011) và Nguyễn Phú Trọng (2011-2024) đã tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, đưa vị thế Việt Nam ngày càng đi lên.

Nhân dân hào hứng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của các vị Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiện nay, đồng chí Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Đời đời ghi nhớ công lao của Bác Hồ và Tổng Bí thư các thời kỳ
Bà Đỗ Thị Tụ, 67 tuổi, Yên Viên, Gia Lâm nay là xã Phù Đổng (Hà Nội) bày tỏ sự tự hào sâu sắc trước thành tựu của đất nước ta 80 năm qua. Bà cho biết, bà đi cùng với 35 thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh Yên Viên đến thăm quan triển lãm này.

Bà Đỗ Thị Tụ, 67 tuổi, Yên Viên, Gia Lâm nay là xã Phù Đổng (Hà Nội) ngồi trong nhóm độc giả theo dõi tọa đàm trong khuôn khổ triển lãm đã chia sẻ cảm tưởng về Bác Hồ kính yêu.
“Các cô đi từ sớm và đi gần hết các phân khu trong triển lãm và rất ấn tượng với phần giới thiệu về Bác Hồ và các thế hệ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay. Cô cảm thấy các đồng chí lãnh đạo quá giỏi, đã lãnh đạo đất nước ta đi từ thành công này đến thành công khác, từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.” - bà Đỗ Thị Tụ nói.
Nhắc đến Bác Hồ kính yêu, bà Tụ cho biết, Bác Hồ là một con người kiệt xuất, không chỉ ở trong nước mà còn cả quốc tế. Bác đã dành cả cuộc đời của mình cho nhân dân, cho quê hương đất nước, mở đầu cho mọi thắng lợi và là sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi gian nan, thử thách. Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người vĩ đại và dù Người đã đi xa rất xa, về với thế giới người hiền rất lâu nhưng cho đến nay, Người vẫn luôn hiện hữu cùng con dân đất Việt, nhất là trong hành trình phát triển mới hiện nay. “Cũng vì thế, tôi càng tự hào khi mình là người Việt Nam, là con cháu Bác Hồ” – bà Đỗ Thị Tụ chia sẻ.
Tham dự một tọa đàm trong khuôn khổ triển lãm và được ngắm nhìn khu thông tin tư liệu về Tổng Bí thư, Trung úy Ngô Sỹ Nguyên, chiến sĩ cùng xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào mùa Xuân lịch sử 30/4/`1975 đã chia sẻ với Báo Nhân Dân về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Trung úy Ngô Sỹ Nguyên, chiến sĩ cùng xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mùa Xuân lịch sử 30/4/1975 cùng nhạc sĩ Doãn Nho tham gia tọa đàm trong khuôn khổ triển lãm đã trả lời Báo Nhân Dân cảm tưởng về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Theo Trung úy, cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc hoạch định đường lối, phương pháp cách mạng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Hơn nữa, dấu ấn của đồng chí được thể hiện rõ qua việc góp phần đưa miền bắc từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn của cả nước, đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, đồng thời chỉ đạo, tổ chức cuộc chiến đấu ở tiền tuyến lớn miền nam.
“Là nhà lãnh đạo có tầm lý luận và tư duy sáng tạo, có những quyết sách lớn, chủ trương lớn, đồng chí Lê Duẩn đã thể hiện tư tưởng dám đánh và quyết thắng; đánh địch trên 3 mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, trên 3 vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn, đồng bằng và thành thị, bằng 3 mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận. Đặc biệt, đồng chí còn rất chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết nhằm huy động các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tham gia vào cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất tổ quốc.”- bác Ngô Sỹ Nguyên nói.
Tham quan phân khu “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng”, chúng tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh một gia đình hạt nhân gồm bố mẹ cùng con trai con gái đã đứng rất lâu trước khung ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sau đó, cả nhà đã cùng nhau chụp một tấm ảnh chung trước thông tin đó.

Một gia đình đã đứng rất lâu trước khung ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chụp ảnh lưu niệm cả gia đình tại đó.
Khi được hỏi về ấn tượng của gia đình về cố Tổng Bí thư, người cha liền trả lời, đồng chí Nguyễn Văn Linh chính là người đã khởi xướng Đổi mới, là tác giả của “cơm ngon, áo đẹp” cùng nhiều thành quả ngày nay mà chúng ta đang được thừa hưởng.
Chính sự đột phá trong đổi mới lãnh đạo, nhất là chính sách mới trong phát triển kinh tế, đất nước ta đã từng bước “thay da đổi thịt” và có nhiều kết quả phát triển vượt bậc hiện nay. Có thể ví cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh như là người kiến trúc sư kiến tạo nên công cuộc Đổi mới đầy hiệu quả và góp phần thiết thực làm cuộc sống của nhân dân ngày càng no ấm, bình an.
“Đôi giầy chúng ta đang đi, bộ quần áo đẹp chúng ta đang mặc, các thành quả điện, đường, trường trạm và thậm chí cả triển lãm quốc gia cùng chương trình kỷ niệm hoành tráng năm nay có được cũng xuất phát từ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.”- người mẹ trong gia đình cho biết.
Khi chúng tôi hỏi thêm thông tin cá nhân của gia đình, anh chị đều cười hiền và xin phép được giấu tên, chỉ thể hiện cảm xúc, tự hào khi đưa các con đến với triển lãm cũng như thăm quan khu vực Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại khu trưng bày, người dân được hiểu hơn về những đóng góp của các Tổng Bí Thư của Đảng.
Cũng tại không gian trưng bày về “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng”, chúng tôi gặp anh Tạ Văn Chương, 40 tuổi, Giám đốc Công ty Điện máy Việt ở xã Thanh Oai (Hà Nội). Anh đứng trước những bức ảnh tư liệu, chăm chú dõi theo dòng chảy lịch sử từ những ngày đầu thành lập Đảng đến hôm nay.
Chia sẻ với Báo Nhân Dân, anh Chương đã bày tỏ sự choáng ngợp trước triển lãm và tự hào khi đặt chân tới tất cả các gian hàng trong khu trưng bày triển lãm. “Riêng với chuyên đề các Tổng Bí thư, tôi đánh giá rất cao việc trình bày, giới thiệu các hình ảnh và thông tin cũng những thước phim đầy sống động về các lãnh tụ. Tôi đều rất ấn tượng và ấn tượng sâu sắc trước các đóng góp to lớn của các Tổng Bí thư, qua đây có điều kiện sinh động để theo dõi chi tiết hoạt động của các vị và càng biết ơn những đóng góp của cha ông trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước và nhất là trong bối cảnh kỷ nguyên mới hiện nay.”- Giám đốc Tạ Văn Chương nói.

Anh Tạ Văn Chương, 40 tuổi, Giám đốc công ty điện máy Việt Thanh Oai (Hà Nội) bày tỏ sự kính trọng, tri ân với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chia sẻ suy nghĩ về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Tạ Văn Chương bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác Trọng là tấm gương điển hình của lãnh đạo thời bình, có chính sách đúng đắn góp phần làm đảng ta trong sạch phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, là một vị lãnh tụ luôn luôn chăm lo cho dân.
Tiếp mạch câu chuyện về các Tổng Bí thư, đề cập tới Tổng Bí thư Đỗ Mười, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhóm lớp Mầm non độc lập tư thục Việt Hà, phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Tôi thật sự kính trọng Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông là một người lãnh đạo mẫu mực, trọn đời cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, ông đã góp phần đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn để phát triển ổn định. Điều khiến tôi xúc động nhất là lối sống giản dị, gần dân, luôn nghĩ cho dân. Với tôi, Tổng Bí thư Đỗ Mười là tấm gương sáng ngời về nhân cách và tinh thần phụng sự đất nước.”

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhóm lớp Mầm non độc lập tư thục Việt Hà, phường Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ về cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Trong câu chuyện chia sẻ cùng Báo Nhân Dân, chị Thu Hiền thông tin thêm, bản thân là người làm công tác giáo dục, chị ấn tượng với cố Tổng Bí thư Đỗ Mười với những quan tâm của ông với sự nghiệp giáo dục-đào tạo. Trong đó, không thể không nhắc đến phát biểu của ông tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, ngày 4/1/1993 với nhận định: “Lâu nay, kể cả lương và các khoản trợ cấp, đời sống giáo viên vẫn khó khăn, phải làm thêm nhiều việc khác, thậm chí đến mức không ít thầy cô giáo coi dạy học chỉ là nghề phụ. Tình trạng này đã kéo dài, nay phải có biện pháp tích cực tháo gỡ, phấn đấu để “thầy ra thầy” thì “trò mới ra trò” được”. Tầm nhìn của ông với giáo dục-đào tạo cho đến nay vẫn đúng và cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.
Cũng trao đổi với Báo Nhân Dân, chị Phạm Thị Linh Chi, công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những định hướng chiến lược của Đảng ta dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông đã mang tới cho đất nước những cải tổ mới mẻ, quyết liệt, quyết tâm và mang tính bước ngoặt lịch sử. Có thể thấy rõ điều này qua công cuộc sát nhập, tinh gọn bộ máy với mô hình chính quyền 2 cấp và rút gọn từ 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành.
Những thay đổi đột phá, được đánh giá là sách lược, chiến lược với “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết - động lực để đưa Việt Nam “cất cánh” trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Nghị quyết số 59/NQ-TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới nhấn mạnh vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của ngoại giao và là “động lực quan trọng” đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chị Phạm Thị Linh Chi, cán bộ của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao trao đổi với Báo Nhân Dân về Tổng Bí thư Tô Lâm.
“Là một cán bộ trong ngành ngoại giao, một đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng, hòa trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm thành lập ngành (28/8/1945-28/8/2025), tôi cũng như các các cán bộ ngành Ngoại giao nói chung luôn ý thức được cần không ngừng nỗ lực, phát huy phẩm chất "vừa hồng vừa chuyên", kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch, toàn diện về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; hiện đại trong tư duy và với phong cách chuyên nghiệp, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.”- chị Phạm Thị Linh Chi cho biết
Nhân dịp này, chị Chi đặc biệt bày tỏ tự hào đã và đang là cán bộ của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao - một trong những lực lượng quan trọng góp phần gìn giữ sự ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, chị Chi khẳng định: “Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành ngoại giao nói riêng và toàn dân tộc ta nói chung sẽ vượt qua mọi gian nan, thử thách, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội của Đảng đề ra. Đối ngoại-ngoại giao sẽ “vươn lên tầm cao mới, thực sự là một trong những lực lượng trọng yếu, chiến lược trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, … không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” như trong “Thư chúc mừng ngành ngoại giao nhân dịp 80 năm thành lập” của Tổng Bí thư Tô Lâm”.
Không gian hoành tráng, tích hợp mọi tiện ích đáp ứng đa dạng trải nghiệm
Ông Nguyễn Quang Huy, 73 tuổi, trú tại phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) không giấu được niềm hạnh phúc khi thăm quan không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ. Là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1971, sau đó làm giáo viên trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng, ông Huy đã từng chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, cũng như sự đổi thay của đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Ông Nguyễn Quang Huy (ngoài cùng bên trái) đã tới thăm quan triển lãm từ ngày khai mạc.
Khi nghe thông tin khi Báo Nhân dân tổ chức triễn lãm trưng bày “95 năm Cờ Đảng soi đường”, ông Huy nhanh chóng cùng Hội Cựu chiến binh phường Từ Sơn thu xếp đi tham quan, học tập. Quê hương Bắc Ninh cũng là quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, càng khiến ông thêm phần tự hào khi được chiêm ngưỡng những tư liệu quý.
“Không phải ai cũng biết đầy đủ về các đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, nhất là những người không thường xuyên tiếp cận thông tin qua mạng internet như tôi. Chính vì vậy, triển lãm này tôi cảm thấy thực sự có ý nghĩa”, ông Huy chia sẻ.
Chia sẻ với chúng tôi, ông không ngần ngại khẳng định: “Khi bước vào không gian triển lãm, tôi cảm thấy quá tuyệt vời, thực sự rất hoành tráng và đáng ngưỡng mộ. Thông tin trưng bày tại triển lãm đầy đủ, bổ ích, đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ. Đây là những tấm gương sáng để thế hệ như chúng tôi và các bạn trẻ sau này học tập noi theo, phấn đấu để đưa nước ta phát triển sánh ngang với các cường quốc năm châu như lời bác Hồ căn dặn”.
Từ sáng sớm, anh Phạm Bá Tuân, phường Phú Lương (Hà Nội), đã cùng bạn bè bắt xe đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam. Giống như nhiều bạn trẻ khác, anh biết đến chương trình “95 năm Cờ Đảng soi đường” qua báo chí và mong muốn được tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc qua từng giai đoạn cách mạng.
Bước vào khu trưng bày giới thiệu về “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng”, anh Tuân chia sẻ cảm giác hạnh phúc, xen lẫn niềm biết ơn đối với công lao của Bác Hồ và các thế hệ lãnh đạo.

Anh Phạm Bá Tuân (áo trắng đứng giữa) rất ấn tượng với không gian triển lãm.
Đặc biệt, tại phân khu thuyết minh đa ngôn ngữ, nhờ hệ thống tai nghe, khách tham quan có thể tiếp cận thông tin một cách sinh động, dễ hiểu.
Anh Tuân tâm sự: “Tôi chưa bao giờ tham gia triển lãm nào lớn như vậy, nội dung, bố cục trang trí khá đẹp. Các bức ảnh, hiện vật, tiểu sử của các vị Tổng Bí thư được sắp xếp khoa học, rõ nét, rất dễ theo dõi. Mặc dù trưng bày tư liệu lịch sử-chính trị, nhưng với không gian triển lãm này, bất kỳ ai, dù là người già hay trẻ nhỏ cũng đều có thể quan sát, trải nghiệm. Tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức lịch sử bổ ích khi xem hình ảnh, video về cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng như thông tin tiểu sử về các vị Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ”.
Ngay từ đầu giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hận, 85 tuổi, đã có mặt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam. Nhà bà cách không xa trung tâm triển lãm, vì thế bà đã quyết tâm đi thăm quan ngay trong ngày đầu tiên khai mạc.
Dù đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn và thính lực suy giảm, bà vẫn nhờ con gái đưa đến ngắm nhìn triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”, thăm quan khu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ.

Bà Nguyễn Thị Hận đi cùng con gái tới triển lãm.
Ra hiệu cho con gái nhắc lại câu hỏi của phóng viên, bà Hận xúc động chia sẻ niềm vui, sự phấn khởi khi được tận mắt chiêm ngưỡng không gian thiêng liêng này. Bà cũng bày tỏ sự hài lòng trước sự hỗ trợ tận tình của Ban Tổ chức dành cho người cao tuổi và khó khăn trong vận động như bà.
“Triển lãm mang ý nghĩa lớn lao đối với đất nước khi khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Qua dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và chuyến tham quan khu trưng bày về Bác Hồ cùng các đồng chí Tổng Bí thư, tôi mong thế hệ trẻ sẽ thêm yêu Tổ quốc, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”, bà Hận nhấn mạnh.